Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Tay vợt trẻ xinh như hoa hậu mơ được như Serena Williams

Tay vợt chuyên nghiệp xinh như hoa hậu Yara Faleh Alhogbani có thần tượng là Serena Williams.

  

Cô gái 17 tuổi, xinh như hoa hậu có tên Yara Faleh Alhogbani, người Saudi Arabia, là tay vợt nữ nhà nghề đầu tiên của quốc gia Hồi giáo Saudi Arabia.

Cô gái mơ mình là tấm gương truyền cảm hứng cho phụ nữ Hồi giáo nói chung và Vương quốc Saudi Arabia nói riêng bước ra thế giới qua quần vợt. Thần tượng của người đẹp làng banh nỉ chính là Serena Williams.

Yara mong một ngày...tung tăng trên các sân banh nỉ của Grand Slam. Ảnh: A. N

Yara mong một ngày...tung tăng trên các sân banh nỉ của Grand Slam. Ảnh: A. N

Yara thần tượng Williams từ khi còn tấm bé. Lúc còn nhỏ, Yara không bỏ sót trận nào mỗi khi tay vợt nữ Mỹ ra sân thi đấu từ các giải Grand Slam cho đến những khác.

Có những lúc Yara ngồi ở nhà xem TV trực tiếp các trận đánh của thần tượng say sưa đến độ bố Yara phải cảnh cáo về việc phụ nữ đạo hồi theo sự nghiệp quần vợt. Nhà có điều kiện, Yara quyết vượt qua tất cả, nhất là việc đạo luật của người Hồi giáo rất khắt khe với phụ nữ.

Yara quyết đi theo con đường như thần tượng Serena Williams. Và bây giờ, cô đã trở thành một tay vợt chuyên nghiệp và là tay vợt nữ chuyên nghiệp đầu tiên của Saudi Arabia.

Yara thừa nhận trong “tính cách" của mình, cô học và bắt chước rất nhiều điều ở thần tượng của mình khi bị kỳ thị màu da, còn cô thì bị kỳ thị vì phụ nữ Hồi giáo chính thống mà chơi thể thao.

Yara nhìn nhận rằng, thần tượng của mình là một hình mẫu của cánh cửa mở ra thế giới cho phụ nữ nói chung và phụ nữ bị kỳ thị nói riêng. Yara cũng rất ngưỡng mộ cách suy nghĩ thật của Serena về một cô gái bị phân biệt cư xử (?). Họ dám nói lên cảm xúc thật của mình và sống đúng với chính mình.

Yara nói rằng, cô không mong muốn có một thành tích vĩ đại như thần tượng Serena nhưng cô hứa cố gắng sống hết mình vì giấc mơ của mình, vì chính mình.

Yara sinh ra tại Ohio, Mỹ nhưng cô quay về quê hương Riyadh để sinh sống và chơi quần vợt chuyên nghiệp, cô muốn lan tỏa thể thao đến với phụ nữ Saudi Arabia một cách hiệu quả nhất, dẫu điều đó rất thách thức.

Yara học quần vợt chuyên nghiệp năm 14 tuổi, còn lần đầu cầm vợt năm... lên bốn. Yara thừa nhận dù sống trong một gia đình đông con gồm có sáu em trai và một chị gái nhưng cả gia đình cô đều yêu thể thao, yêu những môn thể thao mạo hiểm, thích phượt.

Yara mong một ngày không xa cô được tung tăng trên các sân của Grand Slam giống như đàn chị Ons Jabeus người Tunisia. Jabeus cũng là một tay vợt nữ đạo Hồi chính thống. Gần đây, cô có những thành tích đáng khâm phục khi vượt qua nhiều áp lực và “bức tường” đạo giáo.

Nguồn: [Link nguồn]

”Ngã ngửa” người đẹp vô địch chạy 10km, bị xóa kỷ lục vì lỗi từ ban tổ chức

(Tin thể thao, tin hậu trường) Người đẹp điền kinh Eilish McColgan bị hủy kỷ lục chạy 10.000m trong ngày 19/10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
Người đẹp thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN