Trận đấu nổi bật

mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
0
Elena Rybakina
2
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
2
Holger Rune
1
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
1
Alejandro Davidovich Fokina
0
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Daniel Altmaier
-
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
-
Taylor Fritz
-
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
-
Carlos Alcaraz
-

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tái đấu Hàn Quốc, Thanh Thúy tiếp tục “chạy sô”

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục gặp lại đối thủ khó chịu Hàn Quốc tại ASIAD 19. Chủ công Thanh Thúy có lịch trình bận rộn sau giải vô địch châu Á.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tái đấu Hàn Quốc

Sau chiến tích lịch sử lọt vào top 4 châu lục tại giải vô địch châu Á 2023 ở Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang hướng đến mục tiêu tiếp theo, đó là đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao châu Á 2023 (ASIAD 19) sẽ diễn ra từ ngày 23/9 đến 8/10 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Tuyển nữ Việt Nam gặp lại Hàn Quốc tại Đại hội thể thao châu Á 2023

Tuyển nữ Việt Nam gặp lại Hàn Quốc tại Đại hội thể thao châu Á 2023

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ nằm tại bảng C cùng với Hàn Quốc và Nepal. Với việc Nepal không phải là đối thủ xứng tầm của tuyển nữ Việt Nam, đối trọng của Thanh Thúy và đồng đội trong việc giành ngôi nhất bảng chỉ còn lại Hàn Quốc.

Thực tế với thể thức 2 đội đứng nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành vé vào giai đoạn 2, việc tuyển nữ Việt Nam đi tiếp là chuyện trong tầm tay. Tuy nhiên, màn so tài với Hàn Quốc tại giai đoạn 1 lại có ý nghĩa quan trọng, quyết định luôn tấm vé vào bán kết.

Bởi lẽ nhiều khả năng ở giai đoạn 2 sau khi ghép bảng, đối thủ của tuyển nữ Việt Nam sẽ gồm Hàn Quốc (bảng C), Trung Quốc (nhiều khả năng đứng nhất bảng A) và đội bóng đứng nhì bảng A (Ấn Độ, hoặc CHDCND Triều Tiên).

Thầy trò HLV Tuấn Kiệt hướng tới thành tích cao tại ASIAD 19

Thầy trò HLV Tuấn Kiệt hướng tới thành tích cao tại ASIAD 19

Do thể thức không thi đấu lại với đội bóng cùng bảng mà giữ nguyên kết quả trước đó, một chiến thắng trước Hàn Quốc sẽ tạo rất nhiều lợi thế cho tuyển nữ Việt Nam trong mục tiêu giành ngôi nhì bảng ở giai đoạn 2 để vào bán kết, tương tự như tại giải vô địch châu Á vừa qua.

Tại giải vô địch châu Á vừa kết thúc tại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đã có màn ngược dòng ngoạn mục trước tuyển Hàn Quốc. Sau khi để thua trước 0-2 ở 2 set đầu, Thanh Thúy và đồng đội đã chơi bùng nổ để thắng ngược 3-2.

Sau khi thua sốc Việt Nam, Hàn Quốc liên tiếp thắng Đài Loan (Trung Quốc), Uzbekistan, Australia và Ấn Độ. Tuy nhiên 2 trận thua trước Thái Lan và Kazakhstan ở trận tranh hạng 5 khiến Hàn Quốc tụt từ hạng 25 xuống vị trí thứ 36 thế giới, chỉ cách tuyển Việt Nam đúng 4 bậc.

Điều này chắc chắn sẽ mang đến sự tự tin cho các cô gái Việt Nam ở lần tái ngộ sắp tới. Dù vậy, thầy trò HLV Tuấn Kiệt cũng không thể coi thường đối thủ khi Hàn Quốc bởi họ dù đang không có phong độ cao nhưng vẫn là một thế lực đáng gờm ở châu lục cũng như sở hữu hàng công khét tiếng với tay đập tài năng Kang So-Hwi.

Ngoài ra, nếu có thể vào bán kết ASIAD 19, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tái ngộ 1 trong 2 đối thủ đã chạm trán tại giải vô địch châu Á là Thái Lan, hoặc Nhật Bản, trong hành trình “săn” tấm HCĐ lịch sử cho bóng chuyền nước nhà.

Thanh Thúy tiếp tục “chạy show” sau giải vô địch châu Á

Theo lịch trình, đội tuyển nữ Việt Nam trải qua chuyến bay kéo dài 9 tiếng đồng hồ trong ngày 7/9, bao gồm khoảng 4 tiếng bằng xe buýt từ thành phố Nakhon Ratchasima đến sân bay Bangkok để làm thủ tục. Đến khoảng 18h cùng ngày, cả đội về đến sân bay Nội Bài. Trong thời gian tới, toàn đội sẽ tập trung tại Quảng Ninh để tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 19.

Thanh Thúy lập tức trở lại Nhật Bản để tập luyện cùng các đồng đội tại CLB PFU Bluecats

Thanh Thúy lập tức trở lại Nhật Bản để tập luyện cùng các đồng đội tại CLB PFU Bluecats

Đáng chú ý, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy không có mặt trên chuyến bay trở về Việt Nam này mà bay thẳng từ Bangkok sang Nhật Bản để trở lại tập luyện cùng CLB chủ quản PFU Bluecats. Đến ngày 18/9, chủ công cao 1m93 mới bay từ Nhật Bản trở về Việt Nam để hội quân cùng đội tuyển quốc gia trước khi cùng đội lên đường sang Trung Quốc để thi đấu ở ASIAD.

Đây là thông tin phần nào gây bất ngờ cho người hâm mộ khi mà trước đó, CLB PFU Bluecats đã chấp nhận cho Thanh Thúy được thi đấu ở ASIAD cho tuyển quốc gia sau công văn của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Tuy nhiên thay vì có thời gian nghĩ ngơi sau khi liên cày ải nhiều giải đấu lớn, nữ VĐV này sẽ phải ngay lập tức di chuyển sang Nhật Bản và trở lại tập luyện cùng các đồng đội ở CLB chủ quản.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ VĐV ”tóc bạc” có vẻ đẹp lạ gây sốt giải bóng chuyền châu Á 2023

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Khandsuren Gantogtokh là một trong số những nữ VĐV để lại ấn tượng đẹp tại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN