Trận đấu nổi bật

jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Nóng nhất thể thao tối 2/6: Nadal bắt kịp Federer và đàn chị Chris Evert

(Tin thể thao) Chiến thắng ở ngày ra quân tại Roland Garros năm nay giúp Rafael Nadal san bằng thành tích với đại kình địch Roger Federer và huyền thoại quần vợt nữ Chris Evert về số trận thắng nhiều nhất của họ tại các giải Grand Slam.

Nadal cân bằng chiến tích đáng nể của Federer và đàn chị Chris Evert

Rafael Nadal đã có 17 lần dự Roland Garros và anh đều lọt vào vòng 2 của giải đấu này. Thắng lợi 6-3, 6-2 và 7-6 (3) vừa qua trước Alexei Popyril giúp "Vua đất nện" cán mốc 101 trận thắng ở Pháp mở rộng, ngang với số trận thắng của Roger Federer ở Wimbledon và huyền thoại nữ người Mỹ Chris Evert tại US Open. Hiện kỷ lục thắng nhiều trận nhất ở một giải Grand Slam đang thuộc về Martina Navratilova với 120 trận thắng tại Wimbledon.

Popyril chỉ gây được đôi chút khó khăn cho Nadal trong set 3

Popyril chỉ gây được đôi chút khó khăn cho Nadal trong set 3

Video trận đấu giữa Rafael Nadal và Alexei Popyril ở vòng 1 Roland Garros năm nay:

Djokovic cảm thông việc Osaka bỏ cuộc giữa chừng ở Roland Garros

Sau khi Naomi Osaka bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi Roland Garros năm nay, Novak Djokovic chia sẻ trên trang Firstpost.com: "Tôi ủng hộ cô ấy. Tôi nghĩ rằng Naomi đã rất dũng cảm để làm điều đó. Tôi thực sự xin lỗi vì cô ấy đang phải trải qua những khoảng thời gian đau đớn và tổn thương tinh thần".

"Tôi phải nói rằng đây là một quyết định rất táo bạo từ phía cô ấy. Cô ấy cần dành thời gian suy ngẫm và nạp năng lượng trở lại. Đó là những gì cô ấy cần làm và tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó. Tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".

Kiều nữ cầu lông Tây Ban Nha vô địch Olympic hết cửa bảo vệ huy chương vàng 

Nhà vô địch đơn nữ của môn cầu lông tại Olympic Rio 2016 Carolina Marín sẽ phải tiến hành phẫu thuật trong tuần này do bị bị rách dây chằng chéo trước và hai sụn chêm ở đầu gối trái. Điều đó đồng nghĩa với việc cô gái tài sắc người Tây Ban Nha sẽ không thể dự Thế vận hội mùa hè sắp tới tại Tokyo (Nhật Bản). Theo tờ Marca, Marín có thể tái xuất ở giải cầu lông World Cup trên sân nhà tại Huelva từ ngày 29/11 đến 5/12.

Dàn sao Boxing Ấn Độ xuất ngoại tránh Covid-19, lên lịch đến Tokyo dự Olympic

Được nghỉ vài ngày sau khi đoạt một số huy chương đáng tự hào ở giải Vô địch boxing châu Á tại Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất), 9 VĐV của đội tuyển boxing Ấn Độ sẽ ra nước ngoài tập huấn trong 3 tuần. Sau đó, họ sẽ đến Tokyo (Nhật Bản) 5-7 ngày trước khi tham dự Thế vận hội mùa hè khi môn boxing bắt đầu tranh tài vào này 25/7.

Golfer dùng tiền thưởng giải đấu để đóng học phí cho con 

Tay golf Bob Sowards đã cán đích T5 tại Senior PGA Championship 2021 – major lão tướng do Hiệp hội Golf Nhà nghề Mỹ tổ chức ở trên sân Southern Hills. Sự kiện hạ màn hôm 31/5, theo giờ Hà Nội. Sowards lĩnh 106.000 USD tiền thưởng.

Golfer này chia sẻ với Ban tổ chức rằng số tiền này sẽ giúp ông trang trải học phí cho Jordan – con gái vào Đại học bang Arizona từ mùa Thu năm nay. "Tiền học đắt lắm", Sowards tâm sự trên Golfweek. Ông đang làm giám đốc bộ phận huấn luyện ở sân Kinsale, bang Ohio.

Roland Garros lại gặp rắc rối với họp báo

Sau Naomi Osaka, tay vợt từng 2 lần vô địch Wimbledon Petra Kvitova cũng vừa đăng đàn xin rút lui khỏi Roland Garros. Điểm đáng chú ý là lý do tay vợt người CH Séc đưa ra cũng liên quan tới buổi họp báo sau trận. "Đây là điều rất đáng tiếc nhưng tôi phải thông báo rằng mình buộc phải bỏ cuộc tại Roland Garros. 

Petra Kvitova

Petra Kvitova

Tôi bị ngã trong buổi họp báo sau trận hôm Chủ nhật và cảm thấy đau ở cổ chân. Sau khi kiểm tra y tế và bàn bạc với đội ngũ của mình, tôi buộc phải đưa ra quyết định khó khăn này. Đó là một tình huống thiếu may mắn nhưng tôi sẽ cố gắng hồi phục trong thời gian sớm nhất. 

Sao bóng rổ đứng lên bảo vệ Osaka

Sau khi bị ban tổ chức Roland Garros phạt, Naomi Osaka đã bỏ giải. Ngay lập tức, ngôi sao bóng rổ nữ người Úc Elizabeth Cambage đã đứng lên bảo vệ tay vợt người Nhật Bản. "Đây là lúc các VĐV cần phải được bảo vệ. Họ không cần phải nói, hãy để cho màn trình diễn của họ nói. Đặt truyền thông lên trên VĐV là điều không nên làm trong thể thao". 

Sao Youtuber liều mạng đấu với nhà vô địch quyền Anh

Báo chí thế giới đồng loạt xác nhận sao Youtuber Jake Paul sẽ đấu với võ sĩ từng 5 lần vô địch UFC, Tyron Woodley vào ngày 28/8 tới đây trên sàn quyền Anh. Rất nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động "tự sát" của Jake Paul bởi youtuber này chỉ là tay đấm nghiệp dư với vỏn vẹn 3 trận thắng trước những đối thủ không chuyên.

"Lính cứu hỏa" Miocic muốn đòi lại đai

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, "lính cứu hỏa" Stipe Miocic rất mong muốn được thượng đài cùng Francis Ngannou thêm một lần nữa. Trong lần đối đầu trước, võ sĩ tới từ châu Phi đã giành chiến thắng kèm theo đó là đai vô địch hạng nặng của sàn UFC. "Đó là đêm của anh ấy. Tôi không có gì để phàn nàn bởi Ngannou đã chơi quá tuyệt. Tôi muốn có trận tái đấu để đòi lại đai vô địch. Điều đó khiến tôi sục sôi từng ngày". 

Vettel ủng hộ giới tính thứ ba

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tay đua người Đức Sebastian Vettel ủng hộ những người thuộc giới tính thứ ba. "Tôi muốn giúp đỡ phong trào nổi bật hơn xung quanh thông điệp hòa giải và chấp nhận. Tuy nhiên, tôi nghĩ những hành động cần nhiều hơn nữa để loại bỏ những thái độ tiêu cực còn tồn tài".

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng nhất thể thao tối 1/6: Djokovic khẳng định sẽ quật ngã Nadal ở Roland Garros

(Tin thể thao) Ngôi sao người Serbia, Novak Djokovic tuyên bố sẽ không để Nadal có lần thứ 6 liên tiếp đánh bại anh trên mặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN