Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thông quan, nông sản xuất khẩu gia tăng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Sau nhiều tháng ngừng thông quan để phòng chống Covid-19, hoạt động xuất, nhập khẩu đã được Trung Quốc nối lại tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, những ngày gần đây, do hoạt động thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã được phía Trung Quốc kết nối trở lại giúp lưu lượng thông quan hàng hóa đã gia tăng đáng kể.

Theo đó, ngày 19/4, tổng số phương tiện xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 101 xe, trong đó có 91 xe hoa quả, 10 xe mặt hàng khác).

Lực lượng CSGT Lạng Sơn phân luồng phương tiện đến các cửa khẩu.

Lực lượng CSGT Lạng Sơn phân luồng phương tiện đến các cửa khẩu.

Trong ngày, riêng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã xuất khẩu: 33 xe, trong đó có 32 xe đi thẳng, 1 xe sang tải (25 xe hoa quả, 8 xe mặt hàng khác).

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh cũng có 68 phương tiện được xuất khẩu, trong đó có 66 xe hoa quả, 2 xe mặt hàng khác).

Trước đó, ngày 18/4, tại Lạng Sơn cũng có 119 xe (108 xe hoa quả, 11 xe mặt hàng khác) được xuất khẩu. Cụ thể, Cửa khẩu Hữu Nghị xuất khẩu 29 xe đi thẳng (25 xe hoa quả, 4 xe mặt hàng khác); Cửa khẩu Tân Thanh xuất khẩu 90 xe (83 xe hoa quả, 7 xe mặt hàng khác).

Tính đến 20h, ngày 19/4, tổng số phương tiện còn tồn tại các cửa khẩu là 1.459 xe, trong đó có 1.200 xe hoa quả, 259 xe hàng khác; tăng 19 xe so với ngày 18/4.

Trong đó, tại Cửa khẩu Hữu Nghị còn tồn 589 xe (trong đó có 495 xe tại khu trung chuyển, 94 xe tại cửa khẩu Hữu Nghị).

Cửa khẩu Tân Thanh còn tồn 868 xe (trong đó tại bãi Bảo Nguyên 186 xe, khu phi thuế quan 474 xe, 208 xe tại bãi Cốc Nam).

Nguồn: [Link nguồn]

Những loại quả mùa hè đắt ngang siêu xe, chỉ nhà giàu mới dám thử

Nếu từng nếm 1 trong những loại quả này, hẳn bạn chính là đại gia đích thực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Thương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN