Trận đấu nổi bật

yuriko-vs-linda
Internazionali BNL d'Italia
Yuriko Miyazaki
0
Linda Fruhvirtova
2
samuel-vs-richard
Internazionali BNL d'Italia
Samuel Vincent Ruggeri
0
Richard Gasquet
2
thiago-agustin-vs-facundo
Internazionali BNL d'Italia
Thiago Agustin Tirante
0
Facundo Bagnis
2

Đua xe MotoGP, Portuguese GP: Đẳng cấp nhà vô địch lên tiếng

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Chặng đua đầu tiên tại châu Âu trong mùa giải 2022 diễn ra tại trường đua quốc tế Algarve, Bồ Đào Nha. Cơn mưa đã ảnh hưởng một phần đến các lượt chạy nhưng không thể nào cản bước nhà đương kim vô địch với màn trình diễn xuất sắc để trở lại vị trí vốn đã thuộc về anh.

Moto3: Garcia có chiến thắng đẳng cấp, trở lại đỉnh BXH cá nhân

Denis Oncu giành pole Moto3 thứ 2 trong sự nghiệp (sau Styrian GP 2021) ở lượt chạy trời mưa. Trong khi đó Mario Aji và Lorenzo Fellon cũng có lần đầu góp mặt ở hàng xuất phát đầu tiên.

Tuy nhiên, khi bước vào cuộc đua chính dưới thời tiết khô ráo, lại là 'sân chơi' của những ứng viên vô địch mùa này. Sergio Garcia từ P6 xuất phát đã nhanh chóng vươn lên P1 và tạo khoảng cách hơn 1,5s với đồng đội Izan Guevara chạy thứ 2, cải thiện 7 bậc so với lúc xuất phát.

Garcia trở lại P1 trên BXH cá nhân

Garcia trở lại P1 trên BXH cá nhân

Dù vậy, cách biệt đó hoàn toàn bị xoá bỏ ở vòng 9 khi Guevara chiếm lấy P1, kéo theo 3 tay đua khác vào cuộc đua podium và chiến thắng. Top 5 đua ăn miếng trả miếng trong 10 vòng cuối nhưng Garcia là người thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quyết định để có được chiến thắng thứ 2 và podium thứ 3 mùa này, đồng thời chiếm lấy vị trí số 1 BXH cá nhân khi Dennis Foggia chỉ đứng thứ 8 chung cuộc. 

Jaume Masia xuất phát thứ 15 nhưng có chặng thứ 2 liên tiếp thi đấu ấn tượng để có podium thứ 2 (P2) và vươn lên thứ 3 trên BXH. Ayumu Sasaki cũng cải thiện 7 bậc để lần thứ 2 cán đích P3 mùa này. Oncu lần thứ 3 nằm trong top 5 nhưng vẫn chưa thể giành podium trong khi Andrea Migno cũng chỉ có thể xếp thứ 7 tại Bồ Đào Nha.

Moto2: Tay lái người Mỹ vô địch lần đầu sau hơn 3 thập kỷ

Joe Roberts làm nên lịch sử tại Moto2

Joe Roberts làm nên lịch sử tại Moto2

Aron Canet giành pole Moto2 đầu tiên sau 29 chặng trong khi đối thủ chính Celestino Vietti chỉ xếp thứ 13. Cameron Beaubier có chặng thứ 2 liên tiếp thi đấu tốt để xuất phát trong top 2. Và khi cuộc đua bắt đầu, Canet, Beaubier cùng Ai Ogura sớm vươn lên trở thành những ứng viên chính cho chiến thắng chặng này.

Tuy nhiên bước ngoặt của cuộc đua xảy ra khi cơn mưa lớn đổ xuống ở vòng 9, khiến cho 11 tay lái cùng gặp tai nạn ở cua 2, trong đó có toàn bộ top 6 khi đó; may mắn không có tay đua nào gặp chấn thương. Cờ đỏ xuất hiện tạm dừng cuộc đua và ban tổ chức thông báo sẽ bắt đầu lại cuộc đua thứ 2 với 7 vòng đua. Tất cả 11 chiếc xe gặp nạn đều không thể quay trở lại và điều đó mở ra cơ hội cho những bất ngờ.

Jake Dixon xuất phát từ vị trí pole nhưng đã gặp tai nạn đáng tiếc sau đó, lỡ cơ hội chiến thắng. Nhờ đó, Joe Roberts đã nhanh chóng vươn lên và tạo khoảng cách đáng kể so với nhóm bám đuổi. Tay lái người Mỹ giữ được sự bình tĩnh và đưa chiếc xe #16 cán đích thành công, đồng thời đi vào lịch sử khi giành chiến thắng đầu tiên cho người Mỹ sau 11 năm, và 32 năm nếu chỉ tính thể thức hạng trung.

Vietti gặp may để cán đích thứ 2, qua đó gia tăng cách biệt trên BXH lên thành 34 điểm. Jorge Navarro là cái tên đứng ở vị trí podium còn lại (lần đầu từ Silverstone 2021).

MotoGP: Nhà ĐKVĐ có chiến thắng đầu tiên năm 2022

Kết quả không tưởng cho Alex Rins

Kết quả không tưởng cho Alex Rins

Lượt chạy phân hạng của thể thức cao nhất bắt đầu diễn ra trong điều kiện khó lường, kéo theo những bất ngờ. Hàng loạt tên tuổi như Jorge Martin, Alex Rins hay Enea Bastianini đều bị loại từ Q1 cùng với Francesco Bagnaia, người gặp tai nạn nguy hiểm nhưng vẫn có thể tham dự cuộc đua chính. Từ đó Johann Zarco đã có pole thứ 7 tại MotoGP với nỗ lực trong vòng chạy quyết định, theo sau lần lượt là Joan Mir và Aleix Espargaro.

Hai nhà vô địch MotoGP gần nhất, Mir và Quartararo là những người xuất phát tốt nhất, đẩy người giành pole, Zarco xuống hạng 3. Phía sau, chiếc xe Suzuki còn lại của Alex Rins gây ấn tượng mạnh khi tăng tới 13 bậc từ vị trí thứ 23 ngay vòng đầu tiên và lọt vào top 8 sau đó 2 vòng.

Quartararo không mất quá nhiều thời gian để vượt qua Mir, tạm vươn lên dẫn đầu và bắt đầu bứt lên tạo khoảng cách. Mir gần như không có câu trả lời với tốc độ của tay lái Yamaha mà anh thậm chí còn phải phòng thủ trước Zarco và Jack Miller ở phia sau.

Bastianini lại mất vị trí dẫn đầu

Bastianini lại mất vị trí dẫn đầu

Vòng 10, Bastianini tiếp tục phong độ thất thường sau mỗi chiến thắng khi anh mắc lỗi ở cua 8 và trắng tay ở chặng này. Đồng thời tay lái #23 cũng "bay" ra khỏi top 3 BXH cá nhân. 6 vòng sau, Mir chạy chậm lại và điều đó buộc anh phải nhường P2 cho Zarco dù tay lái người Pháp phải mất 2 đoạn thẳng dài mới vượt thành công. Miller cũng có cơ hội chiếm lấy vị trí podium từ tay Mir, nhưng sau cú vượt ẩu phía trong và phanh quá muộn ở cua 1, tay lái người Australia đã gặp tai nạn khiến cả hai cùng bỏ cuộc, trắng tay rời khỏi Portimão.

Vụ tai nạn trên khiến cuộc đua coi như đã an bài. Quartararo tạo ra cách biệt hơn 6s so với nhóm bám đuổi và dễ dàng đi tới chiến thắng đầu tiên sau 10 chặng cho nhà vô địch MotoGP 2021. Thành tích này cũng giúp tay lái #20 vươn lên dẫn đầu BXH cá nhân sau chặng 5. Zarco bảo toàn vị trí thứ 2 để có podium thứ 2, theo sau là Aleix Espargaro cũng có chặng thứ 2 nằm trong top 3 năm nay.

Podium chặng đua tại Bồ Đào Nha

Podium chặng đua tại Bồ Đào Nha

Tuy nhiên tay đua có màn trình diễn xuất sắc nhất chặng này phải nói đến Alex Rins. Tay lái #42 đã cán đích thứ 4, tăng 19 bậc so với thời điểm xuất phát và cân bằng điểm số với Quartararo, khi có cùng 69 điểm.

Tay lái chủ nhà, Miguel Oliveira cũng có kết quả tốt khi về thứ 5, đằng sau anh là anh em nhà Marquez, với anh trai Marc chỉ nhanh hơn em trai Alex đúng 0,02s . Bagnaia nén đau sau vụ tai nạn hôm thứ 7 và được đền đáp xứng đáng với vị trí P8 từ P24 xuất phát.

Như vậy 5 chặng đua đầu tiên đã chứng kiến 4 tay đua khác nhau chiến thắng và cách biệt ở top đầu bằng 0. Những chặng đua tiếp theo năm 2022 sẽ còn nhiều điều hấp dẫn đang chờ đợi người hâm mộ.

Chặng thứ 6 sẽ diễn ra tại trường đua Jerez, Tây Ban Nha vào cuối tuần này, từ 29/04-01/05.

Kết quả chi tiết Portuguese GP 2022:

Đua xe MotoGP, Portuguese GP: Đẳng cấp nhà vô địch lên tiếng - 6

BXH cá nhân sau chặng 5:

Đua xe MotoGP, Portuguese GP: Đẳng cấp nhà vô địch lên tiếng - 7

Nguồn: [Link nguồn]

Đua xe MotoGP, Americas GP: Bastianini đi vào lịch sử, cuộc đua vô địch khó đoán

(Tin thể thao - tin đua xe) Chặng đua thứ 2, cũng là chặng cuối cùng tại châu Mỹ trong khuôn khổ MotoGP 2022 diễn ra tại trường đua COTA, Mỹ đúng dịp kỷ niệm chặng thứ 500 của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN