Cận cảnh khối trầm hương tốc bông “trăm năm có một” ở Hà Tĩnh, giá gần 1 tỷ
Khối trầm hương tốc bông hiếm nặng hơn 15kg ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang gây chú ý khi được giới sưu tầm xem là “trăm năm có một”, với mức giá được thương lái trả lên tới gần 1 tỷ đồng.
“Siêu phẩm” trầm tốc bông hiếm gặp xuất hiện xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) được trả giá gần 1 tỷ đồng.
Trong cao điểm thị trường trầm hương cuối năm, tại cơ sở Hoàng Lan (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh), khối trầm tốc bông nặng hơn 15kg được xem là “báu vật”, khiến giới sưu tầm và thương lái đổ về tận nơi để chiêm ngưỡng, trả giá.
Theo chủ cơ sở trầm hương Hoàng Lan, cây dó trầm được mua cách đây hơn 2 tháng; khi xẻ thân, thương lái địa phương phát hiện có nhiều trầm tốc bông và đơn vị đã trực tiếp đến xem xét, thu mua.
Theo các chuyên gia về trầm hương tại Phúc Trạch, khối trầm hương tốc bông "trăm năm có một" này là một trong những dạng trầm hương tự nhiên quý hiếm nhất, hình thành trong cây dó bầu sau hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tích tụ nhựa.
Loại trầm này nổi bật với vân dầu lan tỏa như bông hoa, ăn sâu và phân bố đều trong thớ gỗ, tạo mùi hương dịu ngọt, sâu và bền. Nhờ vẻ đẹp tự nhiên và giá trị phong thủy cao, trầm tốc bông luôn được giới sưu tầm, chơi trầm săn đón, có giá trị kinh tế rất lớn.
Chị Hoàng Hương Lan – chủ cơ sở sản xuất trầm hương Hoàng Lan cho biết, gắn bó với nghề trầm hương gần 20 năm, thường xuyên tiếp xúc và chế tác nhiều loại trầm khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên chị được tận mắt chứng kiến một cây trầm tốc bông có cấu trúc đều, đẹp và hiếm gặp đến vậy. Theo chị Lan, với người làm nghề, việc gặp được một cây trầm có vân trầm, độ bông và sự phân bố trong thân gần như hoàn hảo như vậy là vô cùng hiếm.
Sau quá trình xử lý, chế tác, khối trầm còn lại khoảng 15kg. Trong đó, khúc trầm lớn dài khoảng 1,8m, nặng 11kg; khúc còn lại dài khoảng 80cm, nặng từ 5–6kg. Theo chủ cơ sở trầm hương Hoàng Lan, nhiều thương lái trong và ngoài nước đã tìm đến chiêm ngưỡng, thậm chí có người trả giá gần 1 tỷ đồng cho khối trầm tốc bông này, song cơ sở chưa đồng ý chuyển nhượng.
Sau khi đưa về cơ sở, khối trầm được chế tác tỉ mỉ trong hơn 2 tháng. Nghệ nhân chế tác trầm Trần Hữu Thuật (xã Phúc Trạch) cho biết, ngay từ khâu xử lý trầm thô, toàn bộ quy trình đều được thực hiện thủ công, từng bước bóc tách lớp gỗ tạp bên ngoài nhằm giữ nguyên vẹn phần trầm quý bên trong. Theo nghệ nhân, với trầm tốc bông, chỉ cần thao tác mạnh tay hoặc cắt sai hướng cũng có thể làm hỏng cấu trúc bông trầm, khiến giá trị của khối trầm giảm đi đáng kể.
Mỗi đường đục, đường gọt đều phải tính toán kỹ, vừa đảm bảo giữ được dáng tự nhiên của khối trầm, vừa làm nổi rõ vân bông và lượng dầu tích tụ bên trong. Có những chi tiết nhỏ, nghệ nhân chế tác trầm phải mất cả ngày để chỉnh sửa, cân đối từng chút một.
Theo nghệ nhân Trần Hữu Thuật, giá trị của khối trầm tốc bông không chỉ nằm ở trọng lượng hay kích thước, mà quan trọng hơn là sự hài hòa giữa hình khối, vân trầm và hương thơm tự nhiên. Vì vậy, quá trình chế tác được hạn chế tối đa sự can thiệp nhằm giữ nguyên vẻ đẹp vốn có của trầm. Khi hoàn thiện, khối trầm vẫn giữ được nét thô mộc tự nhiên nhưng toát lên sự tinh xảo, xứng đáng là một tác phẩm trầm quý hiếm.
Theo giới chơi trầm, trầm tốc bông chủ yếu được mua để trưng bày, sưu tầm hoặc chế tác các sản phẩm mỹ nghệ cao cấp. Đặc biệt, loại trầm này càng giữ nguyên khối, giá trị càng gia tăng theo thời gian, nên được nhiều người xem như một tài sản có giá trị lâu dài.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Quốc Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết: "Cây dó trầm là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương, với hơn 400ha trồng dó trầm, mỗi năm mang lại nguồn thu từ 100–130 tỷ đồng. Trong quá trình sản xuất, cơ sở trầm hương Hoàng Lan may mắn phát hiện cây trầm tốc bông hoàn toàn tự nhiên, một loại trầm đặc biệt quý hiếm. Với những người có kinh nghiệm trong tìm kiếm và mua bán trầm, đây được xem là “siêu phẩm” trầm hương “trăm năm có một”. Chính quyền địa phương kỳ vọng khối trầm sẽ được định giá phù hợp, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và khẳng định thương hiệu trầm hương Phúc Trạch trên thị trường trong và ngoài nước."
Ngôi chùa mang tên loài hoa ở miền Tây hiện lưu giữ 2 cây me cổ thụ, trong đó 1 cây được ước tính gần 700 năm tuổi. Cặp cây được xem là “báu vật” bởi...
Nguồn: [Link nguồn]
-01/01/2026 08:07 AM (GMT+7)












