Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Indian Wells lần đầu bị hủy vì Covid-19, Nadal "chới với" tại Mỹ

(Tin thể thao, tin tennis) Rafael Nadal hiện đang có mặt tại Mỹ, nhưng sự kiện Indian Wells đã tuyên bố hủy giải.

Chỉ còn 3 ngày nữa giải tennis ATP 1.000 đầu tiên trong năm diễn ra tại Mỹ, tuy nhiên do diễn biến phức tạp của virus Corona (Covid-19) tại địa điểm thi đấu là California, nên ban tổ chức tuyên bố hủy giải. "BNP Paribas Open ở California, một trong những giải đấu quần vợt hàng đầu thế giới, sẽ không được tổ chức trong tháng này vì virus Corona lan rộng", tờ Nytimes (Mỹ) đăng tải thông tin cách đây ít giờ.

Tờ Nytimes (Mỹ) đưa tin Indian Wells 2020 sẽ bị hủy

Tờ Nytimes (Mỹ) đưa tin Indian Wells 2020 sẽ bị hủy

Những người tổ chức sự kiện này đã đưa ra quyết định vào đêm Chủ nhật (8/3) sau khi các quan chức quận Riverside tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi có một trường hợp dính Covid-19 trong khu vực.

Trước đó, ban tổ chức giải tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác nhau để phòng tránh virus, bao gồm việc người nhặt bóng đeo găng tay, các tay vợt cũng không được ký tặng người hâm mộ... Quyết định hủy giải khiến nhiều người bị sốc, trong đó có nhiều tay vợt đến Mỹ để tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Được biết, kể từ khi giải đấu thành lập năm 1974 thì đây là lần đầu tiên ban tổ chức phải thông báo hủy đấu.

Steve Simon, giám đốc điều hành của WTA Tour, tiết lộ phương án các tay vợt thi đấu trong điều kiện không khán giả đã được tính đến nhưng để an toàn nhất họ chọn cách hủy giải. "Chúng tôi rất ủng hộ ý kiến này. Nhưng cuối cùng, ban tổ chức giải vẫn quyết định hủy đấu", ông Simon thổ lộ.

Theo dự kiến, giải đấu kéo dài hai tuần, từ 11/3 và sẽ kết thúc vào ngày 22/3. Trước đó giải đấu khởi động, Oracle Challenger Series Indian Wells, đã kết thúc vào Chủ nhật trên sân vận động nơi BNP Paribas Open được tổ chức.

Ban tổ chức muốn giải đấu được tổ chức sau 2 tuần nữa nhưng lịch trình các sự kiện khác trong năm 2020 đã gần như kín, tuy nhiên người ta cũng không chắc các giải đấu khác có diễn ra đúng lịch hay không. Ngay sau Indian Wells, Miami Open, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 23/3 cũng có nguy cơ bị hủy.

BNP Paribas Open thông báo sẽ hỗ trợ tiền vé đi lại cho các tay vợt đã có mặt tại Mỹ để chuẩn bị tham dự giải đấu, một trong số này có Rafael Nadal, tay vợt số 2 thế giới. Rafael Nadal đã có mặt ở Indian Wells để tập luyện vào cuối tuần trước, "Bò tót" mới có buổi đánh tập Felix Auger-Aliassime, tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của quần vợt Canada và thế hệ ATP Next Gen hiện nay.

BNP Paribas Open thông báo hoãn giải Indian Wells 2020

BNP Paribas Open thông báo hoãn giải Indian Wells 2020

Với thông báo hủy giải, Rafael Nadal gặp cảnh "chới với" tại Mỹ, có lẽ anh và ban huấn luyện sẽ đặt vé khứ hồi gấp, bởi diễn biến dịch Covid-19 tại California đang quá phức tạp.

Năm ngoái tại Indian Wells 2019, "Bò tót" Nadal giành vé vào bán kết, do đó anh phải bảo vệ 360 điểm và số điểm này sẽ bị trừ vì giải đấu không diễn ra. Tay vợt giành chức vô địch năm ngoái là Dominic Thiem, anh đã đánh bại Roger Federer trong trận chung kết, còn Novak Djokovic thì dừng bước ở ngay vòng 3.

Nguồn: [Link nguồn]

Tennis 24/7: Sharapova khoe ”ảnh nóng”, Federer có thể tái xuất sớm

(Tin thể thao - Tin tennis) Bản tin tennis tuần từ 2-8/3: Maria Sharapova thu hút dư luận với những bức ảnh "nóng bỏng"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN