Đang có 200 thương nhân Trung Quốc mua vải thiều ở Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, hoạt động thu mua vải thiều trên địa bàn tỉnh đang diễn ra rất sôi động. Toàn tỉnh có trên 500 điểm cân thu mua vải thiều, với gần 1.000 thương nhân, trong đó có gần 200 thương nhân Trung Quốc thường xuyên có mặt tại các địa phương thu mua vải thiều.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Diễn đàn kinh tế về sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản chủ lực tỉnh Bắc Giang năm 2019. 

Đang có 200 thương nhân Trung Quốc mua vải thiều ở Bắc Giang - 1

Thương nhân Trung Quốc chọn mua vải thiều tại phố Kim, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang). Ảnh: Văn Thương.

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại lớn nhất từ trước đến nay, thu hút gần 800 đại biểu trong và ngoài nước tham dự. Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn; Tham tán Kinh tế - Thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Sở Thương mại và Chính quyền nhân dân thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; trên 500 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc... 

Ngay sau Diễn đàn kinh tế, đã có nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu, thương thảo, ký kết hợp đồng tiêu thụ vải thiều.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, vào những ngày này, hoạt động thu mua vải thiều trên địa bàn tỉnh rất sôi động. Toàn tỉnh hiện có trên 500 điểm cân thu mua vải thiều, với gần 1.000 thương nhân, trong đó có gần 200 thương nhân Trung Quốc thường xuyên có mặt tại các địa phương thu mua vải thiều (tính đến ngày 30/5/2019).

Giá vải thiều tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên hiện dao động từ 28.000 - 35.000 đồng/kg; giá vải thiều tại huyện Lục Ngạn dao động từ 40.000 - 55.000 đồng/kg (loại đạt tiêu chuẩn xuất khẩu). Mức giá này cao gấp 2-3 lần so với năm ngoái và dự kiến giá vải trên địa bàn tỉnh còn tiếp tục tăng trong những ngày tới do năm nay sản lượng sụt giảm.

Theo ông Dương Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng Trung Quốc đã cấp 149 mã vùng trồng với tổng diện tích 16.000 ha cho trái vải Bắc Giang (trong đó có 30 xã và 6 doanh nghiệp huyện Lục Ngạn). Đây cũng là diện tích trồng vải theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP. Phía Trung Quốc cũng sẽ linh hoạt chấp nhận thông quan các thùng xốp đựng vải có in mã chìm lẫn dán mã (trường hợp chưa kịp in mã chìm). 

Năm nay, dự kiến sản lượng vải Bắc Giang đạt khoảng 150.000 tấn, giảm khoảng 40% sản lượng năm 2019. Hiện 55% sản lượng vải tiêu thụ tại thị trường nội địa, 45% xuất khẩu nhưng 90% trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Từ ngày 07-16/6/2019 tới đây, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) sẽ tổ chức khai mạc "Tuần lễ Vải thiều huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang" tại Hà Nội. 

Lễ khai mạc sẽ bắt đầu từ 14h ngày 7/6 tại Khu Hội chợ triển lãm, Giao dịch kinh tế và Thương mại, số 489, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trung Quốc mất 40% sản lượng vải, thương nhân ”săn” vải thiều Việt

Việc Trung Quốc mất mùa vải, sản lượng giảm đến 40% so với năm 2018 sẽ tạo cơ hội cho vải thiều Việt Nam đẩy mạnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Ngân ([Tên nguồn])
Biến động giá vải thiều Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN