Trận đấu nổi bật

jelena-vs-ons
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
0
Ons Jabeur
2
beatriz-vs-maria
Mutua Madrid Open
Beatriz Haddad Maia
2
Maria Sakkari
0
alexander-vs-ben
Mutua Madrid Open
Alexander Bublik
2
Ben Shelton
1
iga-vs-sara
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Sara Sorribes Tormo
0
daniil-vs-sebastian
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
2
Sebastian Korda
1
coco-vs-madison
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Madison Keys
-
rafael-vs-pedro
Mutua Madrid Open
Rafael Nadal
-
Pedro Cachin
-
cameron-vs-casper
Mutua Madrid Open
Cameron Norrie
-
Casper Ruud
-
sara-vs-elena
Mutua Madrid Open
Sara Bejlek
-
Elena Rybakina
-
jannik-vs-pavel
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner
-
Pavel Kotov
-
danielle-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Danielle Collins
-
Aryna Sabalenka
-

Kéo dài những ngày vui của VBA

Sự kiện: Muôn màu thể thao

Trong hàng loạt giải vô địch quốc gia các môn thể thao đang diễn ra, Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) vẫn đang chứng tỏ sức hút với người xem. Đó tiếp tục là ví dụ sinh động cho thấy cách tổ chức thi đấu quan trọng như thế nào để các giải vô địch quốc gia tiếp cận được càng nhiều người hâm mộ càng tốt.

Sốt vé - chuyện thường ngày

Gần nhất, trận derby (hay còn gọi là trận đấu giữa hai đội bóng cùng thành phố) giữa chủ nhà ThangLong Warriors và Hanoi Buffaloes vào tối 12-7 tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ đã thực sự cho thấy sức hút của VBA, vốn được xem là đi trước nhiều giải vô địch quốc gia ở nhũng môn đấu khác hiện nay về cung cách tổ chức với đặc điểm nổi bật nhất là tính giải trí cao bên cạnh sự tương tác liên tục trên mạng xã hội cùng sự truyền thông rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Cổ động viên tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ luôn truyền lửa cho các cầu thủ Thang Long Warriors.

Cổ động viên tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ luôn truyền lửa cho các cầu thủ Thang Long Warriors.

Hơn 1 ngày trước khi diễn ra trận đấu này, đại diện Thang Long Warriors đã thông báo, vé của các hàng ghế Courtside (ngay cạnh sân thi đấu), VIP và Premium đều đã được bán hết. Khán giả chỉ còn có thể lựa chọn hạng vé Standard, nhưng số lượng còn lại rất ít. Và thực tế, đến sát giờ thi đấu, vé của hạng này cũng hết. Đáng chú ý, 3 hạng vé bán hết sớm lại có giá vé cao nhất trong đó hạng vé ghế Courtside có giá 1 triệu đồng/ vé, hạng VIP là 500 nghìn đồng/ vé, hạng Premium là 250 nghìn đồng/ vé. Trong khi đó, hạng vé Standard là 150 nghìn đồng/ vé.

Phía Thang Long Warriors chia sẻ thêm, nhu cầu vé của trận đấu này thực sự đáng mừng, nhất là khi trận đấu diễn ra vào ngày thường. Và điều đó đã được chứng mình bằng việc Nhà thi đấu quận Tây Hồ với sức chứa hơn 1.000 khán giả vào tối 12-7 đã kín chỗ. Không kể, ở các cửa hàng bán đồ lưu niệm của ThangLong Warriors tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ vào trước trận đấu này cũng thu hút nhiều người tham quan và mua hàng. Áo dành cho cổ động viên với mức giá 170 nghìn/ áo, các vật phẩm cổ vũ khác được nhiều người lựa chọn. Trong số người mua có bạn Việt Bách từ quận Cầu Giấy (Hà Nội), vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khi mua cả áo, vòng đeo tay cổ vũ… Rõ ràng, thu nhập từ bán vé, vật phẩm… chưa hẳn đủ bù chi cho công tác tổ chức trận đấu này nhưng thực sự là tín hiệu vui cho VBA.

Câu chuyện ở Nhà thi đấu Tây Hồ vào tối 12-7 cũng đã thành quen ở VBA mùa này. Trước đó, ngay ở Thủ đô, trận khai màn mùa giải VBA 2022 giữa Hanoi Buffaloes với Hochiminh City Wings ở Nhà thi đấu quận Hoàng Mai, hay sau đó là trận đấu Thang Long Warriors -  Hochiminh City Wings ở Nhà thi đấu quận Tây Hồ cũng thu hút cả nghìn khán giả mỗi trận. Rồi tại TP Hồ Chí Minh, các trận đấu của VBA đã thực sự tạo nên những ngày hội với người đam mê bóng rổ, đặc biệt là giới trẻ.

Ông Đào Văn Kiên - phụ trách bộ môn Bóng rổ (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội), Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội nhận định, việc khán giả phủ kín khán đài các nhà thi đấu khi Hanoi Buffaloes và Thang Long Warriors thi đấu trong thời gian qua là tín hiệu đáng mừng cho bóng rổ Hà Nội. Bản thân các cầu thủ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội khi tham dự VBA 2022 trong màu áo Thang Long Warriors hay Hanoi Buffaloes cũng có cơ hội tiếp tục trui rèn khả năng.

Không ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia đã đánh giá rằng, cho đến lúc này. lượng người tới sân theo dõi giải đấu đã phục hồi hoàn toàn sau khi chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, dẫn đến phải thi đấu trong cơ chế "bong bóng" không khán giả. Đó là thiệt thòi cho giải đấu dù lý do là bất khả kháng, dẫn đến nhiều đội bóng bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng trong nỗ lực duy trì đội bóng trong khi phía ban tổ chức giải đấu cũng lâm cảnh tương tự.

Nhu cầu về sự làm mới

Sức hút của VBA ở mùa này cũng đã tạo nên hiệu ứng tích cực. Và đương nhiên đã có sự so sánh nhất định trong cung cách tổ chức của VBA với các giải đấu khác.

Rõ nhất là sự so sánh với Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022, giải đấu cũng đang được tổ chức, cũng thi đấu trong nhà như bóng rổ. Nhìn vào cung cách tổ chức hai giải đấu, rõ ràng bóng rổ đã tạo nên những ưu điểm nhất định, xét về phương diện tổ chức, tính giải trí và sự tham gia tương tác của các cổ động viên. Trong đó, ở giải bóng rổ, ban tổ chức cho vận hành hệ thống bán vé và kiểm soát lượng khán giả đến sân thông qua ứng dụng điện tử; nhiều hoạt động giải trí được đưa vào quãng nghỉ giữa các hiệp đấu, trong hiệp đấu hoặc trước khi hai đội ra sân, qua đó duy trì thường trực không khí sôi động để khán giả không có thời gian "nghỉ"… Thực tế, điều đó tạo nên sức hút lớn với khán giả, nhất là giới trẻ nên mới có chuyện đi xem VBA như một xu hướng, coi các sân đấu của VBA như một điểm hẹn của giới trẻ.

Trong khi đó, ở Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022, ban tổ chức đưa vào đó nội dung bình chọn hoa khôi bóng chuyền để thu hút sự chú ý của khán giả, lần đầu sử dụng "mắt thần"để nâng cao sự công bằng trong điều hành giải đấu. Nhưng rõ ràng, yêu cầu làm mới trong cung cách tổ chức vẫn đặt ra cho giải đấu này và nhiều giải vô địch quốc gia khác, nhất là ở khâu tổ chức hoạt động bên lề để thu hút nhiều hơn khán giả, đặc biệt là giới trẻ, đến sân.

Và thực tế, việc làm mới cũng là yêu cầu với chính nhà tổ chức VBA dù hiện tại khâu thu hút khán giả của VBA đang là "điểm sáng" của thể thao Việt Nam. Trước đó, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đồng thời là Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt cho rằng, việc thu hút được đông đảo khán giả ngay trong ngày thi đấu đầu tiên là thành công bước đầu của VBA 2022. Câu chuyện ở đây vẫn phải là tiếp tục tạo sức hút với khán giả.

Vấn đề không chỉ là tiếp tục thu hút nhiều cầu thủ ngoại, cầu thủ Việt kiều để nâng chất lượng giải đấu, đồng thời nâng chất lượng cầu thủ nội mà vẫn phải có thêm những hoạt động mới để người hâm mộ tiếp tục tìm đến các nhà thi đấu diễn ra các trận đấu của VBA 2022 và những mùa sau này.

Nhiều cổ động viên rất chia sẻ với cái khó của khâu tổ chức một giải chuyên nghiệp là luôn phải làm mới để hấp dẫn khán giả qua các hoạt động bên lề trước, trong và sau trận đấu cũng như nâng chất lượng các trận đấu. Tuy nhiên họ vẫn mong muốn thấy những cái mới hút, sáng tạo hơn từ VBA vẫn là nhu cầu.

Đó cũng là kỳ vọng chính đáng khi từ nhiều năm qua, sự phát triển của VBA được xem là hiện tượng của thể thao Việt Nam, đặc biệt trong khâu tổ chức giải.

Kỳ vọng vào thể thức sân nhà - sân khách

Trước mùa giải năm nay, khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát, Ban tổ chức VBA 2022 quyết định tổ chức thi đấu với việc các đội được thi đấu cả trên sân nhà thay vì thi đấu tại một địa điểm. Đây được xem là quyết định quan trọng để VBA tiếp tục duy trì sức hút trong những ngày qua và được kỳ vọng tiếp tục duy trì hiệu quả trong những ngày tới. (Minh Khuê)

Nguồn: [Link nguồn]

Cầu thủ gốc Việt đầu tiên được thi đấu ở NBA

Jaylin Williams - Cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt Nam - vừa trở thành người gốc Việt đầu tiên được thi đấu ở giải bóng rổ số một thế giới NBA.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN