Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tin thể thao HOT 11/8: "Tiểu Federer" chán quần vợt vì Covid-19

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Tay vợt Grigor Dimitrov đã lên tiếng thừa nhận anh không còn coi quần vợt là điều quan trọng nhất cuộc đời sau khi phải chiến đấu với Covid-19.

"Tiểu Federer" chán quần vợt vì Covid-19

Tay vợt được mệnh danh là "Tiểu Federer" - Grigor Dimitrov đã thừa nhận anh không còn coi quần vợt là phần quan trọng trong cuộc sống nữa. Nhà vô địch Nitto ATP Finals 2017 cho biết những gì diễn ra trong 18 tháng qua đã giúp anh hiểu rằng quần vợt không phải là điều quan trọng nhất.

Dimitrov (giữa) đang phải nỗ lực chống chọi với Covid-19

Dimitrov (giữa) đang phải nỗ lực chống chọi với Covid-19

Dimitrov chính là tay vợt đầu tiên bị phát hiện dương tính với Covid-19 tại sự kiện Adria Tour do Djokovic sáng lập. "Tôi cảm thấy như mình đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong 18 tháng qua. Tôi bị những chấn thương hành hạ vào năm ngoái và sau đó là phong độ rất tệ. Tôi rơi xuống hạng 84 hay 85 thế giới, một điều đáng thất vọng. Khi tôi muốn chiến đấu để trở lại, dịch bệnh xuất hiện và tôi lại phải chống chọi với nó" - Dimitrov chia sẻ trên Sky Sports.

Nadal lên tiếng bảo vệ Djokovic

Tay vợt hàng đầu thế giới Rafael Nadal đã khẳng định rõ ràng Novak Djokovic đã mắc sai lầm với sự kiện Adria Tour, nhưng đó vẫn là điều đáng làm đối với bản thân tay vợt số 1 thế giới. "Tôi nghĩ hầu hết các tay vợt hàng đầu đều muốn đóng góp một cách tốt nhất cho quần vợt. Rõ ràng Djokovic đã mắc sai lầm trong việc sắp đặt địa điểm thi đấu ở Serbia và Croatia. Thế nhưng, sai sót này là hoàn toàn bình thường khi bạn phải đối mặt với tình huống chưa từng có tiền lệ" - Nadal chia sẻ quan điểm về Djokovic.

Nishikori nỗ lực trở lại sau chấn thương dài hạn

Tay vợt nổi tiếng người Nhật Bản Kei Nishikori đã chia sẻ rằng những chấn thương đã ảnh hưởng tiêu cực tới phong độ của anh trong năm 2019. Dịch bệnh bùng phát trong năm 2020 cũng khiến ngày trở lại của Nishikori bị gián đoạn. Tay vợt 30 tuổi khẳng định anh đang nỗ lực lấy lại phong độ để tìm lại chính mình trong quá khứ.

"Chắc chắn rồi. Những tay vợt trẻ đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Điều đó đã thúc đẩy tôi phải cố gắng nhiều hơn" - Nishikori phát biểu trên TBS S1 khi được hỏi liệu anh có còn mong muốn lấy lại phong độ như xưa?

Serena Williams thừa nhận đang bị đe dọa bởi Covid-19

Cô em nhà William đã thừa nhận bản thân đang phải cố gắng tránh xa những mối nguy hại có thể khiến cô nhiễm Covid-19. Dù vậy, cựu số 1 thế giới cho biết cô vẫn có kế hoạch thi đấu tại US Open và Roland Garros sắp tới.

Williams chia sẻ rằng cô đang hết sức thận trọng với dịch bệnh Covid-19. Tay vợt nữ 38 tuổi tiết lộ mình bị tái phát chứng tắc phổi khi sinh con gái Olympia vào năm 2017. Do đó, nếu bị nhiễm Covid-19, đây sẽ là hiểm họa khôn lường đối với lá phổi của cô.

Vettel được xui rời Ferrari ngay bây giờ. Cựu tay đua Gerhard Berger của đội đua Ferrari đã lên tiếng khuyên Sebastian Vettel nên sớm rời đội đua này ngay bây giờ thay vì đợi tới hết năm sau khi Ferrari đạt thỏa thuận đón Carlos Sainz Jr cho mùa 2021. "Tâm trạng của Sebastian đã không còn dành cho Ferrari, tôi nghĩ chia tay ngay bây ngờ còn tốt hơn la để cho tới tận cuối mùa giải", Berger nói.

Nadal tiết lộ lý do không dự US Open 2020. Nhà vô địch 19 lần Grand Slam, Rafael Nadal đã tuyên bố sẽ không bảo vệ danh hiệu trên đất Mỹ. Thay vào đó, Rafa sẽ dồn toàn lực cho Roland Garros – nơi anh đang là “Vua” với 12 lần đăng quang.

Lý giải cho lựa chọn này, tay vợt Tây Ban Nha tiết lộ: “Thể trạng và sức khỏe là điều kiện đầu tiên giúp tôi đưa ra quyết định. Sau khi tham khảo ý kiến các đồng đội, chúng tôi thống nhất bỏ qua US Open. Lịch trình có quá nhiều thử thách, bởi thi đấu từ mặt sân cứng rồi chuyển mặt sân đất nện và không có sự chuẩn bị trong thời gian ngắn sẽ rất nguy hiểm đối với cơ thể tôi.”

Nadal

Nadal

“Người sắt” tuyên bố hạ McGregor trong 2 hiệp. Tay đấm 34 tuổi Michael Chandler vừa knock-out Benson Henderson tại sự kiện Bellator 243. Dù đây mới là chiến thắng tạo bàn đạp gia nhập UFC, võ sĩ 3 lần vô địch hạng nhẹ Bellator đã nhắm mục tiêu đến Conor McGregor bằng tuyên bố sau trận đấu: “Cho đến khi trận đấu đó diễn ra, theo ý kiến cá nhân, tôi có thể kết liễu Conor trong 2 hiệp.”

Giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới 2020 bị hủy. Sau cuộc họp trực tuyến với các nước, Hội đồng Taekwondo Thế giới (The World Taekwondo Council) đã đưa ra quyết định hủy Giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới 2020 nhằm đảm bảo sức khỏe của tất cả những cá nhân tham dự trước những diễn biến phức tạp bởi đại dịch Covid-19.

Ferrari bị chê chiến thuật. Tay đua bốn lần vô địch thế giới F1, Sebastian Vettel bức xúc với chiến thuật của đội nhà Ferrari bởi sau năm chặng đua, anh mới được 10 điểm, đứng thứ 13. Anh có khởi đầu tệ nhất ở F1 kể từ năm 2008 - khi anh ra mắt ở chiếc xe Toro Rosso. Vettel lên tiếng: “Chiến thuật đó chẳng có nghĩa gì cả. Tại sao lại để tôi đua lốp cứng 10 vòng, lốp thường 20 vòng cơ chứ. Nên ở những vòng cuối, lốp xe tôi gần như mất hẳn độ bám".

Trận đấu của Mike Tyson lùi đến tháng 11. Với quyết định của ban tổ chức trận đấu, khán giả sẽ phải chờ thêm thời gian nữa để thấy Mike Tyson trở lại võ đài. Theo đó, thay vì ngày 12 tháng 9 như dự tính ban đầu, Mike Tyson và Roy Jones Jr sẽ chuyển ngày so tài sang 28 tháng 11. Địa điểm dự kiến của trận đấu vẫn sẽ là thành phố Carson, California, Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực sĩ cơ bắp cuồn cuộn 6 triệu người mê có đặc điểm kỳ dị như thế nào?

(Tin thể thao, tin hậu trường) Sở hữu tóc đuôi sam siêu dài, Kai Greene là một trong những lực sĩ đặc biệt nhất thế giới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN