Trận đấu nổi bật

mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Tin thể thao HOT 27/1: Dallas treo áo 24 để tưởng nhớ Kobe Bryant

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Dallas Mavericks quyết định treo số áo 24 để thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho cố huyền thoại của bóng rổ Mỹ.

Dallas treo áo 24 để tưởng nhớ Kobe Bryant. Kobe Bryant chưa từng khoác áo Dallas Mavericks, nhưng đội bóng này vẫn treo số áo 24 để thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho cố huyền thoại của bóng rổ Mỹ. "Chúng tôi sốc và đau buồn trước thông tin Kobe Bryant và con gái ông, Gianna, qua đời", ông chủ Dallas Mavericks, Mark Coban chia sẻ. "Kobe là đại sứ trong môn thể thao của chúng tôi, là một biểu tượng toàn cầu. Trên tất cả, anh là một người cha giàu tình cảm và tận tụy. Di sản của Kobe vượt quá khuôn khổ bóng rổ. Chúng tôi quyết định rằng số áo 24 sẽ không bao giờ được mặc tại Dallas Mavericks nữa".

Kobe Bryant và chiếc áo số 24 huyền thoại

Kobe Bryant và chiếc áo số 24 huyền thoại

Hé lộ một phần nguyên nhân gây nên tai nạn thảm khốc của Kobe Bryant. Chưa có những kết luận chính thức về nguyên nhân của vụ tai nạn dẫn tới sự ra đi của Kobe Bryant và con gái, nhưng điều kiện thời tiết được đánh giá là không đạt tiêu chuẩn để di chuyển trên không. Bầu trời hạt Los Angeles có sương mù vô cùng dày đặc, thậm chí lực lượng hỗ trợ trên không của Sở cảnh sát LA cũng không thể cất cánh vào thời điểm đó. Hệ thống theo dõi các chuyến bay cho thấy phi công đã phải bay vòng tròn ở khu vực này ít nhất 6 lần ở độ cao chỉ 267m, có lẽ để đợi sương mù tan.

Võ sĩ Đạt Nguyễn mong một ngày nào đó được ăn Tết tại Việt Nam. Dù sinh sống và lập nghiệp tại đất Mỹ, tay đấm gốc Việt Đạt Nguyễn luôn hy vọng một ngày nào đó được tận hưởng ngày lễ Tết đúng truyền thống Việt Nam. Đạt Nguyễn từng chia sẻ rằng anh rất có hứng thú với một trận đấu Boxing theo luật chuyên nghiệp tại Việt Nam. “Do ở đây cộng đồng người Việt không nhiều nên cả gia đình không tổ chức ăn mừng Tết. Tết ở Mỹ rất buồn chán. Tôi mong một ngày nào đó có thể về Việt Nam để ăn Tết”, Đạt Nguyễn cho hay.

Trận tái đấu Wilder vs Fury khó hút khách. Theo ông bầu Eddie Hearn, trận tái đấu giữa Deontay Wilder và Tyson Fury sẽ không thu hút nổi lượng PPV lớn như kỳ vọng (1 triệu lượt mua pay-per-view). “Không phải vì Wilder không là ngôi sao hay Fury không tài giỏi. Điều quan trọng nhất là boxing chưa có thị trường lớn tại Mỹ, môn thể thao này vẫn còn thua bóng bầu dục, bóng chày, khúc côn cầu, bóng rổ và bóng bầu dục cấp độ đại học. Trong khi đó ở Anh, chúng tôi chỉ phải đọ sức với giải Ngoại Hạng Anh”, ông bầu của Anthony Joshua cho hay.

Del Potro lại phải phẫu thuật. Juan Martin Del Potro sẽ có cuộc phẫu thuật đầu gối trong ngày hôm nay để chữa trị chấn thương nghiêm trọng anh gặp phải hồi tháng 6/2019. Đây là lần thứ 2 anh bị đau đầu gối phải và trong sự nghiệp tay vợt người Argentina hiện đã vắng mặt tới 19 giải Grand Slam.

Del Potro bên chức vô địch US Open 2009

Del Potro bên chức vô địch US Open 2009

Hamilton & Mercedes trục trặc chuyện hợp đồng? Theo nguồn tin từ Italia, Lewis Hamilton và Mercedes có nguy cơ không đạt được thỏa thuận hợp đồng mới với nhau. Hamilton đang yêu cầu một hợp đồng 4 năm & lương 60 triệu USD/năm, tuy nhiên Mercedes đang chưa thể quyết định do sự bất định về đội ngũ kỹ thuật của họ lẫn quy chế tiền lương mới của F1.

Lucas Herbert lần đầu tiên vô địch golf. Tay golf Lucas Herbert đã lần đầu tiên đoạt một danh hiệu trong sự nghiệp sau khi đánh bại Christiaan Bezuidenhout (Nam Phi) trong một trận playoff tại giải Dubai Desert Classic. Hai tay vợt này đã bằng điểm nhau ở vòng cuối khiến hai bên phải vào đấu loại trực tiếp, và Herbert chiến thắng sau khi ghi một cú birdie ở lỗ thứ hai trong khi Bezuidenhout không thành công với lượt đánh của mình.

Con trai Schumacher tiếp tục dự F2 năm nay. Mike Schumacher, con trai của huyền thoại Michael Schumacher, đã kết thúc năm đầu tiên thi đấu ở giải đua xe công thức 2 với 1 chặng về nhất và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng tay đua chung cuộc. Anh sẽ tiếp tục dự F2 trong năm 2020 này với hy vọng gây đủ ấn tượng để thi đấu F1 từ năm 2021 khi F1 thay đổi luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin thể thao HOT 26/1: ”Trai hư” Kyrgios ca ngợi Nadal trước đại chiến

Nick Kyrgios "hâm nóng" đại chiến với Nadal ở vòng 4 Australian Open.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN