Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
-
Xinyu Wang
-
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
-
Linda Noskova
-
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
-
Elena Rybakina
-
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
-
Thiago Seyboth Wild
-
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Facundo Bagnis
-
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Nadal hẹn so tài "kỳ phùng địch thủ" Federer, khi nào ra sân trở lại?

(Tin thể thao - tin tennis) Tay vợt Rafael Nadal đang ấp ủ rất nhiều kế hoạch để trở lại đỉnh cao trong mùa giải năm nay. "Vua đất nện" đã phần nào thể hiện tham vọng lớn đó bằng danh hiệu tại Australian Open.

  

Nadal ăn mừng cảm xúc sau khi vô địch Australian Open

Rafael Nadal đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết sau khi khép lại hành trình trong mơ tại Australian Open 2022. Chức vô địch tại Melbourne đã đập tan những hoài nghi về sự sa sút của Nadal và phần nào cho thấy "vua đất nện" đã sẵn sàng để trở lại cuộc đua giành vị trí số 1.

Nadal trở thành tay vợt nam đầu tiên giành 21 danh hiệu Grand Slam

Nadal trở thành tay vợt nam đầu tiên giành 21 danh hiệu Grand Slam

Tay vợt 35 tuổi chỉ thi đấu 2 trận chính thức ở giai đoạn cuối của mùa giải 2021. Sau đó, ngôi sao quần vợt Tây Ban Nha phải chống chọi với chấn thương bàn chân và khởi đầu mùa giải mới với nhiều dấu hỏi lớn. Thế nhưng, đáp lại những ánh mắt hoài nghi đó là một màn trình diễn hơn cả mong đợi của Nadal đầu năm 2022. 

Cựu số 1 thế giới đã lần thứ 21 vô địch một giải Grand Slam để trở thành tay vợt nam đầu tiên làm được điều đó. Cột mốc lịch sử cũng giúp Nadal nhận được thêm những sự kỳ vọng ở mùa giải mới. Tuy nhiên, chặng đường sắp tới của Nadal sẽ không giống như thời kỳ anh còn ở đỉnh cao. Theo đó, ngôi sao 35 tuổi sẽ có những toan tính và sự lựa chọn để tham dự các giải đấu cần thiết.

"Tôi đã đăng ký tham dự Acapulco (21 - 26/2) và Indian Wells (7 - 20/3), nhưng tôi sẽ đưa ra quyết định thi đấu tùy vào cơ thể của mình. Acapulco là giải đấu gần với nơi tôi sống hơn và tôi muốn thi đấu ở đó. Dù vậy, sẽ cần phải chờ đợi thời gian trả lời", Rafael Nadal chia sẻ về dự định tiếp theo.

Sự trở lại của Nadal sẽ thôi thúc Federer sớm tái xuất

Sự trở lại của Nadal sẽ thôi thúc Federer sớm tái xuất

Sự trở lại mạnh mẽ của Nadal chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của "đại kình địch" Federer khi ngôi sao Thụy Sỹ cũng đang nỗ lực tái xuất sau một thời gian "án binh bất động". Với những khán giả trung lập, tất cả đều đang rất chờ đợi vào một cuộc đụng độ trực tiếp giữa bộ đôi này trong mùa giải mới.

Theo kế hoạch, cuộc gặp gỡ này sẽ không còn xa, đó là ở Laver Cup. Giải đấu này dự kiến sẽ ​​diễn ra vào tháng 9. Đây là sự kiện do chính "Tàu tốc hành" Thụy Sỹ lên ý tưởng tổ chức trong quá khứ và nhiều khả năng, Nadal sẽ đồng ý tham dự giải đấu thường niên này.

"Tôi rất nóng lòng được trở lại vào cuối năm nay, Laver Cup là một phần trong kế hoạch của tôi. Không có gì bí mật khi tôi luôn yêu thích sự kiện này và rất hào hứng khi có mặt tại đó. 

Nadal là nguồn cảm hứng cho tôi và vô số tay vợt khác trên toàn thế giới. Anh ấy đã nhắn tin cho tôi trên mạng xã hội sau Laver Cup ở Boston năm ngoái, gợi ý rằng tôi nên đánh đôi ở London năm nay", Federer tiết lộ Nadal nhiều khả năng tham dự Laver Cup 2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Djokovic chưa chắc được dự 3 Grand Slam còn lại, Nadal vẫn bị ”đe dọa”

(Tin thể thao, tin tennis) Novak Djokovic đang tự kiềm chế thành công của bản thân và giúp các đối thủ thăng tiến, vì ngôi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Thành ([Tên nguồn])
Rafael Nadal Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN