Chợ dân sinh Hà Nội tấp nập từ sáng sớm trong ngày đầu giãn cách xã hội

Trong ngày đầu thực hiện Chị thị 16, nhiều khu chợ ở Hà Nội tấp nập người mua từ sáng sớm, tuy nhiên giá cả các mặt hàng ổn định, không có hiện tượng mua tích trữ.

Bắt đầu từ 6h ngày 24/7, TP.Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Bắt đầu từ 6h ngày 24/7, TP.Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật ngay từ 5h30, nhiều khu chợ ở Hà Nội đã trong tình trạng đông đúc, tấp nập người qua lại mua hàng.

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật ngay từ 5h30, nhiều khu chợ ở Hà Nội đã trong tình trạng đông đúc, tấp nập người qua lại mua hàng.

Theo đó, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn chỉ bán các mặt hàng thiết yếu được mở cửa để đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn chỉ bán các mặt hàng thiết yếu được mở cửa để đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn.

Tại chợ Mỹ Đình, bắt đầu từ 5h30 người dân đã nhộn nhịp mua bán

Tại chợ Mỹ Đình, bắt đầu từ 5h30 người dân đã nhộn nhịp mua bán

Chợ tạm ở đường Phạm Hùng đông nghịt người mua hàng lúc 6h.

Chợ tạm ở đường Phạm Hùng đông nghịt người mua hàng lúc 6h.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại chợ tạm tại thôn làng Phú Mỹ (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) lúc 6h40.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại chợ tạm tại thôn làng Phú Mỹ (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) lúc 6h40.

Người dân chủ yếu đi chợ mua thực phẩm dùng trong ngày.

Người dân chủ yếu đi chợ mua thực phẩm dùng trong ngày.

Chia sẻ với phóng viên, một tiểu thương bán thịt tại chợ Nhổn (Bắc Từ Liêm) cho biết, giá cả hàng hoá hôm nay không có gì thay đổi như những ngày bình thường.

Chia sẻ với phóng viên, một tiểu thương bán thịt tại chợ Nhổn (Bắc Từ Liêm) cho biết, giá cả hàng hoá hôm nay không có gì thay đổi như những ngày bình thường.

Chị Liên (Bắc Từ Liêm) cho biết, giá cả các mặt hàng thiết yếu như thịt, rau cũng như mọi ngày, không có chênh lệch.

Chị Liên (Bắc Từ Liêm) cho biết, giá cả các mặt hàng thiết yếu như thịt, rau cũng như mọi ngày, không có chênh lệch.

Nhiều người dân đồng quan điểm chỉ mua hàng hoá dùng trong ngày hoặc 2 ngày chứ không tích trữ nhiều.

Nhiều người dân đồng quan điểm chỉ mua hàng hoá dùng trong ngày hoặc 2 ngày chứ không tích trữ nhiều.

Một tiểu thương bán hoa quả tại chợ Nhổn cho biết, dù là mặt hàng được cho phép mở bán nhưng từ ngày mai sẽ chủ động nghỉ bán để phòng, chống dịch. “Khi nào dịch đỡ căng thẳng, TP trở lại trạng thái bình thường thì mình tiếp tục bán hàng trở lại”, người này cho hay.

Một tiểu thương bán hoa quả tại chợ Nhổn cho biết, dù là mặt hàng được cho phép mở bán nhưng từ ngày mai sẽ chủ động nghỉ bán để phòng, chống dịch. “Khi nào dịch đỡ căng thẳng, TP trở lại trạng thái bình thường thì mình tiếp tục bán hàng trở lại”, người này cho hay.

Tại chợ tạm trên phố Hoàng Ngọc Phách cũng tương đối tấp nập lúc 7h.

Tại chợ tạm trên phố Hoàng Ngọc Phách cũng tương đối tấp nập lúc 7h.

Đường đi được ngăn thành 2 chiều để đảm bảo giãn cách.

Đường đi được ngăn thành 2 chiều để đảm bảo giãn cách.

Theo bản tin của bộ Y tế về tình hình chống dịch Covid-19, tính từ 19h ngày 23/7 đến 6h ngày 24/7, Việt Nam có 3.991 ca mắc mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 3.987 ca ghi nhận trong nước, trong đó 2.073 ca trong cộng đồng. Riêng tại Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca mắc mới.

Theo bản tin của bộ Y tế về tình hình chống dịch Covid-19, tính từ 19h ngày 23/7 đến 6h ngày 24/7, Việt Nam có 3.991 ca mắc mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 3.987 ca ghi nhận trong nước, trong đó 2.073 ca trong cộng đồng. Riêng tại Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca mắc mới.

Nguồn: [Link nguồn]

Cửa hàng “Gì cũng có”... có cả hàng lậu

Kiểm tra một cửa hàng tên "Gì cũng có", lực lượng chức năng Lào Cai thu giữ hơn 400 sản phẩm nhập lậu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hữu Thắng ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN