Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
lorenzo-vs-roberto
Barcelona Open Banc Sabadell
Lorenzo Musetti
0
Roberto Carballes Baena
2
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Cú sốc UFC 175: Võ sỹ hạ gục đối thủ chỉ bằng đòn 1 tay

HLV Ray Longo của Chris Weidman hết lời khen ngợi tay đấm 30 tuổi sau màn hạ gục Lyoto Machida chỉ bằng một tay trong trận đấu UFC 175 ở tuần vừa qua.

Chỉ bằng 1 tay cùng các đòn hiểm hóc của mình, Chris Weidman đã hạ gục cựu vô địch UFC hạng trung Lyoto Machida. Tay đấm sinh năm 1984 cho thấy anh vừa có thể khóa tất cả những đòn karate hiểm hóc của Machida và tung ra những đòn đấm đầy uy lực, cùng thể lực dồi dào cho 5 hiệp đấu chỉ với 1 tay còn lại không bị chấn thương của mình.

Chia sẻ với Bleacherreport sau trận đấu, HLV Ray Longo khẳng định Chris đã thể hiện cá tính mạnh mẽ cùng khao khát chiến thắng khi thượng đài mà không hề sợ hãi trước cựu vô địch Lyoto Machida, dù không ở tình trạng chiến đấu tốt nhất với 1 tay bị chấn thương trước đó.

“Tay của Chris đã bị đau và thực sự là anh ấy chỉ có 2 đến 3 tuần chuẩn bị cho trận đấu với Machida. Anh ấy hoàn toàn có thể bị hạ gục khi chỉ có 1 tay lành lặn, nhưng Chris luôn có sự tin tưởng tuyệt đối vào bản lĩnh cũng như các kỹ năng chiến đấu toàn diện của mình có thể giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào.

Weidman là mẫu người đủ tự tin và khả năng để đánh bại bất kỳ võ sĩ nào chỉ bằng 1 tay, tôi thật không thể nói hết về cá tính của anh ấy”, HLV Longo hết lời khen ngợi tinh thần và bản lĩnh thi đấu của Chris.

Cú sốc UFC 175: Võ sỹ hạ gục đối thủ chỉ bằng đòn 1 tay - 1

Võ sĩ Chris Weidman (phải) thắng đối thủ trong tình trạng bị chấn thương 1 tay

 Theo dõi cuộc chiến giữa Weidman và Machida, không nhiều người có thể nhận ra tay đấm 30 tuổi sinh ra ở New York đang bị chấn thương 1 tay. Trước đó, tờ Newsday đã cho biết Chris không thể đeo miếng đệm tay trước khi thi đấu và nhăn mặt đau đớn khi ra đòn thọc trái chỉ 4 ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Tuy nhiên, tay đấm 30 tuổi gây bất ngờ lớn khi tấn công Machida bằng cả 2 tay khi thượng đài, một minh chứng cho thấy sức chịu đựng dẻo dai và quyết tâm giành chiến thắng của Chris.

Có thể Weidman đã không thể phô diễn hết tiềm năng của mình trong thắng lợi ở trận bảo vệ đai vô địch UFC 175 vừa qua trước Machida vì ảnh hưởng từ chấn thương tay. Đơn giản là Chris đã cố gắng để chiến đấu tốt nhất với các kỹ năng chiến đấu và thể lực dồi dào của mình trước đối thủ.

“Không ai có thể đánh bại một Chris Weidman sung sức và hoàn toàn khỏe mạnh”, HLV Ray Longo tự tin khẳng định khi được hỏi về khả năng của tay đấm sinh năm 1984 trong trạng thái sung mãn nhất.

Ít nhất thì lời của Ray Longo hoàn toàn chính xác cho đến thời điểm này khi Weidman đã 2 lần bảo vệ thành công đai vô địch UFC 175 của mình, một lần trước Anderson Silva và mới đây là Lyoto Machida – một thành tích ấn tượng đối với một võ sĩ chấn thương đầu gối cũng như chỉ còn 1 tay khỏe mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Ngọc ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN