Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Li kỳ sao giàu nhất thế giới: Đưa người đẹp 1 triệu USD/năm như thế nào?

(Tin thể thao) VĐV giàu nhất thế giới có trị giá tài sản lên tới 2,2 tỷ USD và có thể đưa vợ mỗi năm 1 triệu USD.

Dịch Covid-19 khiến nhiều tỷ phú lao đao nhưng Michael Jordan thì không, tài sản của ông theo tạp chí Forbes đã lên tới 2,2 tỷ USD và biến ông trở thành VĐV giàu nhất thế giới, mặc dù ông đã giải nghệ khỏi làng bóng rổ cách đây gần 2 thập kỷ. Ông đã chiếm vị trí số 1 sau khi người đứng đầu trước đó là cựu tay vợt Ion Tiriac, người đã bị tổn thất tài sản nặng nề.

Bà Juanita Vanoy (thứ hai từ trái sang) cùng các con của danh thủ Michael Jordan

Bà Juanita Vanoy (thứ hai từ trái sang) cùng các con của danh thủ Michael Jordan

Jordan nổi tiếng bởi đã từng chê một lời đề nghị đi dự sự kiện trong vòng 2 giờ đồng hồ để đổi lấy mức giá 100 triệu USD, và chê số tiền 7 triệu USD để dự một giải golf diễn ra chỉ trong 1 ngày.

Thương hiệu Jordan rất mạnh, ông là một trong những cầu thủ bóng rổ thành công nhất và ngay cả hiện tại ông vẫn có sức hút thương hiệu vượt xa bất cứ ngôi sao giải NBA nào trong những năm gần đây.

Nhưng rốt cuộc Jordan vẫn không thể quên được nỗi cay đắng mất tiền trong sự nghiệp kinh doanh sau bóng rổ của mình. Nhân vật tạo nên thất bại đó lại chính là vợ cũ của Jordan, Juanita Vanoy, người đã kết hôn với Jordan từ 1989 đến 2006.

Một cựu người mẫu, Vanoy gặp Jordan tại một hộp đêm khi Jordan bước sang năm thứ 2 khoác áo CLB Chicago Bulls và Jordan đã bị ấn tượng vì Vanoy không thèm quan tâm tới ông.

Sau vài năm chinh phục cuối cùng Jordan và Vanoy đã kết hôn và họ có 13 năm đầu hôn nhân khá êm đẹp với 3 đứa con.

Tuy nhiên vào năm 2002 hai bên bắt đầu có mâu thuẫn và sau 4 năm đã đạt thỏa thuận ly dị, Jordan buộc phải chia cho vợ cũ số tiền 168 triệu USD, kèm theo một căn biệt thự rộng 745m2 ở Chicago. Với số tiền đó, Vanoy đã mua một căn biệt thự nữa ở một khu đắt tiền tại Chicago với giá 4,7 triệu USD và thành lập một công ty chuyên về bất động sản.

Điều cay đắng cho Jordan là sau vụ ly dị, Vanoy đã luôn theo sát sự trưởng thành của các con mình và trong một cuộc phỏng vấn còn nói thẳng rằng bà hy vọng ba con sẽ đừng bao giờ như bố mình.

Con trai cả Jeffrey thậm chí còn cảm ơn mẹ trong một cuộc phỏng vấn tạp chí, cho rằng nhờ sự quan tâm của mẹ mà anh và các em đã trở thành những con người tự lập, thành đạt, thay vì sống dựa vào ông bố lừng danh.

Jordan cưới vợ mới Yvette Prieto và mỗi năm đưa vợ 1 triệu USD

Jordan cưới vợ mới Yvette Prieto và mỗi năm đưa vợ 1 triệu USD

Jordan sau đó đã cưới vợ mới, một người mẫu xinh đẹp đến từ Cuba tên là Yvette Prieto. Rút ra bài học từ cuộc hôn nhân trước, Jordan lần này yêu cầu cô Prieto phải ký vào cam kết thì mới đồng ý cưới, theo đó mỗi năm của cuộc hôn nhân cô sẽ được nhận 1 triệu USD, và sau 10 năm số tiền tăng lên 5 triệu USD.

Đó vẫn là những lợi ích quá hời cho Prieto nên cô đã đồng ý. Hiện cuộc hôn nhân giữa cô và Jordan đã kéo dài được 7 năm và có 2 cô con gái sinh đôi mang tên Ysebal và Victoria năm nay đã lên 6 tuổi. Jordan giờ đã giàu có hơn hẳn năm 2006 nên chi cho vợ 1 triệu USD hay 5 triệu USD cũng chẳng có gì khó khăn.

Nguồn: [Link nguồn]

VĐV giàu nhất thế giới mê cờ bạc: Cược xe Ferrari, oẳn tù tì 100.000 USD

(Tin thể thao) Michael Jordan giàu nhất thế giới và dám đặt tiền khủng hay thậm chí xe hơi chỉ để chơi... oẳn tù tì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN