Trận đấu nổi bật

simona-vs-mccartney
Trophée Clarins
Simona Halep
1
Mccartney Kessler
0
victoria-vs-danielle
Internazionali BNL d'Italia
Victoria Azarenka
0
Danielle Collins
2
alexander-vs-taylor
Internazionali BNL d'Italia
Alexander Zverev
2
Taylor Fritz
0
hubert-vs-tommy
Internazionali BNL d'Italia
Hubert Hurkacz
-
Tommy Paul
-
iga-vs-coco
Internazionali BNL d'Italia
Iga Swiatek
-
Coco Gauff
-
stefanos-vs-nicolas
Internazionali BNL d'Italia
Stefanos Tsitsipas
-
Nicolas Jarry
-
danielle-vs-aryna
Internazionali BNL d'Italia
Danielle Collins
-
Aryna Sabalenka
-

US Open 2015: Một Grand Slam “kỳ lạ”

Sự kiện: US Open 2023

US Open chính là Grand Slam kỳ lạ nhất trong sáu năm qua nên nếu chức vô địch không thuộc về Djokovic, hay Federer cũng không phải là bất ngờ quá lớn.

Sự trở lại của Big 4

Vậy, US Open năm nay liệu có bất ngờ, các tay vợt nằm trong nhóm Big 4 thất bại, và nếu thế, ai sẽ là một “Cilic mới”?

Djokovic ở hai Masters gần nhất (Rogers Cup và Cincy) đã cho thấy dấu hiệu mệt mỏi sau khi anh đã bung sức tối đa ở Roland Garros (thua Wawrinka ở chung kết) và Wimbledon (thắng Federer ở chung kết). Djokovic rất giỏi trong việc tìm điểm rơi phong độ, có thể bù đắp được phần nào.

Federer đã có những điều chỉnh quyết định, để tìm kiếm cơ hội ở đây, mà rõ nhất là việc anh nghỉ hoàn toàn sau Wimbledon và chỉ trở lại từ Cincy Masters (vô địch). Nó sẽ giúp anh hồi phục để có thể có được phong độ đỉnh cao trong hai tuần tới. Vấn đề của Federer là cần một chút may mắn.

Andy Murray có vài băn khoăn là anh liệu có được trạng thái thể lực tốt nhất hay không khi kể từ đầu năm anh đã chơi 65 trận (nhiều nhất), và một Murray dưới dự dìu dắt của HLV Jonas Bjorkman, chơi thiên về tấn công có thực sự hiệu quả khi gặp những người tấn công còn giỏi hơn (như cách thua trước Federer ở Wimbledon và Cincy Masters)?

US Open 2015: Một Grand Slam “kỳ lạ” - 1

Djokovic khá vô duyên ở US Open

Với Nadal, US Open là Grand Slam thành công thứ hai của tay vợt người Tây Ban Nha trong vòng 5 năm qua (chỉ sau Roland Garros).  Nhưng có lý do để không xếp Nadal vào số những ứng viên hàng đầu khi anh gặp quá nhiều vấn đề về tâm lý, thể lực, phong độ.

Trước tiên, chính Cilic liệu có cơ hội nào để chiến thắng một lần nữa? Cilic đã sa sút liền một mạch trong suốt một năm mà lý do không phải là do anh đã thoả mãn. Nguyên nhân thực sự nằm ở đẳng cấp, và lối đánh thiếu sự an toàn, và không ổn định.

Wawrinka, người đã có 2 Grand Slam trong thời gian qua, cũng không có nhiều cơ hội để tạo nên điều kỳ diệu ở US Open. Trước tiên là ở lối chơi của anh không phù hợp với mặt sân nhanh như ở US Open (và cả Wimbledon). Thứ hai là Wawrinka đã bị ảnh hưởng đáng kể sau sự cố mà Nick Kyrgios tạo ra ở Rogers Cup (nói rằng tay vợt Thanasi Kokkinakis từng ngủ với bạn gái Wawrinka), tay vợt người Thuỵ Sĩ gần như đã đánh mất tất cả sự tập trung của mình.

Nhóm các tay vợt trẻ vươn lên trong thời gian qua như Dimitrov, Kyrgios, Raonic hoặc đã chững lại, hoặc có bất ổn về tâm lý, tính cách chắc chắn cần rất nhiều may mắn và đột biến nếu muốn tạo một cú sốc thực sự. 

Khả năng đi sâu của hai nhà vô địch Grand Slam và các tay vợt trẻ nói trên xem ra còn không lớn bằng so với Berdych, Tsonga, Gasquet, những người mà nếu vô địch Grand Slam sẽ là bất ngờ rất lớn.   

US Open 2015 vì vậy rất có thể sẽ là sự trở lại của một ai đó trong nhóm Big 4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tấn ([Tên nguồn])
US Open 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN