Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Ngã ngửa cầu thủ "Người sắt" né "chân dài" suốt sự nghiệp: Cảnh dở khóc dở cười

(Tin thể thao) Kiêng khem không gần gũi phụ nữ cả sự nghiệp đã giúp một cầu thủ sở hữu biệt danh "Người sắt" và điều đó có lẽ đã giúp ông bảo toàn tính mạng tới bây giờ.

Giới cầu thủ và VĐV, đặc biệt là các môn chuyên nghiệp được trả lương cao, ngày càng có nhiều cơ hội trong chuyện yêu đương, do họ vừa giàu lại vừa nổi tiếng nên dễ thu hút bạn tình. Scandal tình ái trong giới thể thao nhiều như cơm bữa và giờ đã trở thành một "lẽ đương nhiên".

AC Green là trụ cột của đội hình Los Angeles Lakers nửa sau thập niên 1980

AC Green là trụ cột của đội hình Los Angeles Lakers nửa sau thập niên 1980

Tuy nhiên vẫn có những VĐV lại có cuộc sống chuẩn mực đáng ngạc nhiên. Cựu cầu thủ bóng rổ A.C. Green, 56 tuổi, là một ví dụ nổi tiếng ở giải nhà nghề Mỹ NBA, ông từng là một trụ cột của đội hình CLB Los Angeles Lakers giai đoạn 1985 - 1993 khi Lakers thống trị NBA với 5 chức vô địch trong thập kỷ 1980.

Còn trẻ và được thi đấu tại Los Angeles, thành phố của sự giao lưu giữa nhiều nền văn hóa lẫn là nơi tụ tập đông đảo các ngôi sao làng showbiz, Green đã có thể sa vào những cuộc vui vô độ. Đội bóng của ông lại toàn các ngôi sao lớn và được bủa vây bởi fan, trong đó có không ít người đẹp, ở bất cứ nơi nào họ đặt chân tới.

Thế nhưng Green, không những ở Los Angeles mà ở tất cả các CLB khác, đều tránh xa phụ nữ và đã "trinh trắng" cho tới hết sự nghiệp khi ông giải nghệ năm 2001. 1 năm sau khi treo giày Green mới lấy vợ và ông trở thành một ví dụ nổi tiếng trong làng cầu thủ NBA vì lối sống quá đỗi chuẩn mực.

Green đoạt 3 chức vô địch NBA và sở hữu kỷ lục chuỗi trận thi đấu liên tiếp

Green đoạt 3 chức vô địch NBA và sở hữu kỷ lục chuỗi trận thi đấu liên tiếp

Sinh ra trong một gia đình nghèo, Green cải đạo Thiên Chúa khi học trung học và được các thầy cô khen vì chưa bao giờ vắng một buổi học nào, kể cả tiểu học, trung học lẫn lên đại học. Khi lên chơi ở giải NBA, Green tuyên truyền cho các đồng đội lối sống lành mạnh và tránh xa quan hệ tình dục cho tới khi giải nghệ.

Các đồng đội của Green không tin điều đó, họ gửi một cô gái làng chơi đến phòng khách sạn của Green trong một chuyến du đấu. Nhưng đúng như những gì mình nói, Green không bị dụ dỗ mà còn đọc những câu Kinh Thánh với người phụ nữ trước mặt mình để bày tỏ đức tin, tạo ra những tình huống rất gượng gạo và dở khóc dở cười. Sau 6 tháng thử thách, cuối cùng các đồng đội phải bỏ cuộc.

Không những vậy, Green sau 4 năm thi đấu tại NBA đã lập ra một câu lạc bộ nhằm đào tạo bóng rổ cho thanh thiếu niên lẫn tuyên truyền lối sống tránh "ăn cơm trước kẻng" trước khi kết hôn. Khi giải nghệ, ông đã cưới Veronique, một người phụ nữ đã quen biết ông từ lâu nhưng ông chỉ xem là bạn cho tới khi được bày tỏ tình cảm và cảm thấy bất ngờ lẫn hạnh phúc.

CLB Lakers trêu Green trong ngày ông thăm đội bóng cũ, cho ông chụp ảnh cùng các nữ cheerleader xinh đẹp

CLB Lakers trêu Green trong ngày ông thăm đội bóng cũ, cho ông chụp ảnh cùng các nữ cheerleader xinh đẹp

Kiêng quan hệ có giúp Green trong sự nghiệp? A.C. Green được gọi là "Người sắt của NBA" bởi chuỗi 1192 trận thi đấu liên tiếp không vắng mặt, kéo dài từ tháng 11/1986 tới tận trận cuối cùng của ông năm 2001. Cả cuộc đời cầu thủ ông vắng mặt đúng 3 trận, và kết thúc sự nghiệp ông đã đoạt 3 chức vô địch NBA.

Có lẽ lối sống lành mạnh cũng cứu Green, bởi ông bước vào NBA đúng thời điểm thế giới lao đao vì sự phát triển của bệnh AIDS. Đồng đội của Green tại Lakers, huyền thoại Magic Johnson, đã nhiễm virus HIV vào năm 1991 do quan hệ tình dục "ngoài luồng" và chỉ sống đến bây giờ nhờ thường xuyên dùng những loại thuốc tốt nhất (và đắt nhất).

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nhân thể thao kể chuyện ”đỏ mặt”: Ở 3 tiếng cùng cán bộ doping

(Tin thể thao, tin hậu trường ngôi sao) Mỹ nhân thể dục dụng cụ người Nga chia sẻ lại câu chuyện có phần tế nhị về...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN