Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
0
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
0
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
0
Felix Auger-Aliassime
0
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Nóng nhất thể thao tối 29/1: Djokovic được thầy cũ khen không có điểm yếu

(Tin thể thao) Theo cựu HLV của Novak Djokovic, Boris Becker, thì ngôi sao người Serbia đã biến điểm yếu giao bóng trở thành vũ khí lợi hại ở Australia Open 2023.

Djokovic được thầy cũ tin không có điểm yếu

Theo cựu tay vợt số1 thế giới Boris Becker, cậu học trò cũ Novak Djokovic đã biến điểm yếu giao bóng trở thành vũ khí lợi hại ở Australia Open 2023.

"Ở đầu sự nghiệp, Djokovic giao bóng kém nhưng giờ kỹ năng đó trở thành điểm tựa của cậu ấy", HLV Boris Becker nói trong cuộc phỏng vấn với Eurosport ngày 27/1. "Djokovic kiếm rất nhiều điểm từ giao bóng ở Australia năm nay, gồm các cú ace và tỷ lệ ăn điểm giao bóng một. Tôi chưa từng thấy điều đó trước đây".

Djokovic vừa đăng quang chức vô địch thứ 10 tại Australian Open 

Djokovic vừa đăng quang chức vô địch thứ 10 tại Australian Open 

Video Novak Djokovic thắng đẹp Stefanos Tsitsipas để lên ngôi vô địch Australian Open năm nay:

Thanh Thúy lần đầu được vinh danh, PFU BlueCats vùi dập đối thủ

Sau thắng lợi nhọc nhằn 3-2 trước đội bóng đứng cuối cùng trên BXH, PFU BlueCats có cơ hội lấy lại niềm tin từ người hâm mộ khi có trận tái đấu với Victorina Himeji. 

Trên mặt trận ghi điểm dù Mikoto Shima không có phong độ cao nhưng Roslandi Acosta, Nabetani Yurie, Trần Thị Thanh Thúy hay Melisa Valdes đều mang đến những phương án tấn công hiệu quả cho đội chủ nhà.

Dù Victorina Himeji đã chơi đầy nỗ lực nhưng PFU BlueCats chỉ tốn 1 giờ 23 phút để hạ gục đối thủ với tỷ số các set lần lượt là 25-17, 25-20 và 26-24. Với cá nhân ngoại binh người Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy lần đầu tiên nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau gần 3 mùa giải thi đấu tại Nhật Bản. Cô gái người Dĩ An (Bình Dương) mang về 10 điểm trong đó có 3 pha chắn bóng cùng hiệu suất dứt điểm lên tới 53,8%.

Los Angeles Lakers thua đau kình địch Celtics vì tranh cãi liên quan đến trọng tài

Tình huống phạm lỗi khá rõ ràng của Jayson Tatum với LeBron James ở cuối hiệp 4 đã "cướp" đi khả năng giành chiến thắng của Los Angeles Lakers trước Boston Celtic tại giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) hôm nay (29/1).

Cầm trên tay chiếc máy ảnh vừa mượn từ một phóng viên ở ngoài đường biên, Patrick Beverley tiến về phía trọng tài Eric Lewis để tiếp tục phân trần về tình huống xảy ra ở cuối hiệp 4.

LeBron James đột phá vào rổ, một mình xông vào chỗ đang có bốn cái bóng áo xanh chờ sẵn. Ba cầu thủ đã phòng thủ tốt, nhưng riêng Jayson Tatum đã phạm lỗi khi tác động trực tiếp vào tay của LeBron.

Đây là điều bất kỳ ai cũng thấy trong pha quay chậm được đài ESPN liên tục chiếu lại. Tiếc rằng nó lại không thứ mà trọng tài đã thấy. Họ cho rằng không ai phạm lỗi và hiệp 4 kết thúc với tỷ số hòa. Dù trận đấu sau đó vẫn diễn ra thêm một hiệp phụ và Los Angeles Lakers nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 125-121.

“Chúng tôi không hề muốn chỉ trích trọng tài, nhưng điều đó ngày càng khó làm hơn với đội bóng của chúng tôi”, HLV trưởng Los Angeles Lakers là ông Darvin Ham chia sẻ.

Báo Thái Lan hết lời khen ngợi phụ công bóng chuyền Trà Giang

Trước những màn biểu diễn của cựu thủ quân đội bóng bóng chuyền nữ Việt Nam - Đinh Thị Trà Giang tại giải VĐQG Thái Lan, báo chí xứ sở chùa vàng đã dành những lời khen ngợi có cánh dành cho cô nàng tân binh phụ công của CLB 3BB Nakhonnont.

Tờ TrueID viết: "Trong những trận thi đấu của Trà Giang, chúng tôi phải nói rằng phong độ của cô ấy rất xuất sắc, chơi rất tốt. Cô ấy luôn được mong đợi mỗi khi xuất hiện vì có thể vừa tấn công, vừa chắn bóng hiệu quả. Nếu đồng đội cô ấy có thể bắt bóng bước 1 tốt và đưa đến tay chuyền hai, cô ấy luôn ghi được điểm".

CLB Bộ Tư lệnh Thông tin mất 20 tỷ đồng, chỉ chơi nội binh giải VĐQG năm nay

Sau khi Chủ tịch tập đoàn FLC vướng lùm xùm về thương mại và bị bắt thì tập đoàn này cũng rút lui khỏi làng bóng chuyền Việt Nam. Mất đi nhà tài trợ, phía Bộ Tư lệnh thông tin đã hủy bỏ tên gọi Bộ Tư lệnh Thông tin FLC (lý do nhà tài trợ) từ giữa năm 2022 và phải sử dụng 100% nội binh tại giải VĐQG 2022 và trước mắt là vòng 1 giải VĐQG 2023. 

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN sắp đối đầu CLB số 1 Trung Quốc

Sau hai năm không thu hút được các đội bóng mạnh của châu lục tham dự vì tình hình dịch bệnh, giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2023 được tổ chức vào tháng 4 sẽ hấp dẫn hơn với sự trở lại của những tên tuổi lớn.

Ngoài các đội bóng từ Thái Lan, Kazakhstan hay Iran, Philippines như vài mùa giải qua thì một trong những ứng viên vô địch là CLB Thiên Tân của Trung Quốc cũng xác nhận sẽ tới Việt Nam để dự giải. Năm nay, Vĩnh Phúc sẽ là địa phương đăng cai giải đấu. Giải đấu năm nay diễn ra từ 16/4 – 23/4, sớm hơn dự kiến trước đó. Đại diện nước chủ nhà sẽ là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong khi đó Geleximco Thái Bình, các nhà đương kim vô địch giải VĐQG đã xác nhận không tham dự.

Việt Nam xếp hạng 7 chung cuộc giải Boxing U22 châu Á

Các thành viên đội tuyển Boxing Việt Nam đã giành được 4 huy chương tại giải gồm 1 HCB và 3 HCĐ, nằm trong nhóm các đội tuyển có thành tích tốt tại giải.

Theo bảng xếp hạng của ban tổ chức giải là Liên đoàn Boxing châu Á (ASBC), đội tuyển Việt Nam xếp hạng 7 tại giải, bằng với Nepal. Những đội tuyển có thứ hạng cao hơn Việt Nam lần lượt là Uzbekistan, Kazakhstan, Thái Lan, Mông Cổ, Philippines và Trung Quốc. Đây đều là những cường quốc Boxing khu vực châu Á.

Djokovic bị bại tướng tố thắng may

Ở vòng 2, Novak Djokovic đánh bại Enzo Couacaud 3-1. Đây là trận đấu duy nhất "Nole" để thua 1 set trong hành trình tiến vào chung kết Australian Open.

Enzo Couacaud tiếc vì chấn thương trong trận đấu với Djokovic

Enzo Couacaud tiếc vì chấn thương trong trận đấu với Djokovic

Rất bất ngờ là trước thềm trận chung kết đơn nam của giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2023, bại tướng của "Nole" lại lên tiếng tố đàn anh người Serbia thắng may. Theo Couacaud, còn lâu Djokovic mới giành chiến thắng nếu anh không dính chấn thương: "Tôi bị rách dây chằng ở cả 2 chân, đó là lý do khiến tôi thất bại (trước Djokovic)".

Bị chỉ trích, UFC quyết không từ bỏ giải tát nhau

Sau nhiều ngày giới thiệu và quảng bá, tập đầu tiên trong series 8 tập của Power Slap League, giải vô địch tát nhau được UFC hậu thuẫn đã lên sóng. Chương trình được phát sóng trên nhiều nền tảng truyền hình tại khu vực Bắc Mỹ, nhưng không phải ai cũng chào đón nó một cách nhiệt tình.

Thậm chí theo ghi nhận của tờ Bleacher Report, phản ứng của công chúng Mỹ với giải tát nhau này là vô cùng tiêu cực. Dù vậy, chủ tịch UFC Dana White kiên quyết không từ bỏ giải đấu này mà thay vào đó là có những điều chỉnh để phù hợp với công chúng.

"Ngựa chứng" Rockhold xin hủy hợp đồng với UFC

Sau 5 tháng kể từ khi tuyên bố chia tay MMA chuyên nghiệp, Luke Rockhold mới chia sẻ về việc anh đã đề đạt nguyện vọng được rời khỏi UFC. Đề nghị của nhà cựu vô địch hạng cân Middleweight sau đó nhanh chóng được thông qua.

Ở tuổi 39, Luke Rockhold sở hữu thành tích 22 trận MMA chuyên nghiệp với 16 chiến thắng và 6 thất bại. Võ sĩ này cho rằng mình bị UFC đối xử bất công: "Tôi lẽ ra phải có nhiều trận đấu hơn trong 5 năm qua, nhưng UFC không cho tôi cơ hội đó".

Siêu sao Doncic dính chấn thương cổ chân

Siêu sao Luka Doncic của đội bóng rổ Nhà nghề Mỹ Dallas Mavericks đã phải rời sân ngay từ hiệp 1 trận đấu với Phoenix Suns vì bị lật cổ chân. Chấn thương xảy ra khi Luka Doncic không may giẫm phải chân của một cầu thủ đối phương, cụ thể là Mikal Bridges. Rất kém may cho Luka Doncic khi anh vừa nhận tin vui từ việc được chọn vào đội hình xuất phát của trận đấu NBA All-Star 2023.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nhân bạn gái Tommy Paul: Động lực để ”ngựa ô” đấu Djokovic ở bán kết

(Tin thể thao - Tin tennis) Tay vợt Tommy Paul gây sốt tại Australian Open, được xem là "ngựa ô" của giải đấu. Theo truyền thông Anh, động lực của Paul nằm ở cô bạn gái Paige...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (TH) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN