Trận đấu nổi bật

borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Nóng nhất thể thao tối 24/3: Thùy Linh xếp hạng hạt giống số 8 giải Spain Masters

(Tin thể thao) Tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh sẽ được xếp hạng hạt giống số 8 của giải.

Thùy Linh xếp hạng hạt giống số 8 giải Spain Masters

Giải cầu lông Spain Masters là giải đấu cấp độ Super 300 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) sẽ khởi tranh từ 26-31/3. Theo công bố của BTC, tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh sẽ được xếp hạng hạt giống số 8 của giải.

Đối thủ của Thùy Linh tại vòng 1 là một tay vợt vượt qua vòng đấu loại. Trong trường hợp vượt qua trận đầu tiên, Thùy Linh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Ester Nurumi Tri Wardoyo (Indonesia) và Juliana Viana Vieira (Brazil) ở vòng 2. Đây là giải đấu châu Âu cuối cùng của Thùy Linh trong tháng 3, sau đó cô sẽ trở lại Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho hành trình dự Olympic sắp tới.

Đức Phát thua tay vợt Ấn Độ, dừng bước ở tứ kết Ba Lan Mở rộng

Đối thủ của Đức Phát ở vòng tứ kết Ba Lan Mở rộng là Darshan Pujari, tay vợt Ấn Độ. Trận đấu giữa Đức Phát và Pujari chỉ kéo dài 36 phút, với phần thắng thuộc về đại diện Ấn Độ. Tỷ số sau 2 set là 21-11, 21-16 nghiêng về Pujari. Đức Phát sẽ trở về Đông Nam Á trong tuần tới và tham dự giải Thailand Challenge cùng nhiều thành viên của đội tuyển cầu lông Việt Nam.

Alcaraz nói gì sau khi thắng trận ra quân Miami Open?

Carlos Alcaraz đã dễ dàng đánh bại người đồng hương Roberto Carballes Baena với tỷ số 6-2, 6-1 trong trận ra quân Miami Open để nối dài phong độ ấn tượng sau khi giành chức vô địch Indian Wells. Sau trận, tay vợt người Tây Ban Nha khiêm tốn nói: “Thật không dễ dàng, dù kết quả có vẻ như vậy, nhưng tôi phải thích nghi với những điều kiện rất khó khăn đối với tôi về mặt thể chất”.

Alcaraz cán mốc chuỗi 7 trận thắng trong chuyến du đấu Mỹ

Alcaraz cán mốc chuỗi 7 trận thắng trong chuyến du đấu Mỹ

Verstappen gặp sự cố ở Australian GP

Nhà đương kim vô địch Max Verstappen đã sớm bị loại khỏi chặng Australian GP sau khi tay đua của Red Bull gặp sự cố động cơ bốc lửa ở vòng thứ tư. Sau đó, máy quay truyền hình cho thấy Verstappen giận dữ gõ vào trán và lẩm bẩm điều gì đó khi đi qua nhà để xe của Red Bull. Siêu sao F1 26 tuổi còn được nhìn thấy tranh luận nảy lửa với lãnh đội Christian Horner trên sóng truyền hình.

Djokovic sẽ rất đáng sợ ở Roland Garros

Theo đánh giá của Andy Roddick, giải Roland Garros tới đây có thể sẽ được chứng kiến phong độ đỉnh cao của Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia bị loại ngay từ vòng 3 Indian Wells, sau đó vắng mặt ở Miami Open.

Djokovic hướng về danh hiệu Roland Garros

Djokovic hướng về danh hiệu Roland Garros

Do vậy, cựu số 1 thế giới người Mỹ Andy Roddick nhận định, trọng tâm của giai đoạn này với “Nole” sẽ là mùa giải đất nện và tay vợt này sẽ trở nên đáng gờm hơn so với bình thường. Trước mắt, Djokovic cần lấy lại phong độ ở Monte Carlo và Madrid Open trước khi đua tranh chức vô địch Roland Garros với các tay vợt trẻ đang có phong độ tốt như Sinner, Alcaraz hay Medvedev.

LeBron James không nên gia nhập Golden State Warriors

Huyền thoại NBA Carmelo Anthony cho rằng LeBron James sẽ không phù hợp với đội hình Golden State Warriors hiện tại. Ở độ tuổi 39, dù “King James” vẫn đang chơi tốt nhưng anh bị đánh giá là không có vai trò nổi bật nếu đến với Golden State Warriors, khi mà đội bóng rổ này đã có Stephen Curry. Mặt khác, mức lương 47 triệu USD mỗi mùa của LeBron đủ làm khó bất cứ đội bóng rổ NBA nào muốn chiêu mộ anh.

“Quái thú” Ngannou ấn định thời điểm ra mắt PFL

Không lâu sau khi chính thức đáo hạn hợp đồng với UFC, Francis Ngannou đầu quân cho giải võ thuật PFL. Nhưng trong 1 năm kể từ khi đầu quân cho giải đấu này, Ngannou vẫn chưa thi đấu trận MMA nào. Thay vào đó, anh kiếm tiền từ 2 trận boxing chuyên nghiệp với Tyson Fury và Anthony Joshua. Theo tiết lộ từ chủ tịch kiêm đồng sáng lập giải võ thuật PFL, Ngannou sẽ sớm ra mắt người hâm mộ.

Verstappen sẽ nghỉ hưu sớm?

Nhà vô địch giải đua xe F1 Max Verstappen mới đây đã có những chia sẻ về sự nghiệp của mình. Tay đua người Hà Lan bày tỏ sự ngưỡng mộ với Lewis Hamilton, tay đua 7 lần vô địch thế giới nhưng vẫn đang không ngừng cày ải ở tuổi 39. Tuy nhiên, bản thân Verstappen thừa nhận anh không yêu F1 nhiều đến thế và có thể sẽ giải nghệ sớm hơn nhiều so với Hamilton lúc này.

Nguồn: [Link nguồn]

(Tin thể thao, tin tennis) Tài năng của Alcaraz là tuyệt vời nhưng chưa thể so sánh với Djokovic, Nadal đã phải trải qua nhiều khó khăn để đến với tennis.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (TH) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN