Trận đấu nổi bật

roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

UFC: “Chân dài” Rousey hủy kế hoạch thượng đài vì gãy tay

Bỏ qua án phạt treo găng tới ngày 2/1/2015 từ Ủy ban VĐV Nevada (Nevada Athletic Commission) mới đây, người đẹp Rousey chắc chắn sẽ hủy kế hoạch thượng đài UFC 176 vào ngày 2/8 tới khi bị gãy tay sau thắng lợi “hủy diệt” trước Alexis Davis.

Ronda Rousey chỉ mất 16 giây để hạ gục Alexis Davis để bảo vệ thành công đai vô địch hạng 61kg nữ lần thứ 4 trong vòng 16 tháng qua, tuy nhiên chiến thắng áp đảo đó khiến người đẹp sàn MMA bị gãy tay.

Chấn thương này khiến kế hoạch đưa võ sĩ 27 tuổi người California thi đấu tại UFC 176 thay thế trận đấu diễn ra vào ngày 2/8 tới mà Jose Aldo vừa phải rút lui cũng vì chấn thương, của GĐĐH UFC Lorenzo Fertitta hoàn toàn phá sản.

Thậm chí, ông Fertitta thừa nhận rằng UFC còn chưa kịp bàn trước với Rousey về dự định này, ở thời điểm mà người đẹp MMA lên võ đài thi đấu để bảo vệ ngôi vô địch hạng 61kg nữ trước thách thức Alexis Davis vào ngày 5/7 vừa qua.

Tất cả người hâm mộ đều biết rằng, Rousey bị rách cơ ở bàn tay trong quá trình ra đòn móc phải với Alexis Davis và mất tới 9 mũi khâu bởi vết thương đó. Tuy nhiên, vết khâu đó không đáng ngại bằng việc gãy tay sẽ khiến võ sĩ người California phải nghỉ ngơi lâu hơn, trước lần thượng đài kế tiếp.

UFC: “Chân dài” Rousey hủy kế hoạch thượng đài vì gãy tay - 1

Rousey (áo đen) đang bị chấn thương hành hạ

Không những vậy, Rousey cho biết sẽ phẫu thuật để chữa trị một chấn thương nhỏ ở đầu gối trong thời gian tới và đây là một trong những quá trình phục hồi của cô sau khi thượng đài 3 lần chỉ trong một khoản thời gian ngắn (7 tháng).

Với việc kế hoạch cho trận đấu vào ngày 2/8 tới liên tục “đổ vỡ”, GĐĐH Fertitta cho biết UFC sẽ tiếp tục đẩy các trận đấu tiếp theo sớm lên vào thời điểm này. Trong khi đó, màn tái đấu được chờ đợi giữa Jose Aldo và Chad Mendes có thể sẽ được lùi lại vào mùa thu, cụ thể là vào khoảng tháng 10.

“Tôi nghĩ nhiều khả năng trận đấu giữa Aldo và Mendes sẽ diễn ra vào tháng 10. Chúng ta vẫn chưa thể biết tình trạng chấn thương của Aldo hiện tiến triển ra sao trong 2 tuần tới. Các bác sĩ yêu cầu không liên lạc hay tập luyện trong vòng 3 tuần và như vậy chỉ còn 7 ngày trước khi trận đấu bắt đầu theo kế hoạch ban đầu vào ngày 2/8. Chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ lưỡng về vấn đề này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng trong thời gian tới”, GĐĐH Lorenzo Fertitta chia sẻ với MMAWeekly.

Video Ronda Rousey hạ gục Alexis Davis sau 16 giây:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Ngọc ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN