390 thương nhân Trung Quốc "đổ bộ" vùng vải thiều Lục Ngạn, mua giá cao

390 thương nhân Trung Quốc "đổ bộ" vùng vải thiều Lục Ngạn, mua giá cao

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang vừa cho biết, tính đến ngày 13/6, toàn tỉnh đã tiêu thụ hơn 66.100 tấn vải thiều, trong đó vải sớm đã bán gần hết, vải chính vụ gần 29.000 tấn. Trên địa bàn, hiện đang có khoảng 390 thương nhân Trung Quốc đến đặt điểm cân, thu mua vải thiều để xuất sang Trung Quốc với giá cao ngất ngưởng.
Quy trình bảo quản quả vải thiều tươi ngon trước khi bán

Quy trình bảo quản quả vải thiều tươi ngon trước khi bán

Để vận chuyển vải đi khắp các tỉnh trong cả nước hoặc sang Trung Quốc mà vẫn giữ được độ tươi nguyên, người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) đã ngâm quả trong nước đá lạnh trước khi đóng thùng xốp để đi tiêu thụ những thị trường ở xa.

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN