Chợ cá lớn nhất Hà Nội sắp bị giải tỏa: Tồi tàn và ô nhiễm đến mức nào?
Chợ cá Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều năm nay vẫn phải mang "mác" chợ tạm với cơ sở hạ tầng tồi tàn, ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Thành phố đang quyết liệt đẩy nhanh tốc độ di dời, đưa hàng trăm tiểu thương vào khu kinh doanh mới khang trang hơn trước ngày 30/4.
Chợ cá Yên Sở sắp bị giải tỏa tồi tàn và ô nhiễm đến mức nào?
Video: Chợ cá Yên Sở sắp bị giải tỏa.
Nằm trên địa bàn phường Hoàng Mai, chợ cá Yên Sở (ngõ 78 đường Đỗ Mười) từ lâu đã giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng thủy sản cho Thủ đô. Chợ rộng hơn 6.000 m2, có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Hiện chợ đang có hơn 50 tiểu thương kinh doanh, chủ yếu kinh doanh cá và cho các xe từ các tỉnh về thuê chỗ buôn bán.

Với khối lượng giao dịch khổng lồ lên tới 60 - 70 tấn cá/ngày, nơi đây không chỉ "nuôi dưỡng" thị trường Hà Nội mà còn là trạm trung chuyển phân phối đi hàng loạt tỉnh thành như: Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Trị...

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ, một "túi cá" khổng lồ như vậy lại đang hoạt động dưới hình thức tự phát, tạm bợ khi chưa có quyết định thành lập chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Ghi nhận thực tế ngày 20/4 cho thấy, tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm ở đây tới mức đáng báo động. Các ki-ốt phần lớn do tiểu thương tự chắp vá bằng vật liệu tạm, nay đều xuống cấp nghiêm trọng.
Nhiều mái che rách nát tơi tả; hệ thống điện chằng chịt, ổ cắm han gỉ bám đầy bụi bẩn, tường phủ kín rêu mốc, đặt cạnh môi trường ẩm ướt tạo ra nguy cơ chập cháy chực chờ.
Nhiều mái che rách nát tơi tả; hệ thống điện chằng chịt, ổ cắm han gỉ bám đầy bụi bẩn, tường phủ kín rêu mốc, đặt cạnh môi trường ẩm ướt tạo ra nguy cơ chập cháy chực chờ.
Nhiều mái che rách nát tơi tả; hệ thống điện chằng chịt, ổ cắm han gỉ bám đầy bụi bẩn, tường phủ kín rêu mốc, đặt cạnh môi trường ẩm ướt tạo ra nguy cơ chập cháy chực chờ.

Ngay cạnh chợ cá Yên Sở là con mương nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối và đe dọa nghiêm trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Áp lực còn đè nặng lên hạ tầng giao thông. Mặc dù đặc thù hoạt động từ 22h đêm đến 10h sáng hôm sau, nhưng ngay cả khi không vào giờ cao điểm, lưu lượng xe tải lấy hàng vẫn ra vào nườm nượp, kết hợp với tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Đỗ Mười làm nơi buôn bán.

Từ năm 2008, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định 2332/QĐ-UBND thu hồi 4.485 m2 đất nông nghiệp tại xứ Đồng Giếng giao cho Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và thương mại Sở Thượng thuê 50 năm để xây dựng dự án Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng (gọi tắt là Khu trưng bày sản phẩm thủy sản 2).
Thông tin về việc đảm bảo hoạt động kinh doanh cho các tiểu thương tại chợ cá Yên Sở sau khi di dời, Sở Công Thương Hà Nội đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và thương mại Sở Thượng được giữ nguyên hiện trạng tổ chức hoạt động kinh doanh thủy hải sản, từ đó bố trí các hộ kinh doanh vào buôn bán tại dự án, từ đó ổn định hoạt động kinh doanh.
Thông tin về việc đảm bảo hoạt động kinh doanh cho các tiểu thương tại chợ cá Yên Sở sau khi di dời, Sở Công Thương Hà Nội đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và thương mại Sở Thượng được giữ nguyên hiện trạng tổ chức hoạt động kinh doanh thủy hải sản, từ đó bố trí các hộ kinh doanh vào buôn bán tại dự án, từ đó ổn định hoạt động kinh doanh.
Thông tin về việc đảm bảo hoạt động kinh doanh cho các tiểu thương tại chợ cá Yên Sở sau khi di dời, Sở Công Thương Hà Nội đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và thương mại Sở Thượng được giữ nguyên hiện trạng tổ chức hoạt động kinh doanh thủy hải sản, từ đó bố trí các hộ kinh doanh vào buôn bán tại dự án, từ đó ổn định hoạt động kinh doanh.

UBND phường Hoàng Mai cho biết, theo kế hoạch, trước ngày 30/4, phường sẽ giải tỏa xong chợ cá Yên Sở.
Đầu giờ chiều, khu vực ngã ba phố Hoa Bằng – Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu nhộn nhịp khi các tiểu thương chuẩn bị hàng hóa.
Nguồn: [Link nguồn]
-21/04/2026 18:35 PM (GMT+7)
