Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

Nadal ''thần tượng'' tay vợt khiếm thính xứ Hàn

Tay vợt 17 Lee Duck Hee được khán giả tại Wimbledon đặc biệt chú ý.

Lọt vào tới vòng 3 sau khi loại Marc Polmans, tay vợt 17 tuổi Hàn Quốc - Lee Duck Hee lần đầu tiên lọt vào vòng 3 giải Wimbledon trẻ. Tuy nhiên, ở vòng 3 hạt giống số 2 đã bất ngờ để thua tay vợt Phần Lan - Niklas-Salminen với tỷ số 4-6, 0-6.

Dù thi đấu không thật sự thuyết phục khi bị loại ngay tại vòng 2, nhưng mỗi trận đấu mà Lee thi đấu đều có đông đảo khán giả tới cổ vũ. Có điều gì đặc biệt ở tay vợt này? Câu trả lời là Lee là một người khiếm thính bẩm sinh, anh chàng này chơi tennis mà không hề nghe thấy gì.

Nadal ''thần tượng'' tay vợt khiếm thính xứ Hàn - 1

Cậu bé chơi tennis mà không hề nghe thấy tiếng động nào

Những nỗ lực phi thường, vượt qua nghịch cảnh để đến với tennis và trở thành một trong những tay vợt tiềm năng là rất ấn tượng, các khán giả tới sân để cổ vũ cho con người phi thường. Chính Nadal cũng từng nhận xét rằng: "Đó là một con người đầy quyết tâm và ý chí vô cùng mạnh mẽ".

Thật sự, với tennis hay các môn thể thao nói chung một người không thể nghe rất khó để phát triển. Dù vậy, với "Cậu bé phi thường" này thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Chính cha của Lee là người phát hiện ra tài năng và hướng cho con trai theo nghiệp tennis.

Mặc dù, không thể nghe được HLV của mình nói gì nhưng nhờ những quan sát với thái độ tập trung Lee Duck Hee đã tiến bộ vượt bậc. Bước sang tuổi 17, tay vợt số 3 Hàn Quốc từng lọt tới tứ kết Australian Open trẻ 2015 và vừa dừng bước ở vòng 3 Wimbledon.

Nadal ''thần tượng'' tay vợt khiếm thính xứ Hàn - 2

Nadal (phải) rất khâm phục ý chí kiên cường của cậu bé người Hàn Quốc

Theo trang Dailymail thì cậu bé 17 tuổi cho rằng việc không nghe được lại là một lợi thế: "Đó là một điều đặc biệt mà các tay vợt khác không có được. Tôi không bao giờ bị phân tâm bởi đám đông, đối thủ, bất cứ thứ gì. Tôi có thể hoàn toàn tập trung vào trận đấu”.

Chưa thể vô địch một giải Grand Slam trẻ để "theo gót" thần tượng Federer vô địch giải này năm 1998, hay Dimitrov vô địch 2008. Tuy nhiên, Lee Duck Hee vẫn còn 1 năm nữa để hiện thực hóa giấc mơ.

Tại Hàn Quốc, Lee Duck Hee là tay vợt xếp thứ 3 Quốc gia. Trên BXH ATP hiện tại anh xếp 278, còn tại BXH ITF (cho tay vợt trẻ) Lee đứng thứ 26 kém Lý Hoàng Nam (Việt Nam) 13 bậc.

* Video trận đấu tại vòng 3 của Lee Duck Hee tại Wimbledon trẻ 2015:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng (Tổng hợp từ Dailymail) ([Tên nguồn])
Wimbledon 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN