Trận đấu nổi bật

taylor-vs-grigor
Internazionali BNL d'Italia
Taylor Fritz
2
Grigor Dimitrov
1
iga-vs-madison
Internazionali BNL d'Italia
Iga Swiatek
2
Madison Keys
0
simona-vs-mccartney
Trophée Clarins
Simona Halep
-
Mccartney Kessler
-
alexander-vs-nuno
Internazionali BNL d'Italia
Alexander Zverev
2
Nuno Borges
0
hubert-vs-sebastian
Internazionali BNL d'Italia
Hubert Hurkacz
2
Sebastian Baez
1
tommy-vs-daniil
Internazionali BNL d'Italia
Tommy Paul
2
Daniil Medvedev
0
stefanos-vs-alex
Internazionali BNL d'Italia
Stefanos Tsitsipas
1
Alex De Minaur
0
coco-vs-qinwen
Internazionali BNL d'Italia
Coco Gauff
-
Qinwen Zheng
-

Đua xe MotoGP, San Marino GP: Người Italia quyết tâm bảo vệ "pháo đài"

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin đua xe F1 - Tin đua xe công thức 1) Sau 3 tuần nghỉ ngơi, mùa giải MotoGP 2019 đến với doubleheader thứ 2 trong năm với 2 chặng đua liên tiếp trong tháng 9, bắt đầu tại trường đua Misano, San Marino. Đây cũng được coi là chặng đua sân nhà thứ 2 của các tay lái nước Ý, và tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng cho thêm 1 chặng đua hấp dẫn nữa vào cuối tuần này.

Trường đua Misano nằm ở một thị trấn ven biển nhỏ mang tên Misano Adriatico trong tỉnh Rimini thuộc vùng Emilia-Romagna, phía Bắc nước Ý. Nơi đây có con sông Conca, một nhánh nhỏ của biển Adriatic – một phần của biển Địa Trung Hải – chảy qua. Điểm thu hút khách du lịch tới đây nhiều nhất có lẽ chính là trường đua thế giới Misano Marco Simoncelli, chính vì thế ngành du lịch resort khá phổ biến tại thị trấn này.

San Marino – quốc gia nhỏ bé nằm cạnh dãy núi Apennine

San Marino – quốc gia nhỏ bé nằm cạnh dãy núi Apennine

Nằm cách Rimini 25km về phía Tây Nam, Cộng hòa San Marino được coi là nước cộng hòa lập hiến lâu đời bậc nhất của thế giới, ra đời kể từ năm 300 trước Công nguyên. Là một phần của dãy núi Apennine, trải dài 1200km và rộng 250km trên lãnh thổ của Italia và San Marino với đỉnh cao nhất Corno Grande (2912m) – tạm dịch là ‘sừng lớn’.

Tuy nhiên điểm cao nhất trong lãnh thổ San Marino là Monte Titano (Đỉnh Titan) chỉ cao 739m so với mực nước biển nhưng vẫn mang lại tầm nhìn bao quát khung cảnh đất nước nhỏ bé tuyệt đẹp với 30 ngàn dân này.

Đến với vùng Riviera Di Rimini, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi thú vị, đặc biệt là vào mùa hè. Hãy tưởng tượng bạn đang cầm trên tay và thưởng thức một cây kem kiểu Ý, tản bộ trên bãi cát bờ biển đẹp như tranh vẽ lúc xế chiều rồi đến tối, hòa mình vào những bữa tiệc bãi biển sôi động, kéo dài cho tới khi mặt trời lên vào sáng ngày hôm sau.

Ngoài ra, nền ẩm thực nơi đây cũng mang nhiều đặc trưng của đất nước ‘hình chiếc ủng’, vì thế nên du khách có thể thưởng thức nhiều “đặc sản” chất lượng của nền văn hóa xứ La Mã.

Bữa ăn truyền thống kiểu Ý gồm rất nhiều món ăn hấp dẫn

Bữa ăn truyền thống kiểu Ý gồm rất nhiều món ăn hấp dẫn

Văn hóa truyền thống trong các bữa ăn nơi đây có nhiều điểm rất thú vị. Thông thường, mỗi bữa sẽ chia thành 4, 5 giai đoạn, tương ứng với số món ăn khác nhau. Đặc biệt là vào cuối tuần, bữa ăn thường là khoảng thời gian gia đình tập hợp đông đủ nhất cùng với bạn bè, nên nó kéo dài hơn so với các nền văn hóa khác. Thậm chí vào những dịp lễ Giáng sinh, Năm mới mỗi bữa tiệc có thể kéo dài hàng giờ.

Mỗi bữa ăn đầy đủ thường được đặt trong các dịp quan trọng như lễ cưới, bao gồm 9 món khác nhau, từ rượu vang, món ăn nhẹ (phô mai, xúc xích, bánh mỳ...). hai món chính, món ăn kèm, tráng miệng hoa quả, bánh ngọt, cafe và kết thúc cũng bằng rượu. Món ăn chính đầu tiên thường là các món ăn mỳ Ý các kiểu, cơm risotto với nước sốt chế biến từ thịt, rau hay hải sản. Còn món thứ 2 thì giàu protein, bao gồm xúc xích, thịt viên, hay thịt gia cầm như gà và vịt.

Trường đua Misano được thiết kế vào năm 1969 và xây dựng trong 3 năm 1970-1972. Đường đua được khánh thành ngày 4/8 năm 1972 và tổ chức chặng đua đầu tiên ngay trong năm đó. Chiều dài ban đầu của trường đua chỉ là 3,488km với khu vực pit mở và nhỏ, đã tổ chức 3 chặng đua chính thức của MotoGP San Marino GP từ 1985 đến 1987.

Đến năm 1993, cấu trúc trường đua được điều chỉnh dài lên thành 4,06km, có khả năng chạy được ở cả 2 cấu trúc cũ và mới, nhưng cùng thời điểm đó chặng đua tại đây đã bị “gạch tên” khỏi lịch trình đua của MotoGP.

Cấu trúc trường đua Misano World Marco Simoncelli

Cấu trúc trường đua Misano World Marco Simoncelli

Để có thể trở lại giải đấu, vào năm 2006, đường đua đã phải trải qua một sự thay đổi lớn. Đầu tiên là hướng đua chuyển từ ngược chiều sang xuôi chiều kim đồng hồ, thứ 2 là từ 12 lên 16 khúc cua, kéo theo chiều dài 1 vòng nâng lên 4,2km, chiều rộng đường lên 14m.

Từ đó, San Marino GP đã duy trì được 1 vị trí trên lịch trình đua hàng năm kể từ năm 2007 đến nay. Bên cạnh đó, kể từ cuối năm 2011, trường đua này có tên mới là Misano World Circuit Marco Simoncelli, để tưởng nhớ tay lái người Italia sỉnh ra và lớn lên tại Rimini, đã tử nạn trong vụ tai nạn ở chặng đua Malaysian GP 2011.

Đoạn đường thẳng dài nhất tại Misano chỉ là 530m nhưng nơi đây có rất nhiều khúc cua tốc độ cao, cụ thể là đoạn đường từ cua 10-13 sẽ là khu vực tập trung nhiều pha tấn công vượt mặt nhất. Ngoài ra, đoạn thẳng đi qua vạch xuất phát/đích và đoạn giữa cua 6-8 cũng sẽ đem lại nhiều tình huống cạnh tranh bất ngờ với các tay đua.

Về quãng đường hoàn thành, MotoGP sẽ phải hoàn thành 27 vòng với quãng đường 114,1 km, Moto2 sẽ tranh đua trong 25 vòng với tổng chiều dài 105,7 km, còn Moto3 sẽ trải qua 97,2 km với 23 vòng đua khắc nghiệt. Năm nay sẽ có thêm thể thức MotoE với 2 cuộc đua diễn ra lần lượt vào ngày thứ 7 và Chủ nhật.

Ducati đã thống trị cuộc đua năm 2018

Ducati đã thống trị cuộc đua năm 2018

Vòng chạy nhanh nhất trong race tại Misano thuộc về tay đua ‘chủ nhà’ Andrea Dovizioso với thành tích cách đây 12 tháng, 1 phút 32,678. Còn kỷ lục pole thuộc về một chiếc Ducati khác của tay lái năm 2018, Jorge Lorenzo với thời gian 1 phút 31,629.

Cuộc đua năm ngoái là nơi người Ý “thể hiện chủ quyền” khi họ giành chiến thắng ở cả 3 thể thức, trong đó Dovi là người đăng quang thể thức cao nhất sau một cuộc đua áp đảo của Ducati. Lorenzo là người giành pole và nằm trong top dẫn đầu xuyên suốt cuộc đua nhưng một vấn đề ở vòng áp chót để khiến anh không thể ghi điểm ở chặng này.

Hãy đón xem chặng đua thứ 13 San Marino GP vào cuối tuần này, từ 13 đến 15/09 tới, các lượt chạy phân hạng từ 18h ngày thứ 7, Race 1 MotoE vào lúc 21h15 cùng ngày và các cuộc đua chính còn lại bắt đầu từ 15h ngày Chủ nhật, trên hệ thống FOX Sports Asia.

Đua xe MotoGP: “Trang sử mới” năm 2020, thách thức khả năng ”chiến mã”

Sau 38 năm, MotoGP sẽ trở lại Phần Lan vào năm 2020 tại trường đua Kymi Ring.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN