Clip: Đại gia đua nhau đặt hàng gà "chân voi" nghìn đô ăn Tết

Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, anh Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1986) ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) lại tất bật đón khách mua gà "tiến Vua". Nhờ công việc này mà trung bình mỗi năm trang trại của anh đưa ra thị trường gần 1.000 gà Đông Tảo, thu về hàng tỷ đồng.

CLIP: Gà "tiến Vua" đắt khách trước Tết.

Năm nay để có hàng cung cấp cho khách, vợ chồng anh Sơn đã chủ động thửa gà giống và vào đàn sớm từ cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Theo anh Sơn, so với các giống gà, gà Đông Tảo khó nuôi, nhân giống nên việc tăng đàn gặp nhiều khó khăn nên để có được gà chuẩn, mẫu mã đẹp các chủ trang trại ở đây luôn phải giữ bí quyết và giống để tránh mất khách.

"Năm nay gia đình tôi thửa được hàng chục con gà đẹp để cung cấp cho khách, trong đó có nhiều con trị giá hàng chục triệu đồng", anh Sơn tiết lộ.

Clip: Đại gia đua nhau đặt hàng gà "chân voi" nghìn đô ăn Tết - 1

Anh Sơn tiếp đón khách mua gà tại trang trại của gia đình."Đến thời điểm này trại gà của tôi đã có nhiều khách đến thăm và đặt gà ăn, biểu Tết, trong đó có nhiều khách tại Hà Nội", anh Sơn chia sẻ.

Clip: Đại gia đua nhau đặt hàng gà "chân voi" nghìn đô ăn Tết - 2

Dù mới vào nghề nhưng anh Sơn sớm nổi tiếng và sở hữu nhiều gà "tiến vua" nhất, nhì ở Đông Tảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Đăng ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN