Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Tin thể thao HOT 3/9: HLV của Khabib xác nhận muốn tái đấu McGregor

(Tin thể thao) HLV của Khabib Nurmagomedov khẳng định Conor McGregor sẽ được toại nguyện nếu muốn thượng đài với "Đại bàng UFC".

HLV của Khabib xác nhận muốn tái đấu McGregor: Trên Express, Javier Mendez - HLV của Khabib Nurmagomedov khẳng định nhà vô địch UFC hạng nhẹ sẵn sàng tái đấu với Conor McGregor nếu "Gã điên" ngỏ lời. Năm 2018, McGregor bị Khabib hạ knock-out ở trận tranh đại vô địch hạng nhẹ nhưng thời điểm hiện tại, anh đã tuyên bố giải nghệ.

Khabib - McGregor

Khabib - McGregor

"Nếu là chủ tịch UFC, tôi sẽ không phớt lờ trận đấu đấy đâu. McGregor muốn thượng đài để giành đai vô địch của Khabib? Hắn ta sẽ được toại nguyện. UFC cũng thu về cả núi tiền, đó chẳng phải là nhiệm vụ của Chủ tịch sao?", trích lời Javier Mendez.

"US Open 2020 vẫn diễn ra tốt đẹp dù thiếu Nadal, Federer": Dominic Thiem - tay vợt số 3 thế giới mới đây đã lên tiếng tái khẳng định, US Open 2020 vẫn đang diễn ra thuận lợi bất chấp sự thiếu vắng hai huyền thoại Rafael Nadal và Roger Federer.

"Như tôi từng nói, sự vắng mặt của Nadal và Federer chưa bao giờ vui vẻ, nhưng không phải vấn đề quá lớn. Đây đâu phải lần đầu tiên họ không dự Grand Slam vài năm qua. Grand Slam đâu chỉ diễn ra với 2 tay vợt?", trích lời Thiem trên IB Times.

Nadal mơ ước đàn em sẽ phá kỷ lục Grand Slam mà mình, Federer và Djokovic nắm giữ: Từ năm 2004 đến nay, chỉ có 10 lần những tay vợt vô địch đơn nam các giải Grand Slam không thuộc nhóm "Big 3" (Federer, Nadal và Djokovic).

Nadal kỳ vọng lớp trẻ sẽ sớm qua mặt thành tích của mình, Federer hay Djokovic ở các giải Grand Slam

Nadal kỳ vọng lớp trẻ sẽ sớm qua mặt thành tích của mình, Federer hay Djokovic ở các giải Grand Slam

Trả lời trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Nadal chia sẻ: "Tương lai luôn chứa đựng những điều không chắc chắn. Tôi đã 12 lần vô địch Roland Garros và tôi chắc chắn rằng nếu thành công, sẽ có người khác có thể sánh ngang hoặc vượt qua kỷ lục này.

Sẽ có những tay vợt mới có thể phá kỷ lục do tôi, Roger Federer và Novak Djokovic thiết lập . Điều này thật tốt và nó là một phần của cuộc sống, nó là một quá trình tiến hóa liên tục." Mọi thứ trong cuộc sống đều có bắt đầu và kết thúc."

Raonic sợ kết quả dương tính giả Covid-19: Sau khi đồng nghiệp và cũng là bạn thân Benoit Paire dương tính với virus SARS-CoV-2 và sớm phải rời New York trước khi US Open năm nay khởi tranh, Milos Raonic chia sẻ trên trang Tennis Majors:

"Tôi nghĩ có rất nhiều yếu tố liên quan đến nó, phải không? Benoit đã có những bài kiểm tra mà anh ấy đã âm tính kể từ khi anh ấy đến đây. Vì vậy, khi bạn nhìn vào kết quả đó, bạn sẽ nghĩ rằng làm thế nào mà anh ta vẫn dương tính được nhỉ?"

SAO quần vợt nữ Tây Ban Nha mắc ung thư: Cựu số 6 thế giới - Carla Suárez Navarro cho biết cô đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin giai đoạn đầu. 

Tay vợt đến từ Tây Ban Nha từng 7 lần vào tứ kết các giải Grand Slam đã rút lui khỏi giải Mỹ mở rộng đang diễn ra ở New York vì lý do sức khỏe. Suárez Navarro nói rằng cô đang phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế ở quê nhà trong những tuần gần đây. Vì vậy, cô không thể tập luyện chăm chỉ như mong muốn."

"Vua ném búa" xô đổ kỷ lục của chính mình: Javier Cienfuegos - nam VĐV ném búa 30 tuổi người Tây Ban Nha vừa lập kỷ lục về ném búa hạng nặng với chiều dài 23,16 mét, vượt xa kỷ lục cũ mà chính anh đã nắm giữ kể từ tháng 1 năm 2014, khi đạt được thành tích ném 21,87 mét.

Thành tích tuyệt vời của ngôi sao này vừa đạt được ở lần ném thứ 5 tại giải Cúp Hội đồng Tỉnh Badajoz, được tổ chức tại Montijo, quê hương của Cienfuegos. Cienfuegos đã đánh bại Javier Carretero (14,01 mét) và Carlos Solis (12,71 mét) để đứng trên bục cao nhất nhận giải.

Bi hài: Alaphilippe mất Áo Vàng Tour de France vì uống nước: Sau khi xem lại hình ảnh trên đường đua ở chặng 5 hôm 2/9, ban tổ chức giải đua xe đạp Tour de France 2020 phạt Julian Alaphilippe 20 giây.

Hình ảnh quay chậm cho thấy Alaphilippe đã nhận tiếp tế trái luật. Anh nhận một ly nước từ thành viên của đội Deceuninck-QuickStep, khi chỉ còn cách đích 17 kilomet. Theo quy định của ban tổ chức, các cua-rơ không được nhận tiếp tế trong 20 km cuối.

Vì thế, Alaphilippe bị phạt 20 giây và mất luôn Áo Vàng vào tay Adam Yates. "Đây không phải cách sở hữu Áo Vàng mà tôi muốn", Yates nói với Guardian sau chặng 5. "Tôi muốn đạt được nó trên đường đua, bằng cách nhanh hơn các đối thủ, hơn là có nó nhờ sai lầm của họ".

Mayweather thu nhận "đệ tử" có thành tích bất bại: Mới đây, Mayweather Promotions - công ty truyền thông, tổ chức sự kiện và quản lí các võ sĩ boxing do Floyd Mayweather sáng lập đã ký hợp đồng với võ sĩ Jean Carlos Torres. Được biết, Carlos Torres là nhà vô địch hạng cân dưới bán trung của Puerto Rico, sở hữu thành tích 18 trận toàn thắng (14 trận thắng knock-out).

Mayweather chiêu mộ "độc cô cầu bại" Jean Carlos Torres về với công ty của mình

Mayweather chiêu mộ "độc cô cầu bại" Jean Carlos Torres về với công ty của mình

Theo tiết lộ từ đại diện Mayweather Promotions, võ sĩ sinh năm 1990 gây ấn tượng mạnh với Mayweather khi tập luyện ở phòng gym cũng do "độc cô cầu bại" quản lý vài tuần qua. Ngoài Jean Carlos Torres, Mayweather Promotions còn sở hữu nhiều tay đấm đình đám kể từ khi thành lập năm 2007, tiêu biểu như nhà cựu vô địch WBA hạng siêu lông Gervonta Davis.

"Serena số 1 lịch sử tennis nữ không cần Grand Slam thứ 24": Đó là nhận định của nhà báo Jack Porters (trang The Sports Man) về Serena Williams. Hiện tại, Serena đã giành 23 Grand Slam, chỉ kém kỷ lục mọi thời đại (tính cả nam lẫn nữ) của huyền thoại Margaret Court 1 danh hiệu. Tuy nhiên kể từ chức vô địch Australian Open 2017, cô vẫn chưa thể ăn mừng lần nữa.

SAO tennis phản đối Roland Garros cho khán giả vào sân: Milos Raonic - tay vợt hạng 18 ATP đã lên tiếng phản đối ý tưởng cho phép khán giả vào sân cổ vũ của ban tổ chức Roland Garros. Grand Slam đất nện sẽ khởi tranh từ 21/9 - 11/10 và dự kiến, số lượt người hâm mộ tối đa vào sân lên tới 20.000 người/ngày(khoảng 60% số ghế khán đài).

"Điều khiến tôi quan tâm là sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm Covid-19 trên khắp nước Pháp và Roland Garros cho phép 20.000 người vào sân mỗi ngày. Thật khó để tập luyện, thi đấu nếu ban tổ chức không thay đổi kế hoạch của giải đấu", trích lời Raonic trên Tennis365.

UFC hợp tác với thể thao Trung Quốc: Mới đây, Ủy ban Olympic Trung Quốc thông báo đã ký hợp đồng hợp tác dài hạn với UFC. Theo đó, tổ chức võ tự do lớn nhất thế giới sẽ hỗ trợ thể thao Trung Quốc về nhiều mặt như giáo áo tập luyện, cơ sở vật chất, vật lý trị liệu, dinh dưỡng nhằm đào tạo ra lứa VĐV ưu tú thuộc nhiều môn thể thao, đạt thành tích cao ở Olympic Tokyo 2021 và Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Trực tiếp US Open ngày 4: Thiem đấu bạn thân Hoàng Nam, Á quân giải ẩn số

(Tin tennis) Hạt giống số 2 Dominic Thiem sẽ đối đầu một đồng đội cũ từng cùng Lý Hoàng Nam giành vinh quang. Trong khi đó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN