Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Kim Jong Un "vua thể thao": Đua thuyền năm 9 tuổi, cao thủ bóng rổ

Sự kiện: Kim Jong Un

(Tin thể thao) Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã và đang tạo những bước đột phá trong ngoại giao bán đảo Triều Tiên với xuất phát điểm là thể thao, bởi ông đam mê và cũng là "cao thủ" của một số môn.

Lãnh tụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un vừa đi vào lịch sử với tư cách nhà lãnh đạo đầu tiên của nước này bước sang biên giới Hàn Quốc kể từ khi xảy ra nội chiến tại bán đảo Triều Tiên thập niên 1950. Đây là nỗ lực ngoại giao được xuất phát từ sự thành công của kỳ Thế vận hội mùa Đông Pyongyang, kỳ đại hội mà hai nước đã cùng chung tay tổ chức và thậm chí có chung đội tuyển ở một số môn.

Kim Jong Un "vua thể thao": Đua thuyền năm 9 tuổi, cao thủ bóng rổ - 1

Chủ tịch Kim Jong Un trên lưng ngựa

Kim Jong Un là một chính khách yêu thể thao. Nhà lãnh đạo của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một fan bóng rổ đặc biệt tới mức đã từng mời được một tá cựu cầu thủ người Mỹ từng chơi ở NBA đến thi đấu biểu diễn, và ông có một tình bạn khá lạ với “trai hư” Dennis Rodman, người từng là đồng đội trụ cột của Michael Jordan ở Chicago Bulls nhưng nổi tiếng không kém khi từng mặc váy phụ nữ.

Nối nghiệp người cha là cố chủ tịch Kim Jong-il, người cũng nổi tiếng là một VĐV cự phách (được đồn từng đánh 5 cú birdie liên tiếp trên sân golf), chủ tịch Kim Jong Un biết lái xe từ khi mới lên 3 tuổi và 9 tuổi đã thắng một giải đua thuyền buồm. Điều này đã được nhấn mạnh với các giáo viên tiểu học để không quên truyền dạy cho học sinh. Được biết chủ tịch Kim đã đua tài với một VĐV nước ngoài và dù bị tụt lại sau nhưng vẫn ngược dòng giành chiến thắng.

Trở lại với môn bóng rổ, không chỉ thích xem và đánh bạn với cầu thủ bóng rổ mà chủ tịch Kim Jong Un còn rất tích cực cải tổ luật bóng rổ trong nước để môn thể thao này “hấp dẫn” hơn.

Luật bóng rổ thông thường quy định mỗi cú ném trong vạch 3 điểm sẽ chỉ tính 2 điểm, nhưng chủ tịch Kim đổi luật thành 3 điểm cho một cú úp rổ (dunk), 4 điểm nếu một cú ném 3 điểm không chạm vành rổ, và ở 3 giây cuối trận một pha ghi điểm sẽ được tính là 8 điểm.

Kim Jong Un "vua thể thao": Đua thuyền năm 9 tuổi, cao thủ bóng rổ - 2

Bóng rổ là môn thể thao được Chủ tịch Kim Jong-un ưa thích và đầu tư mạnh tay nhất

Theo những tiết lộ từ báo chí phương Tây, Kim Jong Un khi còn du học tại Thụy Sĩ đã từng dành hàng giờ theo dõi các trận bóng rổ cũng như thi đấu trong đội tuyển của trường đại học. Ông là fan của cầu thủ người Mỹ Kobe Bryant, người nổi tiếng khi cả sự nghiệp thi đấu cho Los Angeles Lakers và đoạt 5 chức vô địch NBA.

Mê thể thao từ khi còn trẻ, chủ tịch Kim Jong Un đã đầu tư rất mạnh tay vào công tác đào tạo vận động viên để thi đấu giành HCV mang vinh quang về cho đất nước. Ngoài bóng rổ, bắn súng, đua thuyền, thể thao Triều Tiên còn tham gia các môn khác như hockey trên băng, trượt tuyết đường dài, đua ngựa, v.v…

Nhiều giai thoại đã hình thành về tài năng thể thao của cá nhân chủ tịch Kim Jong Un. Ông được cho là đã trở thành xạ thủ từ năm lên 3 tuổi, từng bắn cung hạ 2 con gấu chỉ bằng 1 mũi tên, thậm chí ghi hat-trick bàn thắng trong lần đầu tiên chơi môn hockey trên băng dù ở vị trí thủ môn. Có truyền thuyết kể rằng khi lần đầu đánh golf năm 1994, ông đã 11 lỗ liên tiếp chỉ mất một golf để đánh vào, khiến ông tuyên bố giải nghệ luôn vì môn thể thao quá dễ.

Cận cảnh màn đồng diễn ”triệu like” của mỹ nữ Triều Tiên (Olympic mùa đông 2018)

Các nữ CĐV của CHDCND Triều Tiên đang gây ấn tượng mạnh tại Olympic mùa đông 2018.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp Daily Mail) ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN