Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Tin thể thao HOT 20/12: Nadal bị Federer áp đảo, chú ruột phát biểu sốc

(Tin thể thao) Ông Toni Nadal không những không ghen tị, mà còn thể hiện sự thán phục dành cho Federer khi "Tàu tốc hành" áp đảo cháu ruột của mình suốt 4 năm qua.

Thầy Djokovic giành giải HLV của năm. Trang ATP mới đây vừa công bố kết quả bầu chọn HLV hay nhất năm do chính những người trong giới lựa chọn. Theo đó, người chiến thắng là HLV của Djokovic, ông Marian Vajda. Vị HLV này cùng chuyên gia thể lực Gebhard Gritsch đã góp công đưa Djokovic từ số 22 thế giới lên số 1 cùng với nhiều danh hiệu lớn trong năm.

Người Venus khâm phục nhất là Serena: "Người mà tôi ngưỡng mộ nhất là em gái tôi, Serena Williams. Có lẽ là tại chúng tôi không ghen tị lẫn nhau. Với tư cách là chị em, khi có ai trong chúng tôi thành công thì đó như là thành công của cả 2 người vậy."

Video Nadal và những cú đánh tuyệt đỉnh 2018:

Chú ruột Nadal phục Federer vì áp đảo cháu mình: Kể từ chiến thắng ở bán kết Australian Open 2014, Nadal toàn thua Federer trong 5 lần chạm trán tiếp theo trên mặt sân cứng thuộc Basel Open (2015), Australian Open, Indian Wells, Miami và Shanghai (2017). Đáng nói hơn, Toni Nadal - chú ruột của "Bò tót" tỏ ra vô cùng phấn khích và thán phục sự thay đổi chóng mặt của Federer, dù anh đã bước sang tuổi 36.

Tin thể thao HOT 20/12: Nadal bị Federer áp đảo, chú ruột phát biểu sốc - 1

Ông Toni thán phục Federer vì tìm ra cách khắc chế "Bò tót"

"Trước kia, Nadal chẳng lạ gì Federer, những trận đấu với cậu ta không khiến cháu tôi bối rối như Djokovic. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi từ chung kết Australian Open 2017. Federer thay đổi chiến thuật, đánh bại Nadal để giành chức vô địch. Cậu ta không ngừng cải thiện bản thân ở tuổi 35, 36 và dần vượt mặt Nadal suốt thời gian đó".

Pacquiao tự nhận chưa đạt đỉnh cao: "Ở tuổi 40, tôi cảm thấy mình nhanh hơn, mạnh hơn, cứ như thể chàng trai 25 tuổi vậy. Tôi tin rằng mọi người vẫn chưa nhìn thấy Pacquiao đỉnh nhất từ trước đến nay", Manny Pacquiao trả lời hài hước khi được cánh phóng viên hỏi về tình trạng hiện tại.

Trong suốt sự nghiệp, "Pac-man" đã thi đấu 69 trận với thành tích - 60 thắng - 2 hòa - 7 thua. Tay đấm người Philippines cũng là người hiếm hoi giành chức vô địch 8 hạng cân khác nhau.  

"Vũ khí bí mật" của Ferrari sẽ đe dọa vị trí của Vettel: Sau mùa giải 2018, làng F1 được phen rúng động khi Ferrari nói lời chia tay Kimi Raikkonen. Cụ thể, đội đua Italia đẩy nhà cựu vô địch thế giới sang đội đua khởi nghiệp của anh, Sauber để đổi lấy tài năng 20 tuổi, Charles Leclerc.

Theo GĐTT Ross Brawn, Leclerc là cái tên vô cùng hứa hẹn, thậm chí đe dọa vị thế số 1 của Sebastian Vettel thay vì sắm vai "kép phụ" như dự đoán từ giới chuyên môn. 

Thang Long Warriors đổi sân nhà: Trước thời điểm giải bóng rổ nhà nghề Việt Nam (VBA) mùa 2019 khởi tranh, Thang Long Warriors đã quyết định chuyển từ nhà thi đấu Đại học Sư Phạm tới Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Tây Hồ.

"Nhà mới" của cựu vương có sức chứa khoảng 1.500 người, bao gồm đầy đủ các trang thiết bị hiện đại để sẵn sàng cho VBA 2019 sắp tới.

Golf thủ Brooks Koepka kết thúc năm với ngôi số 1 thế giới: Golfer Mỹ chắc chắn đứng đỉnh thế giới năm 2018, do đối thủ cạnh tranh Justin Rose lỡ cơ hội vào top 16 tại Indonesian Masters. Koepka, trước đó, lần đầu leo lên số một thế giới sau chức vô địch CJ Cup. Golfer 28 tuổi cũng là người duy nhất giành hai major trong năm nay, tại US Open và PGA Championship.

Với việc các golfer bước vào kỳ nghỉ cuối năm, bảng điểm thế giới sẽ không thay đổi cho đến tháng 1/2019. Phía sau Koepka và Rose là Dustin Johnson, Justin Thomas và Bryson DeChambeau.

Djokovic cởi áo, Federer quý ông: ”Thẫn thờ” nam thần tennis 2018

Năm 2018 quần vợt đã khép lại với vô số khoảnh khắc đẹp từ Federer, Djokovic.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN