Cả trăm gian hàng ở Bắc Ninh đóng cửa, tiểu thương thừa nhận điều còn thiếu

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trước thông tin về đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng loạt tiểu thương tại các chợ ở Bắc Ninh đã đồng loạt đóng cửa, ngừng kinh doanh.

Những ngày gần đây, nhiều tiểu thương ở các chợ truyền thống như chợ Đọ Xá (TP Bắc Ninh) và chợ Giàu (TP Từ Sơn) đồng loạt đóng cửa gian hàng vì lo sợ bị xử phạt, tịch thu hàng hóa trong đợt cao điểm tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tại chợ Đọ Xá, gần 100 gian hàng chuyên kinh doanh quần áo, giày dép, đồ gia dụng đã "cửa đóng then cài" suốt nhiều ngày.

Nhiều tiểu thương cho biết, họ hoang mang trước thông tin về đợt kiểm tra gắt gao của lực lượng chức năng, đặc biệt với các mặt hàng thiếu hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Nhiều gian hàng tại chợ Đọ Xá phủ bạt, im lìm suốt nhiều ngày qua, tạm ngừng kinh doanh vì lo ngại bị xử phạt.

Nhiều gian hàng tại chợ Đọ Xá phủ bạt, im lìm suốt nhiều ngày qua, tạm ngừng kinh doanh vì lo ngại bị xử phạt.

Ông Nguyễn Văn Dũng, một tiểu thương lâu năm tại chợ, chia sẻ: “Gia đình tôi đã kinh doanh ở đây hơn chục năm. Từng vượt qua nhiều khó khăn từ ngày đầu lập chợ, rồi gượng dậy sau đợt cháy lớn ba năm trước, nếu giờ hàng hóa bị tịch thu thì gia đình tôi coi như trắng tay”.

Theo ông Dũng, đa phần hàng hóa tại chợ đều được nhập từ các chợ đầu mối, bán lại với số lượng nhỏ lẻ, không có đầy đủ giấy tờ.

“Nhiều khi chính người bán cũng khó phân biệt thật, giả do nguồn hàng đa dạng. Nghe tin đồn sẽ bị phạt nặng nếu không có hóa đơn, chúng tôi đành tạm nghỉ”, ông nói thêm.

Anh Nguyễn Bá Hải, một tiểu thương khác, cũng phân trần: “Chúng tôi mua lại hàng từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu qua đường tiểu ngạch hoặc kho trung gian. Không có hóa đơn thì bị coi là hàng giả, hàng nhái. Rủi ro lớn quá, nên tốt nhất là nghỉ bán một thời gian”.

Đa phần hàng hóa tại chợ đều được nhập từ các chợ đầu mối, bán lại với số lượng nhỏ lẻ.

Đa phần hàng hóa tại chợ đều được nhập từ các chợ đầu mối, bán lại với số lượng nhỏ lẻ.

Không chỉ chợ Đọ Xá, ghi nhận tại chợ Giàu (TP Từ Sơn) cũng cho thấy tình trạng tương tự.

Nhiều ki-ốt đóng cửa im lìm, thậm chí treo biển cho thuê mặt bằng. Các gian hàng còn mở thì hoạt động cầm chừng, thưa thớt khách. Khung cảnh này hoàn toàn trái ngược với không khí sầm uất vốn có tại khu chợ vốn phục vụ công nhân quanh các khu công nghiệp.

Các tiểu thương cho hay, họ không phản đối việc quản lý chặt chẽ hàng hóa, nhưng mong muốn được hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ hợp lý để tránh thiệt hại.

“Không ai muốn buôn bán hàng không rõ nguồn gốc. Nhưng trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt với thương mại điện tử và sức mua suy giảm, chúng tôi cần thời gian và có sự hỗ trợ để thích nghi”, một tiểu thương đề xuất.

Tại chợ Giàu (TP Từ Sơn), nhiều cửa hàng cũng đóng cửa.

Tại chợ Giàu (TP Từ Sơn), nhiều cửa hàng cũng đóng cửa.

Hàng loạt ki-ốt ngừng bán, cửa đóng im ỉm.

Hàng loạt ki-ốt ngừng bán, cửa đóng im ỉm.

Khung cảnh ảm đạm bên trong chợ.

Khung cảnh ảm đạm bên trong chợ.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, xác nhận tình trạng nhiều tiểu thương đóng cửa hàng loạt vì lo ngại bị xử phạt.

“Họ chủ yếu là hộ kinh doanh nhỏ, chưa nắm rõ quy định mới về thuế, hóa đơn, đăng ký kinh doanh... nên có hoang mang,” ông Hoàng nói.

Ông Hoàng cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái. Đồng thời, sẽ tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để giúp tiểu thương hiểu rõ quy định mới và tự giác tuân thủ.

Những ngày qua, nhiều tuyến phố kinh doanh vốn sầm uất ở Thủ đô ghi nhận tình trạng hàng quán đóng cửa, trả mặt bằng hoặc ngừng hoạt động hàng loạt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bảo Khánh ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN