Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Đua xe MotoGP: “Thiên đường thứ 6” đợi chờ "Hoàng tử"

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin đua xe MotoGP) MotoGP sẽ đến với một “thủ phủ” của đua xe khác, đó là nước Đức, với trường đua Sachsenring. Đây sẽ là chặng đua cuối cùng trước khi khép lại giai đoạn 1 của mùa giải năm 2018 và các tay đua sẽ bước vào kỳ nghỉ hè ngắn tới.

Nước Đức đã trải qua những thay đổi đáng kể trong nhiều thập kỷ trở lại đây, đặc biệt là kể từ khi Đông Đức và Tây Đức tái hợp lại sau khi bức tường Berlin nổi tiếng sụp đổ vào năm 1989. Trong 20 năm trở lại đây, sự kiện mang tầm cỡ thế giới đã tới đây nổi bật có giải FIFA World Cup 2006, giúp họ có thể thể hiện cho bạn bè năm châu về một đất nước vừa hiện đại nhưng cũng không kém phần cổ kính.

Đua xe MotoGP: “Thiên đường thứ 6” đợi chờ "Hoàng tử" - 1

Nước Đức phát triển thịnh vượng kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ

Sự vươn mình Berlin được thể hiện rất mạnh mẽ trong các thập kỉ qua và nó đang là một trong những thành phố náo nhiệt và mê hoặc nhất của châu Âu hiện nay. Nằm ở “trái tim của lục địa già”, nước Đức có một lịch sử phát triển đầy sự thăng trầm, nó đã để lại nhiều di sản về nghệ thuật, kiến trúc cũng như các “kho báu” quý giá cho nhân loại.

Nét trái ngược của quá khứ và hiện tại được thể hiện rõ ở các thành phố như Munich, Cologne, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart và Düsseldorf, nơi bạn có thể tìm thấy những tòa nhà cổ và các bảo tàng nằm ngay cạnh những quán bar mới, những nhà hàng sang trọng, cửa hàng và nhiều phòng tranh hiện đại.

Nếu bạn muốn thoát khỏi cuộc sống ồn ào, náo nhiệt ở các thành phố lớn, hệ thống các khu rừng, núi, sông, suối lớn sẽ giúp bạn không chỉ có được sự yên bình mà còn đem lại những cuộc phiêu lưu thú vị với thiên nhiên.

Nước Đức nổi tiếng với bia, và Saxony là nơi có nhiều nhà máy nấu bia truyền thống kéo dài hàng trăm năm. Một truyền thống khác tại Đức có tên là ‘Kaffee und Kuchen' (nghĩa là café và bánh) được cho là có nguồn gốc từ Saxony. Ngồi thưởng thức café và nhâm nhi bánh ở các quán café tại Leipzig là một cách giết thời gian tuyệt vời, phú hợp với nhiều người.

Nền ẩm thực tại Saxony cũng là điều không thể bỏ qua, bạn có thể thưởng thức các loại cá như cá chép hay cá hồi, rồi tới súp khoai tây hay bánh kếp, những món ăn không thể thiếu trên thực đơn tại địa phương này. Ngoài ra, chắc chắc bạn cũng không thể không nhắc tới đặc sản của nơi đây, xúc xích và thịt lợn nướng. Phong cách ẩm thực của Hy Lạp, Ý hay Thổ Nhĩ Kì cũng được thể hiện rõ tại nước Đức.

Đua xe MotoGP: “Thiên đường thứ 6” đợi chờ "Hoàng tử" - 2

Sự kết hợp giữa cổ kính và hiện đại đầy màu sắc của Chemnitz, Đức

Trở lại với đua xe, các cuộc đua ở nhiều thể thức khác nhau đã xuất hiện tại thị trấn Chemnitz kể từ thập niên 1920 trên các con đường được khép kín và nó vẫn còn tồn tại cho tới năm 1990 gần đây. Ở thời điểm đó, các nhà chức trách cho rằng trường đua đi qua khu dân cư đông đúc đã không còn phù hợp và một trường đua tách biệt hoàn toàn đã được xây dựng ở phía Tây thị trấn Chemnitz.

Dù chủ yếu được sử dụng là trung tâm luyện tập của các tay đua, Sachsenring cũng được trao cơ hội tổ chức một chặng đua từ năm 1998 và vì vậy nhiều cải tiến đã được thực hiện kể từ đó, trong đó có một thay đổi lớn về cấu trúc đua từ năm 2001. Với nhiều khúc cua gấp khiến cho Sachsenring là một trong những trường đua chậm nhất trên lịch đua nhưng không vì thế mà nó mất đi những cuộc đua hấp dẫn.

Trường đua Sachsenring hiện tại dài chỉ 3,7 km với tổng cộng 13 khúc cua, 10 về bên trái và 3 về bên phải với chiều đua là xuôi theo chiều kim đồng hồ. Đường đua có chiều rộng là 12m còn đoạn đường thẳng dài nhất là đoạn đường qua vạch xuất phát/đích dài tới 700m, đủ để tạo ra những cú vượt ấn tượng từ những chiếc xe đua. Chính vì chiều dài 1 vòng khá ngắn nên thời gian để hoàn thành 1 vòng đua quanh đây chỉ khoảng hơn 1 phút 20 giây đối với thể thức MotoGP.

Đua xe MotoGP: “Thiên đường thứ 6” đợi chờ "Hoàng tử" - 3

Cấu trúc trường đua Sachsenring (Nguồn: MotoGP)

Thành tích 1 vòng pole nhanh nhất tại Sachsenring lập được vào năm 2015 do nhà ĐKVĐ Marc Marquez với thời gian 1 phút 20, 336 giây, còn thành tích nhanh nhất trong cuộc đua là 1 phút 21, 442 giây mới lập được vào năm ngoái do tay lái chủ nhà Jonas Folger, người đang phải nghỉ 1 năm để dưỡng thương. Còn về tốc độ lớn nhất đạt được tại trường đua này cũng chỉ là 298,2 km/h.

Do chiều dài 1 vòng ngắn nên số vòng đua mà các tay đua phải hoàn thành cũng nhiều hơn so với các trường đua khác. Với MotoGP là 30 vòng (dài 110,1 km), Moto2 phải chạy 28 vòng (tương đương 102,8 km), 1 vòng ít hơn năm 2017 và Moto3 phải tranh tài trong 27 vòng với 99,1 km đường đua.

Trong quá khứ, các tay đua của Tây Ban Nha đang có chuỗi thành tích đáng ấn tượng tại đây, đã 7 năm qua chiến thắng luôn thuộc về “xứ sở bò tót” và đáng chú ý hơn là nó chỉ mang hai cái tên, cũng là hai người đồng đội hiện tại Marc Marquez và Dani Pedrosa, mỗi người có lần lượt 8 và 7 chiến thắng trong quá khứ. Nhà ĐKVĐ đang là người có được 5 chiến thắng gần nhất và đang hướng tới lần thứ 6.

Valentino Rossi, dù đã 8 năm không thể đứng trên bục cao nhất của podium tại Đức nhưng anh cũng không tỏ ra kém cạnh với hai đối thủ từ Repsol Honda khi cũng có 4 chiến thắng vào các năm 2002, 2005, 2006 và 2009. Ngoài ra The Doctor còn từng 1 lần lên ngôi 125cc năm 1997 và 250cc năm 1999.

Đua xe MotoGP: “Thiên đường thứ 6” đợi chờ "Hoàng tử" - 4

Marc Marquez là người chiến thắng trong 5 năm gần nhất tại Sachsenring

Sau khi có được chiến thắng thứ 4 trong mùa giải và tạo ra khoảng cách lên tới 41 điểm so với nhóm bám đuổi, Marc Marquez đang rất thoải mái trong việc tiến tới danh hiệu MotoGP thứ 5 trong 6 năm. Nếu muốn cản bước tiến của tay lái Honda, các đối thủ khác cần quyết tâm hơn 200% sức lực nếu không muốn mùa giải sớm kết thúc với tất cả.

Đua xe MotoGP, : Đẳng cấp “nhà vua” ở đền thờ tốc độ

Giành được pole ở phân hạng nhưng Marc Marquez đã gặp phải quá nhiều khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN