Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

“Kình ngư” Ánh Viên lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

HLV Đặng Anh Tuấn quyết định không để Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự chặng 6 cúp Bơi thế giới ở Tokyo (Nhật Bản) và 2 chặng cuối tại Doha (Qatar) và Dubai (UAE), nghĩa là cô sẽ không còn cơ hội nâng thêm bảng thành tích cá nhân trong năm 2015. Nhưng với 70 huy chương các loại, “Tiểu tiên cá” cũng đã lập lên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong làng thể thao.

Tại giải bơi Quốc gia 2015 ở Đà Nẵng mới đây, một mình Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành tới 16 HCV và 4 HCB, giúp cho đoàn Quân đội lật đổ ngôi số 1 của đoàn TP HCM. Như vậy, tính cho tới thời điểm này của năm 2015, “kình ngư” người Cần Thơ đã giành tổng cộng 70 huy chương, trong đó có tới 50 HCV. Một kỳ tích hiếm có khó tìm ngay cả trên thế giới.

Trong chuỗi thành tích ấn tượng của Ánh Viên, đáng nhớ nhất phải kể tới SEA Games 28 vừa qua. Tại giải đấu đó, cô “ẵm” tới 8 HCV, phá 8 kỷ lục Đại hội, tạo nên một hiện tượng đặc biệt chưa từng có trong lịch sử 28 kỳ Đại hội thể thao khu vực. Cùng với “kình ngư” nam Joseph Schooling của nước chủ nhà Singapore, cô đã trở thành 1 trong 2 VĐV xuất sắc nhất giải đấu.

“Kình ngư” Ánh Viên lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu - 1

Ánh Viên giành 70 huy chương các loại trong năm 2015.

Sau SEA Games 28, Ánh Viên tiếp tục thể hiện sự xuất sắc tại các giải bơi lội tầm thế giới như VĐTG ở Kazan (Nga), chặng 1 World Cup bơi lội 2015 ở Moscow, chặng 2 diễn ra tại Paris (Pháp), giải Vô địch bơi lội các nhóm tuổi trẻ châu Á ở Thái Lan, Đại hội thể thao quân sự thế giới ở Hàn Quốc... bất chấp các đối thủ của cô đều thuộc hàng đẳng cấp và có số má.

Theo như lịch trình, giai đoạn cuối năm, Ánh Viên sẽ bay sang Nhật Bản tham dự chặng 6 cúp Bơi thế giới ở Tokyo và 2 chặng cuối ở Doha (Qatar) và Dubai (UAE). Thế nhưng kế hoạch này đã bị thay đổi vào phút chót. Cụ thể, HLV Đặng Anh Tuấn lo ngại cô học trò bị quá tải, ảnh hưởng tới kế hoạch giành vé tham dự Olympic 2016 nên quyết định hủy tham dự 3 tour đấu kể trên. Thay vào đó, vào ngày mai (25.10), hai thầy trò sẽ quay trở về Mỹ tập luyện.

Đúng là có nhiều lý do để lo ngại Ánh Viên bị quá tải. Hãy xem, tính từ sau giải VĐTG diễn ra tại Nga hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, trong 40 ngày, Ánh Viên đã tham dự 5 giải đấu với hàng chục nội dung thi đấu.

Cụ thể sau giải VĐTG ở Kazan (Nga), Ánh Viên tiếp tục tham dự chặng 1 cup Bơi lội 2015 ở Moscow và 3 ngày sau đó là chặng 2 diễn ra tại Paris (Pháp). Từ ngày 1 đến 4.10, Ánh Viên thi đấu tại giải Vô địch bơi lội các nhóm tuổi trẻ châu Á ở Thái Lan. Ngày 7.10, tức chỉ 3 ngày sau khi kết thúc giải đấu tại Thái Lan, Ánh Viên sang Hàn Quốc tham dự Đại hội thể thao quân sự thế giới và sau đó quay về Đà Nẵng dự giải VĐQG 2015.

Thành tích thi đấu của Ánh Viên và số huy chương mà cô mang về là rất đáng nể, thế nhưng những màn diễn của cô thì lại trùi sụt, lên xuống liên tục, chứ không có sự ổn định xuyên suốt. Đã đến lúc “Tiểu tiên cá” cần một quãng nghỉ để lấy lại nguồn năng lượng cần thiết, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình lấy chuẩn A thứ 4 của Olympic, từ đó có thể tham dự nhiều nội dung thi tại Rio de Janeiro 2016. 70 huy chương trong 1 năm đã là quá nhiều rồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Hưng ([Tên nguồn])
Hiện tượng kình ngư Ánh Viên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN