Trận đấu nổi bật

ugo-vs-christopher
ABN Amro Open
Ugo Humbert
-
Christopher O'Connell
-
elisabetta-vs-donna
Dubai Championships
Elisabetta Cocciaretto
-
Donna Vekic
-
alex-vs-botic
ABN Amro Open
Alex De Minaur
-
Botic Van De Zandschulp
-
jelena-vs-victoria
Qatar Total Energies Open
Jelena Ostapenko
-
Victoria Mboko
-
alejandro-vs-tomas-martin
IEB+ Argentina Open
Alejandro Tabilo
-
Tomas Martin Etcheverry
-
maria-vs-karolina
Qatar Total Energies Open
Maria Sakkari
-
Karolina Muchova
-

Bỏ qua mặc định hàng ngoại, giới chơi Pickleball chuyên nghiệp đang dần 'đổi hệ' sang Preus

Bỏ qua tâm lý "sính ngoại", nhiều người chơi và vận động viên Pickleball chuyên nghiệp tại Việt Nam đang có xu hướng chuyển sang sử dụng vợt trong nước, đặc biệt là của thương hiệu Preus Pickleball.

Với lợi thế về công nghệ được tinh chỉnh riêng cho lối chơi người Việt cùng thiết kế "độc bản" mang đậm bản sắc dân tộc và khả năng cá nhân hóa chuyên sâu, Preus Pickleball dần khẳng định giá trị riêng biệt và trở thành một đối trọng đáng gờm ngay tại thị trường vốn từ lâu bị thống trị bởi các nhãn hàng quốc tế.

Khi hiệu năng thực chiến làm lung lay “mặc định hàng ngoại”

Trong khoảng hai năm trở lại đây, Pickleball đã tạo nên một cơn sốt thực sự tại Việt Nam, thu hút từ những người yêu thể thao phong trào đến các vận động viên chuyên nghiệp. Ở giai đoạn đầu, thị trường gần như bị thống lĩnh bởi các "ông lớn" ngoại quốc từ Mỹ hay châu Âu. Tâm lý mặc định rằng chỉ có vợt ngoại mới đủ tiêu chuẩn thi đấu đã ăn sâu vào cộng đồng. Thế nhưng, một làn sóng ngầm đang diễn ra: những tay vợt có "số má" đang dần chuyển sang sử dụng Preus Pickleball - một thương hiệu thuần Việt. Cuộc "đổi hệ" này không đến từ sự ưu tiên hình thức mà là kết quả của một quá trình chinh phục bằng hiệu năng, bản sắc và trải nghiệm cá nhân hoá ngày càng được đề cao trong thể thao hiện đại.

Những cây vợt Preus Pickleball được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu về thể trạng và sải tay của người Việt

Những cây vợt Preus Pickleball được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu về thể trạng và sải tay của người Việt

Preus Pickleball không chạy theo việc sao chép các mẫu vợt đại trà, thay vào đó thương hiệu này tập trung vào công nghệ bề mặt carbon nhám cao cấp, giúp tối ưu hóa khả năng xoáy và kiểm soát bóng - những yếu tố sống còn trong các pha "dink" đầy tính chiến thuật. Điểm mấu chốt giúp Preus chiếm ưu thế chính là sự thấu hiểu về thể trạng, lối chơi và phong cách chơi của người Việt. Trong khi các dòng vợt ngoại thường được thiết kế cho người phương Tây với bàn tay to và lối chơi thiên về sức mạnh cơ bắp, Preus Pickleball lại tinh chỉnh trọng lượng và điểm cân bằng để phù hợp với lối chơi linh hoạt, khéo léo và tốc độ của người Việt Nam.

Anh Lưu Trung Đức - CEO Preus Pickleball

Anh Lưu Trung Đức - CEO Preus Pickleball

Anh Lưu Trung Đức - CEO của Preus Pickleball chia sẻ rằng, với xuất phát điểm là một người "tay ngang" bước vào ngành thể thao nên anh đã chọn cách "đi chậm, làm chắc". Việc lắng nghe phản hồi trực tiếp của các vận động viên và người chơi từ những buổi thực chiến đã giúp Preus Pickleball tạo ra những cây vợt có độ nảy ổn định và cảm giác cầm nắm chắc chắn. Nhiều huấn luyện viên và vận động viên sau khi trải nghiệm đã bất ngờ trước độ bền và khả năng triệt tiêu rung động của sản phẩm. Không còn là những lời quảng cáo sáo rỗng, hiệu năng của Preus đã chứng minh rằng: hàng Việt hoàn toàn có thể sánh ngang với các dòng sản phẩm cao cấp thế giới về mặt kỹ thuật.

Lợi thế này còn được củng cố bởi dịch vụ hậu mãi mà hàng xách tay không bao giờ có được. Với việc tích hợp công nghệ NFC check bảo hành, người chơi có thể xác thực và xử lý các vấn đề kỹ thuật một cách minh bạch, nhanh chóng ngay tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa chất lượng "thép" và dịch vụ "mềm" đã khiến Preus Pickleball trở thành lựa chọn ưu tiên khi người chơi muốn nâng cấp vũ khí thi đấu của mình.

Bản sắc "Độc bản": Ngôn ngữ văn hóa trên nền sợi Carbon hiện đại

Nếu hiệu năng là điều kiện cần để một vận động viên lựa chọn Preus Pickleball thì thiết kế mang đậm tính di sản chính là điều kiện đủ để họ tự hào khi cầm cây vợt này bước ra sân đấu quốc tế. Preus đã thành công trong việc biến một dụng cụ thể thao khô khan thành một tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở dân tộc.

Ngay từ những ngày đầu, Preus Pickleball đã xác định khát vọng đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Những họa tiết tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong bảo tàng hay các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như trống đồng, chim Lạc, rồng Việt, hoa sen hay thổ cẩm đã được đội ngũ thiết kế chuyển hóa một cách tinh tế lên bề mặt carbon hiện đại. Đây là một bài toán khó về thẩm mỹ: làm sao để vừa giữ được "hồn cốt" truyền thống, vừa đảm bảo tính năng động, tối giản của một bộ môn thể thao thời thượng.

Những cây vợt Preus Pickleball với thiết kế mang đậm bản sắc Việt

Những cây vợt Preus Pickleball với thiết kế mang đậm bản sắc Việt

Điểm khác biệt nằm ở chỗ: Preus không dừng lại ở các thiết kế cố định mà phát triển dịch vụ cá nhân hoá vợt theo từng người chơi cụ thể. Từ chữ ký riêng, tên thi đấu, biểu tượng cá nhân cho đến hình ảnh đại diện - tất cả đều có thể được đưa lên mặt vợt như một “dấu ấn nhận diện” không trùng lặp. Minh chứng rõ nét nhất là sự tin dùng của các nghệ sĩ nổi tiếng: nếu như ca sĩ Hà Myo sở hữu cây vợt với thiết kế tên và chữ ký riêng đầy tính nghệ thuật, thì nghệ sĩ Trung Ruồi lại gây ấn tượng mạnh khi in trực tiếp gương mặt nhận diện của mình lên mặt vợt.

Nghệ sĩ Trung Ruồi sở hữu cây vợt với thiết kế tên và chữ ký riêng đầy tính nghệ thuật

Nghệ sĩ Trung Ruồi sở hữu cây vợt với thiết kế tên và chữ ký riêng đầy tính nghệ thuật

Tiêu chí của Preus Pickleball rất rõ ràng: Họa tiết không chỉ để trang trí mà phải mang thông điệp. Những nét vẽ thổ cẩm hay chim Lạc được sắp xếp sao cho không gây rối thị giác, đảm bảo sự tập trung cao độ cho vận động viên nhưng vẫn đủ sức hút để tạo nên sự khác biệt "độc bản". Việc cá nhân hóa trải nghiệm giúp mỗi người chơi không chỉ là một vận động viên mà còn là một đại sứ văn hóa trên sân đấu.

Không dừng lại ở việc bán sản phẩm, Preus Pickleball đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái Pickleball chuyên nghiệp tại Việt Nam thông qua việc tài trợ các giải đấu, tổ chức workshop và hợp tác cùng các câu lạc bộ trên toàn quốc. Mục tiêu dài hạn của Preus Pickleball là đưa những cây vợt mang họa tiết văn hóa dân tộc xuất hiện tại các giải đấu lớn trên thế giới, khẳng định vị thế của trí tuệ và bản sắc Việt.

Bỏ qua mặc định hàng ngoại, giới chơi Pickleball chuyên nghiệp đang dần 'đổi hệ' sang Preus - 5

Sự chuyển dịch của giới chuyên nghiệp từ hàng ngoại sang Preus Pickleball không đơn thuần là một xu hướng tiêu dùng nhất thời. Đó là minh chứng cho thấy khi một thương hiệu nội địa dám đầu tư bài bản vào công nghệ, thấu hiểu người dùng bản địa và biết cách kể câu chuyện văn hóa của riêng mình, họ hoàn toàn có thể thay đổi cục diện thị trường. Preus không chỉ bán một cây vợt, họ đang trao cho người chơi quyền được khác biệt và tự hào trong từng cú đánh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN