Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
1
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Đua xe MotoGP, Malaysian GP: Chủ nhà mơ viết "truyện cổ tích”

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin đua xe MotoGP) Marc Marquez tiếp tục thể hiện một phong độ tuyệt vời dù đã chính thức đăng quang chức vô địch năm 2019 này. Tinh thần đó đã giúp anh và đội đua Repsol Honda đứng trước cơ hội giành 'cú ăn 3' lần thứ 3 liên tiếp. Vào cuối tuần này, MotoGP sẽ kết thúc chuỗi 4 chặng đua châu Á trong 5 tuần tại trường đua Sepang, Malaysia.

Malaysia là một đất nước nằm ở khu vực Đông Nam Á, một thành viên của ASEAN với chế độ quân chủ theo hiến pháp liên bang. Đất nước có vị trí địa lý khá đặc biệt với 2 vùng lãnh thổ riêng biệt là Bán đảo Malaysia về phía Tây và Đông Malaysia - Malaysia Borneo, chia cắt bởi vùng biển Nam Biển Đông.

Malaysia bao gồm 13 bang chính và 3 vùng lãnh thổ liên bang đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đó là Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia; Putrajaya, thủ phủ dân sự - hành chính nằm ở Bán đảo Malaysia và Labuan (thuộc Đông Malaysia) là trung tâm tài chính quốc tế ở ngoài đất liền (gồm 1 đảo chính và 6 đảo nhỏ).

Malaysia - đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc

Malaysia - đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc

Selangor là 1 trong 13 bang của nước này, nằm ở bờ Tây của Bán đảo Malaysia và hướng ra eo biển Malacca. Nó nằm bao quanh hai vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur và Putrajaya mà trước đây là một phần của Selangor.

Đến với Selangor, du khách sẽ được trải nghiệm một nền văn hoá truyền thống kết hợp hiện đại với những điểm tham quan nổi tiếng. Đầu tiên phải kể tới khu phức hợp thương mại và bán lẻ i-City với hàng triệu bóng đèn LED trang trí và một công viên trong nhà độc đáo ở thủ phủ Shah Alam. Vườn thú quốc gia Malaysia với hơn 4000 loài động vật khác nhau hay công viên giải trí Sunway Lagoon hàng đầu quốc gia.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm hiểu về văn hoá thì có thể đến tham quan những thư viện, triễn lãm tranh lớn hay các cung điện hoàng gia như phòng tranh Shah Alam and thư viện bang Selangor, phòng tranh hoàng gia Sultan Abdul Aziz, cung điện Alam Shah.

Bên cạnh đó, nếu bạn tìm kiếm sự yên bình hay muốn chiêm ngưỡng khung cành thiên nhiên, hãy tới bãi biển dọc eo biển Malacca, hay những điểm thu hút ở trong rừng như thác nước rừng Kanching, công viên tự nhiên Kuala Selangor, rừng trú ngụ đom đóm hay một số công viên giải trí khác tại Kanching và Ampang.

Cấu trúc đường đua Sepang

Cấu trúc đường đua Sepang

Selangor được chia làm 9 quận hành chính, trong đó Sepang là quận nằm ở cực Nam của bang và nằm bao trọn lãnh thổ của Putrajaya. Đây cũng là vị trí của trường đua quốc tế Sepang, là nơi tổ chức chặng đua MotoGP Malaysian GP.

Nằm cách thủ đô Kuala Lumpur 45km về phía Nam và ngay cạnh sân bay quốc tế Kuala Lumpur, vị trí thuận lợi để cho các đội đua cũng như người hâm mộ quốc tế tới đây theo dõi sự kiện diễn ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm này.

Một tổ hợp có diện tích 2300 acres (~9,3 km vuông) được sử dụng để xây dưng khu phức hợp với những cơ sở vật chất hiện đại như khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại hay sân golf, hay cơ sở vật chất phục vụ thể thao khác có chi phí lên tới 50 triệu Bảng Anh.

Nhưng nó đã được hoàn thành sau 14 tháng xây dựng và khánh thành vào tháng 3/1999, đặt chuẩn mực mới cho các trường đua xe trên thế giới. Nó tổ chức chặng đua đầu tiên ngay trong năm 1999 ở cả 2 giải đấu hàng đầu F1 và MotoGP. F1 đã chia tay Sepang sau 18 năm gắn bó với cuộc đua cuối cùng vào năm 2017 còn MotoGP vẫn tiếp tục nằm trên lịch trình đua hàng năm, là một phần không thể thiếu của giải đấu.

Trường đua có chiều dài 5,5 km với 15 khúc cua, 5 về bên trái và 10 về bên phải với chiều đua là theo xuôi chiều kim đồng hồ. Với 4 khúc cua tốc độ thấp, 10 cua tốc độ trung bình-cao và 2 đoạn thẳng dài liên tiếp (chiều dài mỗi đường khoảng gần 1km), nối với nhau bằng 1 hairpin.

Đây là một cấu trúc đòi hỏi sức mạnh động cơ của xe và nhiều cơ hội vượt mặt trải đều khắp trường đua. Ngoài ra với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và độ ẩm cao, sẽ là một thách thức lớn với tất cả các tay đua.

Marquez lần đầu đăng quang tại Sepang sau 4 năm

Marquez lần đầu đăng quang tại Sepang sau 4 năm

Tại Malaysian GP, lần lượt cả 3 thể thức sẽ phải hoàn thành 17, 18 và 20 vòng đua, tương đương với quãng đường từ 94 đến 111 km. Kỷ lục 1 vòng đua trong cuộc đua chính thức được thiết lập năm 2015 do Jorge Lorenzo với thành tích 2 phút 00,606s. Còn về thành tích pole nhanh nhất cũng đã tạo ra vào cùng năm đó do Dani Pedrosa hoàn thành với thời gian 1 phút 59,053.

Năm 2018 đã chứng kiến chiến thắng của nhà vô địch Marquez, cũng là lần đầu tiên sau 4 năm anh đăng quang tại Sepang và ngăn chặn Andrea Dovizioso có chiến thắng thứ 3 liên tiếp sau 2 năm thống trị cùng Ducati.

Đây là một chặng đua đáng tiếc của Valentino Rossi khi anh đã dẫn đầu trong 16/20 vòng đua nhưng đã bất ngờ mắc sai lầm ở vòng 17, mất đi cơ hội giành chiến thắng đầu tiên kể từ Assen 2017. Alex Rins và Johann Zarco là những cái tên còn lại trên bục podium.

Năm nay là một chặng đua đặc biệt hơn cho chủ nhà Malaysia khi họ không chỉ có những tay lái chạy ở các thể thức mà còn có đội đua Petronas Sprinta Racing với Fabio Quartararo có khả năng giành chiến thắng. Sẽ không còn món quà nào tuyệt vời hơn bằng 1 chiến thắng tại Sepang vào cuối tuần này.

Chặng đua thứ 18 Malaysian GP sẽ diễn ra vào cuối tuần này, với lượt chạy phân hạng bắt đầu từ 12h ngày thứ 7 02/11 và cuộc đua chính diễn ra từ 11h ngày Chủ nhật 03/11 trên hệ thống FOX Sports Asia.

Đua xe MotoGP, Australian GP: Vinales gục ngã, Marquez & Honda gần ”cú ăn 3”

Maverick Vinales có cơ hội lớn giành chiến thắng tại Australian GP một lần nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN