Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tennis 24/7: Federer “phản pháo” mãnh liệt vì bị chê hết thời

(Tin tennis) Bản tin cập nhật tennis tuần từ 8-14/10: Bị chê “cố đấm ăn xôi”, chưa chịu giải nghệ, Federer lên tiếng đáp trả. Ngoài ra còn có nhiều tin hấp dẫn đáng chú ý khác: “Tam hùng” FedEx – Nadal – Djokovic vẫn có thể đấu nhau ở Paris Masters; Halep là số 1 thế giới năm 2018,…

Video trận đấu giữa Federer và Coric ở bán kết Thượng Hải Masters năm nay:

Federer “phản pháo” khi bị chê đã quá già mà chưa giải nghệ

Tại Thượng Hải Masters vừa qua, Roger Federer đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch khi anh đã thua Borna Coric – tài năng trẻ người Croatia kém mình đến 16 tuổi ở bán kết sau 2 set cùng tỉ số 4-6.

Tennis 24/7: Federer “phản pháo” mãnh liệt vì bị chê hết thời - 1

Federer thành cựu vương ở Thượng Hải Masters

Phát biểu trên kênh truyền hình CGTN ở Thượng Hải (Trung Quốc), huyền thoại sống người Thụy Sĩ chia sẻ quan điểm đối chọi lại ý kiến chỉ trích của dư luận về việc anh đã quá cao tuổi để có thể thi đấu quần vợt đỉnh cao:

“Trong quần vợt đương đại, tôi đã già hơn, không nghi ngờ gì về điều đó. Độ tuổi trung bình để giải nghệ là 30-33 và giờ tôi đã 37 tuổi, vì vậy tôi hiểu tại sao họ gọi tôi là người già. Trong cuộc sống, tôi cũng vẫn là một người đã đứng tuổi, nhưng chắc chắn với tư cách một tay vợt chuyên nghiệp khi đã nhiều tuổi, tôi sẽ phải quen với việc phải chơi thường xuyên với các tay vợt thuộc thế hệ tiếp theo bởi vì đó là một cảm giác khác lạ.

Thật tốt khi gặp những tài năng siêu sao như Borna (Coric), (Alexander) Zverev,… vì những tay vợt này sẽ giúp bạn có động lực tiến lên.”

Federer úp mở khả năng tranh hùng Nadal – Djokovic ở Paris Masters

Theo kế hoạch ban đầu, Roger Federer sẽ không tham dự Paris Master năm nay sẽ diễn ra từ 28/10 đến 4/11 nhưng trong một cuộc phỏng vấn mới nhất trên kênh ESPN, “Tàu tốc hành” – người vừa bị Novak Djokovic chiếm ngôi số 2 thế giới lại bất ngờ để ngỏ khả năng dự giải Master cuối cùng trước thềm ATP Finals: “Tôi không định chơi ở Paris nhưng điều đó phải phụ thuộc vào kết quả ở Basel.”

Video Federer đánh bại Del Potro trong trận chung kết Basel Open năm ngoái:

Federer đã thắng Del Potro ở trận chung kết Basel Open trên quê nhà của mình năm ngoái, nhưng nếu không thể bảo vệ ngôi vô địch giải ATP 500 trên sân cứng trong nhà ở Thụy Sĩ năm nay, anh có thể sẽ đổi ý để sang Pháp dự Paris Masters.

Tính đến nay, FedEx đã chơi 9 giải đầu trong mùa giải 2018 và có kết quả không tốt bằng năm 2017. Anh chia sẻ: “Cú sốc xảy ra khi bạn chơi ít hơn. Vì vậy, khi bạn không lên lịch trình tham dự đủ các giải đấu, thứ hạng của bạn trên BXH ATP sẽ giảm nhanh. Chính vì thế, bạn phải có thêm sự tự tin và tin tưởng vào bản thân rằng khi thua một trận đấu nào đó, bạn sẽ vẫn có thể thắng ở giải đấu đó vào dịp khác.”

Nếu Federer dự Paris Masters, anh sẽ có dịp đua tranh chức vô địch với Nadal và Djokovic – cặp đôi kình địch đang đua tranh quyết liệt cho ngôi số 1 thế giới khi kết thúc năm 2018.

Del Potro gặp hạn, dễ lỡ hẹn ATP Finals

Nỗi ám ảnh chấn thương lại một lần nữa tái hiện với Juan Martin Del Potro. Nhà đương kim á quân Mỹ mở rộng vừa sớm phải bỏ cuộc ở vòng 3 Thượng Hải Masters trong set 2 trận đấu với Borna Coric vì một cơn đau.

Hôm qua (14/10), Jorge Viale – người đại diện của Del Potro thông qua mạng xã hội Twitter đã thông báo rằng tay vợt nam số 4 thế giới hiện tại đã bị gãy xương bánh chè chân phải.

Tennis 24/7: Federer “phản pháo” mãnh liệt vì bị chê hết thời - 2

Del Potro dễ nghỉ hết phần còn lại của mùa giải 2018

Del Potro sẽ không thể tham dự Basel Open (20-28/10) – giải ATP 500 anh đang là đương kim á quân (thua Federer sau 3 set ở chung kết năm ngoái) và có nguy cơ lỡ hẹn luôn cả Paris Masters và ATP Finals (đã giành vé sớm đến London) năm nay.

Halep năm thứ 2 liên tiếp là số 1 thế giới khi kết thúc mùa giải

Dù mùa giải 2018 của quần vợt nữ thế giới vẫn chưa kết thúc khi WTA Finals – giải đấu quy tụ 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất năm nay từ 21-28/10 ở Singapore vẫn ở phía trước nhưng Simona Halep đã sớm giành được vị trí tay vợt số 1 thế giới năm nay.

Tennis 24/7: Federer “phản pháo” mãnh liệt vì bị chê hết thời - 3

Halep năm thứ 2 liên tiếp là tay vợt nữ số 1 thế giới khi kết thúc mùa giải

Cô gái 27 tuổi người Romania trở thành tay vợt nữ thứ 13 trong lịch sử kết thúc mùa giải với ngôi dẫn đầu BXH WTA 2 năm liền và là người gần nhất làm được điều này sau chiến tích tương tự của huyền thoại Mỹ Serena Williams (2014 và 2015).

2018 chứng kiến thành công vượt trội của Halep khi cô giành được Grand Slam đầu tiên khi đánh bại Sloane Stephens trong trận chung kết Roland Garros. Cô cũng là á quân Australian Open năm nay (thua Caroline Wozniacki) và đoạt chức vô địch các giải WTA ở Thâm Quyến, Bắc Kinh (China Open) và Montreal, Cananda (Rogers Cup).

Halep cũng đang xếp thứ 8 trong danh sách các tay vợt kiếm nhiều tiền thưởng nhất trong lịch sử WTA Tour với 27.095.579 USD “bỏ túi” từ thành tích các giải đấu mình tham dự trong sự nghiệp (tính đến ngày 15/10/2018).

“Sếu vườn” Anderson quyết bảo vệ danh hiệu ở Abu Dhabi

Đương kim á quân Wimbledon và là tay vợt vô địch Mubadala World Tennis Championship vừa xác nhận sẽ tham dự giải đấu biểu diễn ở Abu Dhabi từ 27/29-12 năm nay. Năm ngoái, ở giải này, “Sếu vườn” cao đến 2,03m người Nam Phi đã thắng Pablo Carreno Busta, Dominic Thiem và Roberto Bautista Agut để đăng quang.

Tennis 24/7: Federer “phản pháo” mãnh liệt vì bị chê hết thời - 4

Kevin Anderson đăng quang danh hiệu ở Abu Dhabi năm ngoái

Federer - Nadal, ai vĩ đại hơn?
Theo bạn Federer và Nadal, ai vĩ đại hơn?

Bảng xếp hạng tennis 15/10: Djokovic hạ Federer, Nadal trong nỗi sợ hãi

Tay vợt Serbia, Djokovic chính thức vượt qua Roger Federer lên ngôi số 2 thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tennis 24/7 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN