Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
0
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Nadal 13 lần vào chung kết Roland Garros, vẫn bị chê không có cửa với Djokovic

Sự kiện: Roland Garros 2023

Nadal đã đánh bại Schwartzman để lần thứ 13 có mặt ở chung kết Roland Garros, nơi anh đã 12 lần đăng quang. Tuy nhiên theo huyền thoại Goran Ivanisevic, Nadal không có cửa đấu Djokovic trong trận chung kết, với điều kiện thi đấu khác biệt như năm nay.

  

Video trận Nadal - Schwartzman:

Nadal dù gặp đôi chút khó khăn ở trận bán kết với Schwartzman, người từng thắng anh 2 set trắng ở Rome Masters năm nay, nhưng vẫn chứng tỏ bản lĩnh để thắng 3-0 và giành vé vào chơi chung kết. Đây đã là trận chung kết thứ 13 ở Roland Garros của Nadal, giải đấu anh đang là vua với 12 lần vô địch.

Nadal vào chung kết mà chưa thua set nào

Nadal vào chung kết mà chưa thua set nào

Tuy nhiên năm nay là một năm đặc biệt với nhiều điều khác lạ ví dụ như trái bóng khác, độ nảy mặt sân khác, thời tiết cũng có sự khác biệt (đánh vào ban đêm). Chính điều đó khiến cho huyền thoại Goran Ivanisevic, người đang là HLV của Djokovic, tin rằng tay vợt Serbia mới là ứng viên số 1 cho chức vô địch chứ không phải Nadal.

Ivanisevic cho biết quan điểm khi được hỏi về ai là người sẽ vô địch: "Tôi đặt niềm tin hoàn toàn vào Novak. Điều kiện thi đấu năm nay là 1 thử thách lớn, nhưng nó thích hợp với Novak hơn là với Rafa. Theo quan điểm của tôi, Nadal không có cơ hội để thắng Djokovic trên sân đấu như thế này, trong điều kiện như thế này.

Tôi không muốn phóng đại, nhưng sự thực Djokovic mới là ứng viên số 1. Cậu ấy đã nâng tầm bản thân, hướng sự tập trung và trí óc tới 1 mức độ hoàn hảo. Cậu ấy chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi thứ từ sức khỏe, kỹ chiến thuật thi đấu, tới chế độ dinh dưỡng... Tất cả đều được thực hiện 1 cách khoa học và chính xác đến kinh ngạc. Djokovic cũng thích ứng với điều kiện thi đấu tốt hơn so với Nadal. Cậu ấy đã vô địch ở Rome Masters với điều kiện thi đấu tương tự ở Paris, còn Nadal ở giải đó đã bị loại sớm."

Roland Garros năm nay được xem là 1 mùa giải đặc biệt trong lịch sử của giải đấu này. Việc lùi lại tới bốn tháng vì Covid đã khiến cho Roland Garros lần đầu tiên được tổ chức vào cuối mùa Thu trong khi trước kia các giải đấu đất nện được gói gọn trong mùa Hè.

Nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng tới tốc độ bay và đặc biệt độ nảy của bóng. Bóng đi chìm hơn, bớt xoáy hơn và đòi hỏi các tay vợt phải ra thêm lực nhiều hơn. Roland Garros khánh thành mái che và hệ thống chiếu sáng lần đầu tiên trong lịch sử của giải đấu cũng đẩy các trận đấu diễn ra muộn hơn. Ngoài ra việc sử dụng trái bóng mới Wilson thay vì Babolat như mọi lần trước cũng khiến các tay vợt gặp khó khăn, trong đó có Nadal.

Tay vợt TBN sau trận thắng Schwartzman đang đứng trước cơ hội lớn san bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Federer. Anh chỉ còn cách chiến tích này đúng 1 trận thắng nữa. Phát biểu sau trận bán kết với đối thủ tới từ Argentina, ông "vua sân đất nện" cho biết:

"Trong 1 vài điểm số của trận đấu, tôi đã mắc 1 số sai lầm. Anh ấy đã có 1 số thời điểm chơi thực sự tốt và nó gây nhiều khó khăn cho tôi. Đấu với Diego luôn mang lại thử thách lớn, tôi luôn ý thức được điều đó. Trận đấu ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Tôi cảm thấy mọi thứ đang tốt dần lên và tôi vẫn đang không ngừng tiến bộ. Tôi sẽ chơi hết sức mình và hy vọng đạt phong độ cao nhất ở trận cuối cùng."

Trong khi đó ở trận bán kết 2, Djokovic đã phải rất vất vả mới vượt qua Tsitsipas sau 5 set đấu nghẹt thở với các tỷ số 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1. Như vậy trận chung kết Roland Garros năm nay sẽ là cuộc chạm trán trong mơ giữa 2 hạt giống hàng đầu là Djokovic và Nadal.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyện lạ Roland Garros: HLV ngồi nhầm chỗ, tay vợt ”chết đứng” vì trọng tài

(Tin thể thao, tin tennis) Roland Garros tổ chức trong thời gian thế giới ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, có lẽ vì thế mà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DA (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Roland Garros 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN