Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020: Đoàn Việt Nam diễu hành cùng bạn bè 5 châu

(Trực tiếp lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020) Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức bước ra sân trong lễ diễu hành Olympic Tokyo 2021.

  

Lễ rước đuốc Olympic

Tay vợt Naomi Osaka là người vinh dự được châm đuốc thắp sáng Olympic Tokyo 2021. Osaka sinh ra ở Mỹ nhưng cô nàng đã quyết định thi đấu với quốc tịch Nhật Bản. Tay vợt 23 tuổi là niềm hy vọng số 1 của đội chủ nhà ở môn quần vợt nội dung đơn nữ.

Bài phát biểu khai mạc

Hashimoto Seiko, chủ tịch ủy ban tổ chức Olympic Tokyo, đã có mặt trên sân khấu để phát biểu diễn văn khai mạc Thế vận hội.

Chủ nhà Nhật Bản!!!

Nhật Bản tham dự với 552 VĐV, với niềm hy vọng số 1 mang tên Naomi Osaka ở môn quần vợt nội dung đơn nữ.

Pháp bước ra sân

Đoàn thể thao Pháp tham dự với 390 VĐV và sẽ là chủ nhà của Olympic 2024.

Đoàn thể thao Mỹ

Mỹ tham dự với 613 VĐV và là ứng cử viên số 1 cho vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương Olympic năm nay.

Đoàn thể thao Lào

Nước bạn Lào tham dự với 4 VĐV.

Myanmar

Năm nay, đoàn thể thao Myanmar tham dự với 3 VĐV.

Malaysia

Đoàn thể thao Malaysia tham dự với 30 VĐV, trong đó có tới 8 tay vợt cầu lông.

Bồ Đào Nha

Đoàn Bồ Đào Nha gây ấn tượng với màn nhảy ăn mừng bước ra sân.

Chào mừng đoàn thể thao Việt Nam!!!

Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức bước ra sân. Nguyễn Huy Hoàng (Bơi) và Quách Thị Lan (Điền kinh) là 2 VĐV vinh dự được cầm lá cờ đỏ sao vàng.

Đoàn thể thao Việt Nam chuẩn bị bước ra sân

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020: Đoàn Việt Nam diễu hành cùng bạn bè 5 châu - 1

Các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt ở đường hầm để chuẩn bị bước ra sân.

Đông Timo, Philippines và Brunei

Đoàn thể thao Đức

Đoàn thể thao Đức có tới 90 VĐV tranh tài ở môn điền kinh, hứa hẹn sẽ mang về "mưa" huy chương.

Đoàn thể thao Trung Quốc

Trung Quốc tham dự với 406 VĐV, trong đó có 50 VĐV tranh tài ở môn điền kinh. Đoàn thể thao của đất nước tỷ dân đặt mục tiêu giành vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic năm nay.

Serbia bước ra sân

Serbia tham dự với 86 VĐV và Djokovic chắc chắn sẽ là niềm hy vọng số 1 của họ. Tay vợt số 1 thế giới đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành HCV ở đấu trường Olympic.

Đoàn thể thao Tây Ban Nha

Đoàn thể thao Tây Ban Nha tham dự với 330 VĐV với rất nhiều niềm hy vọng, trong đó có môn bóng đá nam và bóng rổ nam.

Nga xuất hiện

Đoàn thể thao Nga tham dự với 330 VĐV dưới màu áo đội tuyển trung lập. Thành tích của các VĐV sẽ không được tính vào thành tích của đoàn thể thao xứ Bạch dương.

Campuchia bước ra sân

Đoàn thể thao Campuchia, "hàng xóm" của Việt Nam, đã bước ra sân.

Hà Lan xuất hiện

Đoàn thể thao Hà Lan tham dự với 274 VĐV, trong đó có tới 43 VĐV tham dự môn điền kinh, 35 VĐV tranh tài môn Rowing.

Vương Quốc Anh bước ra sân

Đoàn thể thao Vương Quốc Anh tham dự với 376 VĐV với rất nhiều bộ môn cạnh tranh tấm HCV.

Đoàn thể thao Indonesia

Indonesia là đoàn thể thao đầu tiên thuộc khu vực Đông Nam Á bước ra sân. Đất nước xứ Vạn đảo rất mạnh ở các môn cử tạ và cầu lông.

Argentina gây ấn tượng

Các VĐV của đoàn thể thao Argentina rất biết cách gây chú ý với màn nối đuôi nhau nhảy điệu tango truyền thống.

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020: Đoàn Việt Nam diễu hành cùng bạn bè 5 châu - 2

Lễ diễu dành bắt đầu

Hy Lạp là đoàn thể thao đầu tiên bước vào Sân vận động Olympic.

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020: Đoàn Việt Nam diễu hành cùng bạn bè 5 châu - 3

Khoảnh khắc tưởng nhớ

Một phút mặc niệm cho các nạn nhân đã thiệt mạng trong đại dịch Covid-19 cũng như các vận động viên Israel đã thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố tại Olympic 1972 ở Munich (Đức).

Lễ khai mạc chính thức bắt đầu

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2021 đã chính thức bắt đầu bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng. Chính xác là 694 pháo hoa đã được bắn lên trời.

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020: Đoàn Việt Nam diễu hành cùng bạn bè 5 châu - 4

Lộ diện các VĐV Việt Nam

8 VĐV tham dự lễ khai mạc Olympic Tokyo 2021 gồm có Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Ánh Nguyệt (bắn cung), Thanh Thủy (judo), Quách thị Lan (điền kinh).

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020: Đoàn Việt Nam diễu hành cùng bạn bè 5 châu - 5

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020: Đoàn Việt Nam diễu hành cùng bạn bè 5 châu - 6

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020: Đoàn Việt Nam diễu hành cùng bạn bè 5 châu - 7

Ánh Nguyệt check-in trước lễ khai mạc

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt - VĐV tranh tài đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam đã tranh thủ check-in ngay trước thềm buổi lễ khai mạc. Cô cầm trên tay lá cờ Việt Nam cùng tấm bảng (159) thể hiện số thứ tự của đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện trong buổi lễ khai mạc.

Cung thủ Ánh Nguyệt

Cung thủ Ánh Nguyệt

14 thành viên Olympic Việt Nam tham dự

Do lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam đều vào ngày 24/7 nên số lượng thành viên tham dự lễ khai mạc Olympic sẽ rất hạn chế. Theo đó, đoàn thể thao Việt Nam thống nhất tham gia lễ diễu hành gồm 1 Trưởng đoàn, 3 cán bộ đoàn, 2 huấn luyện viên và 8 VĐV.

Lễ khai mạc không hoành tráng

Bên cạnh việc khán giả không được vàn sân, số lượng VĐV tham dự lễ khai mạc cũng bị giảm đi. Dự kiến chỉ có khoảng 6.000 trong tổng số 11.000 VĐV ở Olympic sẽ tham dự lễ khai mạc. Bầu không khí u buồn cũng sẽ là một phần của buổi lễ khai mạc, nhằm tưởng niệm hàng triệu người đã thiệt mạng vì đại dịch trong gần 2 năm qua cũng như những nạn nhân của sóng thần, động đất và thảm họa hạt nhân của Nhật năm 2011.

Hơn một nửa thành viên đoàn Olympic Việt Nam dự lễ khai mạc

Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sẽ có 24/43 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia Lễ khai mạc diễn ra vào tối nay 23/7. Trong đó, hai VĐV là Nguyễn Huy Hoàng (Bơi) và Quách Thị Lan (Điền kinh) sẽ làm nhiệm vụ cầm cờ.

Quách Thị Lan (trái) và Nguyễn Huy Hoàng (phải) sẽ cầm cờ dẫn đầu đoàn thể Việt Nam ở lễ khai mạc

Quách Thị Lan (trái) và Nguyễn Huy Hoàng (phải) sẽ cầm cờ dẫn đầu đoàn thể Việt Nam ở lễ khai mạc

Ngoài ra, nhiều cán bộ đoàn Olympic Việt Nam sẽ diễu hành thay để các VĐV có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị thi đấu do thời gian diễu hành tại Lễ khai mạc dự kiến kéo dài khoảng 7h đồng hồ (từ quá trình chuẩn bị đến khi kết thúc).

Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành ở vị trí thứ 159 tại Lễ khai mạc

Tính đến hết ngày 22/7 thì đã có 203 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia Olympic Tokyo 2021. Dù vậy, Ban tổ chức đang hi vọng sẽ có đầy đủ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tại Lễ khai mạc như kỳ Thế Vận Hội trước. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ là đoàn thứ 159 xuất hiện tại Lễ khai mạc. Theo quy định của BTC, 18 VĐV thi đấu cùng 6 cán bộ của đoàn Olympic của mỗi quốc gia sẽ phải góp mặt.

Nguồn: [Link nguồn]

Trực tiếp đoàn Việt Nam dự Olympic 23/7: Phi Vũ bắn cung vươn lên hạng 47, bám đuổi quyết liệt nhóm trên

(Tin thể thao, tin đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo) Nguyễn Hoàng Phi Vũ ở môn bắn cung sau khởi đầu không tốt đang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Thành ([Tên nguồn])
Thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN