Trận đấu nổi bật

alize-vs-jessika
L'Open 35 de Saint Malo
Alize Cornet
2
Jessika Ponchet
1
taylor-vs-andrey
Mutua Madrid Open
Taylor Fritz
0
Andrey Rublev
2
felix-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
0
Jiri Lehecka
0
iga-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Aryna Sabalenka
-

Lý Hoàng Nam: Top 500 có xa vời?

Phải đạt được những đột biến về thành tích thì Lý Hoàng Nam mới có thể lọt vào Top 500 ngay trong năm nay.

Hy vọng ở những Mens Future tổ chức ở Việt Nam

Tháng 5 năm ngoái Lý Hoàng Nam còn đứng trong Top 1500 còn giờ đây anh đứng trong Top 900. Chín tháng leo lên khoảng 600 bậc là một bước tiến không tồi, nhất là năm ngoái, Lý Hoàng Nam vẫn còn là một tay vợt trẻ, chưa bước qua tuổi 18 với các giải đấu chiến lược được xác định là các nội dung trẻ ở Grand Slam – một nội dung không có tiền thưởng và cũng không có cả điểm cho ATP.

Nhưng không có những phép cộng một cách tuần tự khi nói đến việc cải thiện thứ hạng cho bất cứ ai trong thế giới tennis đỉnh cao.

Nên không thể có chuyện đương nhiên Hoàng Nam trong chín tháng nữa sẽ nhảy thêm 600 bậc. Thực ra, Hoàng Nam chỉ mong muốn nhảy thêm 400 bậc thôi, để vào Top 500 trong năm 2016.

Nhưng 400 bậc như đã nói ở trên cần phải vào tới bán kết chừng 10 giải, hoặc nếu vào tới chung kết rồi vô địch thì ba giải.

Có một con đường mà các nước muốn thúc đẩy phát triển quần vợt đỉnh cao thì ngay cả khi không có được các giải ATP, Grand Slam thì họ tổ chức rất nhiều những giải Mens Futures. Đó là sân đấu phù hợp nhất cho những tay vợt trẻ tiềm năng chuẩn bị hay đang chập chững chuyển sang chuyên nghiệp. Đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy Lý Hoàng Nam vào tới bán kết giải Ai Cập F27, tức là giải Mens Futures thứ 27 trong năm được tổ chức ở đất nước nằm ở châu Phi.

Trong kế hoạch ấp ủ của Liên đoàn quần vợt Việt Nam, dự định sẽ tổ chức tới sáu giải ITF trong năm 2016. Sẽ có ba giải ở Hà Nội và ba giải còn lại ở TP HCM hoặc một địa phương khác (thời điểm đều chưa xác định).

Thường thì các một nhóm giải Mens Futures như vậy sẽ được tổ chức gối đầu, và có rất nhiều ưu đãi cho các tay vợt chủ nhà, bắt đầu từ việc quen với điều kiện sân bãi, thời tiết.

Các giải Mens Futures cũng có một đặc điểm là nếu tổ chức ở châu Âu thì đa phần các tay vợt châu Âu sẽ tham dự vì họ trao cho nhau nhiều đặc cách, và vì thế tính cạnh tranh ở đó rất cao. Nếu giải có 25 ngàn đô tiền thưởng thì đôi khi toàn các tay vợt Top 200-300 tham dự.

Các giải Mens Futures ở châu Á vì vậy có tính cạnh tranh thấp hơn, và nếu có một sự dung hòa khéo léo giữa việc chọn giải để lấy điểm với xuất hiện ở những giải đấu có tính cạnh tranh cao để cọ xát thì cả tương lai gần lẫn tương lai xa mới trở nên sáng lạn cho Hoàng Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tấn ([Tên nguồn])
Nóng cùng Phạm Tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN