Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

MotoGP, Italian GP: Valentino Rossi “ghi danh” sử sách, ngày trọn vẹn cho người Ý

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin thể thao, tin đua xe) Trường đua Mugello là địa điểm tổ chức chặng đua thứ 8 của mùa giải 2022 và người hâm mộ tại Italia kỳ vọng các tay lái chủ nhà sẽ có kết quả tốt. Trong ngày MotoGP tri ân Valentino Rossi, các “hậu bối” của anh đã không làm khán giả thất vọng khi chức vô địch lại thuộc về Ducati.

Moto3: Chiến thắng được định đoạt tại vạch đích, cách biệt 0,01 giây

Deniz Oncu giành pole thứ 2 trong năm 2022, theo sau là tân binh Daniel Holgado (Red Bull KTM) và tay lái chủ nhà Dennis Foggia.

Điểm chung của cả ba tay đua này trong cuộc đua là đều gặp tai nạn và không thể tận dụng lợi thế xuất phát. Nếu như Foggia mắc sai lầm đáng tiếc khi đang chạy vị trí dẫn đầu và tạo khoảng cách 0,4s so với nhóm bám đuổi thì Oncu đã va chạm với Tatsuki Suzuki khiến anh chỉ giành được 1 điểm chặng này.

Top 3 về đích hơn kém nhau chỉ 0,012s

Top 3 về đích hơn kém nhau chỉ 0,012s

Suzuki được xác định mắc lỗi trong vụ va chạm và phải thực hiện án phạt chạy Long Lap. Thế nhưng điều đó không ngăn cản được anh trở lại và có cơ hội cạnh tranh chiến thắng. Ở vòng cuối cùng, anh cùng bộ đôi của GASGAS, Sergio Garcia và Izan Guevara đã cạnh tranh cho đến những mét đường quyết định, và người vô địch chỉ được xác nhận qua pha quay chậm khi cách biệt giữa 3 chiếc xe chỉ là 0,012s.

Guevara là người nhanh nhất, nhưng do chạy quá giới hạn đường đua ở vòng cuối, nên anh bị phạt 1 bậc, giúp Garcia có chiến thắng thứ 3 mùa giải này. Đồng thời anh tạo ra khoảng cách 28 điểm trên BXH cá nhân. Guevara về thứ 2 nhưng cũng đã vươn lên hạng 2 trên BXH do Jaume Masia và Foggia đều trắng tay. Suzuki lọt vào top 8 với vị trí podium còn lại và 16 điểm sau chặng thứ 8.

Moto2: Quà sinh nhật muộn cho tân binh Acosta

Nếu như người chiến thắng thể thức Moto3 đã phải rất vất vả để có thể đăng quang, thì kịch bản tại Moto2 lại tương đối "dễ thở".

Tân binh của KTM Pedro Acosta chỉ xuất phát thứ 2 nhưng đã vươn lên P1 ngay từ cua đầu tiên và giữ phong độ chạy ổn định qua từng vòng. Điều đó khiến người giành pole Aron Canet bám đuổi ngay phía sau tỏ ra nôn nóng dẫn đến sai lầm khiến anh bỏ cuộc ở vòng 12.

Acosta có chiến thắng đầu tiên tại Moto2

Acosta có chiến thắng đầu tiên tại Moto2

Không chỉ có Canet, người đang dẫn đầu BXH Celestino Vietti khi đang chạy vị trí thứ 3, chiếc xe đã gặp vấn đề kỹ thuật và phải dừng cuộc đua đầy đáng tiếc. Sam Lowes cũng vướng vào vụ va chạm gây tranh cãi với người đồng đội Tony Arbolino khiến anh trắng tay, còn Arbolino phải nhận án phạt Long Lap sau tình huống trên.

Nhờ đó, Acosta đã có chiến thắng Moto2 đầu tiên, là người trẻ nhất (18 tuổi 4 ngày) làm được điều này, phá kỷ lục cũ của Marc Marquez. Anh đã phục thù thành công sai lầm tại Le Mans cách đây 2 tuần. Joe Roberts xuất phát thứ 7 nhưng đã xuất sắc về hạng 2 để giành podium thứ 2 năm nay. Ai Ogura cán đích thứ 3, có podium thứ 4 và cân bằng điểm số với Vietti với cùng 108 điểm.

MotoGP: Ducati tiếp tục thống trị tại Mugello

MotoGP chính thức treo số 46 của Valentino Rossi

MotoGP chính thức treo số 46 của Valentino Rossi

Ban tổ chức MotoGP đã chính thức tổ chức buổi lễ treo số thi đấu #46 của Valentino Rossi ngay trước thềm cuộc đua chính. Điều đó khiến cho các tay lái ‘hậu bối’ của ‘The Doctor’ quyết tâm hơn thường lệ để có thể tri ân tới huyền thoại moto nước Ý.

Bất ngờ đã xảy ra tại Q2 ngày thứ 7 khi tân binh Fabio Di Giannantonio có màn trình diễn xuất sắc để giành pole đầu tiên tại MotoGP và pole thứ 2 trong sự nghiệp.

Bộ đôi của đội Mooney VR46, Marco Bezzecchi và Luca Marini (lần thứ 2 xuất phát hàng đầu tiên sau chặng Argentina) lần lượt đứng thứ 2 và 3. Tuy nhiên cuộc đua chính lại là một hành trình hoàn toàn khác. Bộ ba tay lái trẻ người Italia đã có cú xuất phát tốt để giữ vị trí sau cua đầu tiên, nhưng Di Giannantonio sớm tỏ ra hụt hơi khi lần lượt bị các đối thủ vượt qua dễ dàng và sớm không còn cơ hội giành podium.

Dù không có chiếc xe mạnh nhất, Quartararo vẫn xuất sắc về thứ 2

Dù không có chiếc xe mạnh nhất, Quartararo vẫn xuất sắc về thứ 2

Tâm điểm chuyển sang những ứng viên cho chức vô địch, khi Fabio Quartararo và Francesco Bagnaia thể hiện đẳng cấp để vượt qua những chiếc xe yếu hơn phía trên. Với tốc độ của chiếc Ducati GP22, không khó để Bagnaia vượt qua tất cả để chiếm vị trí số 1 và tạo ra cách biệt hơn 1s so với nhóm bám đuổi. Quartararo gặp nhiều khó khăn hơn do tốc độ chiếc Yamaha không quá tốt, nhưng đủ để anh giành hạng 2.

Phía sau Aleix Espargaro và Aprilia tính toán để không bị tay lái Yamaha giãn cách biệt trên BXH cá nhân. Sự quyết tâm đã giúp anh có được vị trí thứ 3 khi bước vào những vòng chạy quyết định. Lúc này cách biệt giữa mỗi tay đua là quá lớn để có thể tạo ra đột biến và top 3 coi như đã an bài.

A.Espargaro giành thêm một podium nữa cho Aprilia

A.Espargaro giành thêm một podium nữa cho Aprilia

Màn trình diễn hoàn hảo của Bagnaia giúp anh có chiến thắng thứ 2 trong mùa giải (lần đầu tại Mugello), nhưng đặc biệt hơn khi lần này, một tay lái Italia, trên chiếc xe của đội đua Italia đã vô địch chặng đua trên đất Ý. Dù chỉ về nhì nhưng Quartararo podium thứ 4 giúp anh có lợi thế 8 điểm trên BXH cá nhân so với A. Espargaro khi tay lái Tây Ban Nha giúp Aprilia có podium trong chặng đua Italian GP năm nay.

Những cố gắng trong những vòng cuối đã giúp Johann Zarco vượt qua bộ đôi của Mooney VR46 để cán đích P4, vị trí xuất phát của tay lái Pramac Ducati. Bezzecchi và Marini về thứ 5 và 6 nhưng vẫn là một kết quả thành công cho đội đua của Rossi, trong một ngày đặc biệt của số 46.

Podium chặng Italian GP 2022

Podium chặng Italian GP 2022

Enea Bastianini có một cuộc đua sân nhà thất vọng và lần thứ 2 DNF trong 4 chặng gần nhất. Marc Marquez công bố trong ngày thứ 7 rằng anh sẽ trải qua cuộc phẫu thuật bả vai lần thứ 4 tại Mỹ sau khi chặng đua này khép lại và sẽ phải nghỉ điều trị đến hết mùa giải này. Vị trí thứ 10 không phải là một kết quả đáng ăn mừng nhưng vẫn là một lời chia tay đẹp của Marquez với làng đua xe MotoGP 2022. Hy vọng tay lái #93 sẽ có thể sớm trở lại vào đầu mùa giải 2023.

Chặng đua thứ 9 sẽ trở lại “xứ sở bò tót” với đường đua Barcelona-Catalunya cuối tuần này, từ ngày 3-5/6.

Kết quả chi tiết Italian GP 2022:

MotoGP, Italian GP: Valentino Rossi “ghi danh” sử sách, ngày trọn vẹn cho người Ý - 7

BXH cá nhân sau chặng 8:

MotoGP, Italian GP: Valentino Rossi “ghi danh” sử sách, ngày trọn vẹn cho người Ý - 8

Nguồn: [Link nguồn]

Đua xe F1, Monaco GP: Nhiều cung bậc cảm xúc, bậc thầy chiến thuật lên ngôi

(Tin thể thao - Tin đua xe F1) Sai lầm đã khiến Ferrari “vứt đi” chiến thắng và Red Bull đã tận dụng rất tốt để một lần nữa đăng quang tại Monaco.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN