Trận đấu nổi bật

mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
0
Elena Rybakina
2
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
2
Holger Rune
1
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Alejandro Davidovich Fokina
0
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Daniel Altmaier
0
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
0
Taylor Fritz
2
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
0
Carlos Alcaraz
2

Võ thuật: "Songoku" tái thế tung chưởng kamejoko

Sự kiện: Khám phá võ thuật

Võ sĩ hâm mộ "7 viên ngọc rồng" thực hiện động tác đẩy chưởng cực ảo.

Võ sĩ Shane Campbell 30 tuổi, sinh ra tại Canada, có biệt danh là "Thiếu Lâm", theo học Muay Thái từ nhỏ, tới năm 18 tuổi anh bước chân vào con đường thi đấu võ thuật chuyên nghiệp. Anh đi khắp thế giới để chiến đấu với nhiều môn phái khác nhau, các đấu trường Kickboxing, Muay Thái hay MMA tay đấm người Canada đều đã kinh qua.

Võ thuật: "Songoku" tái thế tung chưởng kamejoko - 1

Shane Campbell ẩn chưởng "kamejoko"

Ở đấu trường Kickboxing, Shane Campbell đã trải qua 71 trận (thắng 62, thua 9, có 13 trận knock-out), còn tại MMA, anh đấu 18 trận (thắng 12, thua 6, có 5 knock-out).

Điểm mạnh của Shane là di chuyển nhanh nhẹn, ra đòn tốc độ có thể hạ gục đối thủ trong vài khoảnh khắc nhất định.

Sở dĩ Shane Campbell có biệt danh "Thiếu Lâm" bởi anh thường thực hiện những động tác khác người như tung chưởng, hay bay nhảy rất cao như có kung-fu.

Người ta sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc Shane chắp hai tay tung chưởng về phía đối thủ Hadouken, nó làm chúng ta liên tưởng tới đòn "kamejoko" của nhân vật Songoku trong truyện "7 viên ngọc rồng" nổi tiếng.

Video Shane Campbell đẩy chưởng, rồi hạ gục đối thủ Hadouken

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Khám phá võ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN