Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Hoa khôi bóng chuyền Philippines hóa "tiên cá", mỹ nhân Brazil không muốn lấy chồng

(Tin bóng chuyền) Hoa khôi bóng chuyền Rachel Anne Daquis là chủ đề của một bộ ảnh độc đáo chụp cô hóa "nàng tiên cá" dưới đại dương.

Hoa khôi bóng chuyền Philippines hóa "tiên cá" dưới đại dương

Nhân lúc mùa giải bóng chuyền quốc gia đang tạm nghỉ, nữ cầu thủ Rachel Anne Daquis đã ra biển khơi để thỏa mãn thú vui làm thợ lặn của mình và cô tranh thủ cơ hội này để thực hiện một bộ ảnh độc đáo.

Bộ ảnh chụp cô trong những tư thế lặn dưới biển sâu, tận dụng các hiệu ứng ánh sáng tự nhiên lẫn chút chỉnh sửa để tạo ra khung cảnh huyền diệu.

Bộ ảnh lặn dưới biển sâu của Daquis

Bộ ảnh lặn dưới biển sâu của Daquis

Hoa khôi bóng chuyền Philippines hóa "tiên cá", mỹ nhân Brazil không muốn lấy chồng - 2

Hoa khôi bóng chuyền Philippines hóa "tiên cá", mỹ nhân Brazil không muốn lấy chồng - 3

Hoa khôi bóng chuyền Philippines hóa "tiên cá", mỹ nhân Brazil không muốn lấy chồng - 4

Hoa khôi bóng chuyền Philippines hóa "tiên cá", mỹ nhân Brazil không muốn lấy chồng - 5

Hoa khôi bóng chuyền Philippines hóa "tiên cá", mỹ nhân Brazil không muốn lấy chồng - 6

Daquis cho biết bên cạnh bóng chuyền, hai thú vui lớn nhất của cô là lặn và nấu ăn. Thời gian nghỉ giữa mùa giải luôn là lúc Daquis ra biển để thỏa mãn ước muốn bơi lặn của mình, và trong thời gian dịch Covid-19 xảy ra cô cùng cha mình đã nấu nhiều bữa ăn để hỗ trợ cho những người vô gia cư.

Năm nay 33 tuổi, Daquis đã nổi tiếng từ khi cô còn thi đấu ở cấp độ đại học. Sở hữu nhan sắc, nụ cười tươi sáng và vóc dáng lý tưởng, Daquis được chọn làm đại sứ thương hiệu cho giải VĐQG bóng chuyền Philippines, đồng thời được nhiều tạp chí thời trang và thương hiệu khác mời làm mẫu ảnh.

Daquis trên bìa tạp chí FHM

Daquis trên bìa tạp chí FHM

Mỹ nhân Brazil không muốn lấy chồng

Nữ VĐV bóng chuyền Mariana Costa được nhiều fan Brazil biết đến bởi những thành tích của cô trong màu áo ĐTQG nước này. Cô đã cùng đội tuyển Brazil vô địch thế giới năm 2016 cũng như vô địch Nam Mỹ trước đó 1 năm.

Cô đã thi đấu ở châu Âu và giành một chức vô địch thế giới cấp CLB trong màu áo Volero Zurich (Thụy Sĩ).

Mariana Costa

Mariana Costa

Mặc dù đã 34 tuổi nhưng Costa chưa có mảnh tình vắt vai và cô thậm chí đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng mình có ý định không lấy chồng, mặc dù được khá nhiều người theo đuổi.

“Tôi chưa từng có cảm xúc mạnh với một người đàn ông nào trong đời và tôi nghĩ sẽ không bao giờ tiến tới một cuộc hôn nhân. Có phần nào bởi tôi là một con chiên ngoan đạo và thực sự không dễ để làm tôi xao xuyến”, Costa nói.

Hoa khôi bóng chuyền Philippines hóa "tiên cá", mỹ nhân Brazil không muốn lấy chồng - 9

Hoa khôi bóng chuyền Philippines hóa "tiên cá", mỹ nhân Brazil không muốn lấy chồng - 10

Đội bóng đại học Mỹ bị cấm 1 năm vì tiếp cận “chân dài” 1m87

CLB bóng chuyền của Trường Đại học Houston (bang Texas, Mỹ) đã bị Hiệp hội thể thao đại học Mỹ cấm thi đấu giải quốc gia trong 1 năm vào năm 2020 sau khi CLB này có hành vi tiếp cận trái phép với nữ cầu thủ Kayla Weixelman. Nữ cầu thủ cao 1m87 này là một trong những vận động viên hay nhất bang Texas ở cấp độ trung học, giành 4 chức vô địch cùng đội tuyển trường trung học Industrial.

Kayla Weixelman

Kayla Weixelman

Theo quy định, các CLB đại học chỉ được tuyển mộ cầu thủ một khi họ đã tốt nghiệp xong chương trình học cấp 3, nhưng trường Houston đã mời mọc Weixelman khi cô chưa tốt nghiệp và do đó năm đầu tiên của Weixelman ở trường cả cô lẫn đội bóng chuyền không được dự giải quốc gia.

Tuy nhiên tài năng của cô được đánh giá rất cao và trường có vẻ sẵn sàng chịu rủi ro để hy vọng 3 năm kế tiếp cô giúp mang về một chức vô địch.

Hoa khôi bóng chuyền Philippines hóa "tiên cá", mỹ nhân Brazil không muốn lấy chồng - 12

Nguồn: [Link nguồn]

Chân dài bóng chuyền 1m86 thích thả rông vòng 1, “đỏ mặt” ảnh nóng

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Phong cách ăn mặc thoáng đãng của người đẹp bóng chuyền tạo ra tình huống "đỏ mặt".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tuyệt đỉnh bóng chuyền thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN