Trận đấu nổi bật

borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Thanh Thúy bóng chuyền được CLB Nga chú ý, Hoa khôi Kiều Trinh khoe sắc ở Thái Lan

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Nóng tương lai của chủ công Thanh Thúy khi có đội bóng tại Nga mời cô sang thi đấu. Kiều Trinh khoe sắc tại Thái Lan, tiếc nuối vì chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Nóng tương lai của chủ công Thanh Thúy, đội bóng tại Nga mở lời

Sau khi chính thức kết thúc hợp đồng với CLB PFU BlueCats của Nhật Bản, tương lai của Trần Thị Thanh Thúy đang là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây nhất, một CLB đang thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia của Nga đã ngỏ ý muốn có sự phục vụ của chủ công cao 1m93. Trước đó, Thanh Thúy cũng nhận được nhiều lời mời thi đấu từ Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước tại Đông Nam Á.

Thanh Thúy nhận lời mời thi đấu từ CLB của Nga

Thanh Thúy nhận lời mời thi đấu từ CLB của Nga

Được biết sau khi trở về Việt Nam từ Nhật Bản, Thanh Thúy và gia đình đã có buổi làm việc với đơn vị chủ quản là VTV Bình Điền Long An. Nữ đội trưởng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bày tỏ ý muốn thi đấu cho đội bóng miền Tây ở mùa giải năm nay.

Thanh Thúy chia sẻ cô muốn có thêm thời gian bên gia đình sau khi 6 năm liên tiếp thi đấu ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Thanh Thúy cũng muốn dành thời gian ở Việt Nam để hoàn tất việc học.

Kiều Trinh khoe sắc tại Thái Lan, tiếc nuối vì chưa hoàn thành nhiệm vụ

Sau khi cùng CLB Chonburi giành hạng 3 giải vô địch quốc gia của Thái Lan, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh đã có chuyến du ngoạn ngắn, thăm thú vẻ đẹp của xứ sở Chùa Vàng trước khi trở về nước.

Thanh Thúy bóng chuyền được CLB Nga chú ý, Hoa khôi Kiều Trinh khoe sắc ở Thái Lan - 2

Thanh Thúy bóng chuyền được CLB Nga chú ý, Hoa khôi Kiều Trinh khoe sắc ở Thái Lan - 3

Kiều Trinh đầy cá tính tại Thái Lan

Kiều Trinh đầy cá tính tại Thái Lan

Mặc dù đã có màn thể hiện đáng khen trong lần đầu xuất ngoại, Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh vẫn cảm thấy tiếc nuối và cho rằng bản thân đã không hoàn thành nhiệm vụ khi chỉ có thể giúp Chonburi lọt vào top 3.

Sự tiếc nuối của Kiều Trinh là có cơ sở khi ở trong trận bán kết trước Diamond Food, Kiều Trinh và đồng đội đã sớm dẫn trước 2-0 nhưng lại để thua ngược 3-2, qua đó mất quyền vào chung kết cũng như ít nhất là ngôi á quân.

Sau khi trở về nước, Kiều Trinh và chuyền hai Lâm Oanh sẽ hội quân cùng Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước để tập luyện, chuẩn bị cho vòng 1 quốc gia 2024 tại Bình Phước vào cuối tháng 3.

Tay đập xuất sắc của Thái Lan gia nhập đội bóng chuyền Thông tin

Không chỉ có sự trở lại của Kiều Trinh và Lâm Oanh, CLB Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (viết tắt CLB Thông tin) còn có sự bổ sung lực lượng đáng kể với sự gia nhập của tay đập người Thái Lan Siriwan Deekaew.

Siriwan Deekaew là ngoại binh đáng xem tại mùa giải năm nay

Siriwan Deekaew là ngoại binh đáng xem tại mùa giải năm nay

Cựu VĐV của CLB Supreme VC sinh năm 2004, sở hữu cao 1m77 và thi đấu ở vị trí chủ công. Siriwan Deekaew chính là một trong hai tay đập xuất sắc nhất giải đấu Thai League vừa qua. Tài năng và đang có phong độ cao, Siriwan Deekaew chắc chắn sẽ là một trong những ngoại binh đáng xem nhất tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Việt Nam 2024.

CLB không cho VĐV lên tuyển sẽ bị cấm thi đấu

Mới đây, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có thông báo về việc thay đổi, bổ sung Điều lệ của các giải bóng chuyền năm 2024.

Trong đó, nổi bật nhất là Điều lệ Giải bóng chuyền VĐQG và Giải hạng A, với việc CLB không cho VĐV lên tập huấn đội tuyển quốc gia với bất kỳ lý do nào (trừ trường hợp bất khả kháng và có sự đồng ý của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam) thì sẽ không được thi đấu tại các vòng đấu, giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có những quy định mới với những trường hợp từ chối lên tuyển

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có những quy định mới với những trường hợp từ chối lên tuyển

Trước đó vào đầu năm, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ra thông báo việc sẽ cấm thi đấu với VĐV được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia mà không thực hiện theo lệnh triệu tập của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Cục Thể dục thể thao.

Điều này cho thấy sự mạnh tay của Liên đoàn với những trường hợp từ chối lên tuyển của các cá nhân, hay sự bao che của các CLB cho VĐV của đội bóng mình.

Nguồn: [Link nguồn]

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Người đẹp Kim Huệ tươi tắn đầu năm mới Giáp Thìn, các đội bóng chuyền nữ Việt Nam “săn” ngoại binh chuẩn bị mùa giải 2024.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN