Trận đấu nổi bật

felix-vs-andrey
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
-
Andrey Rublev
-

Đua xe F1, thử nghiệm Mexican GP: Điểm sáng Albon–Bottas, McLaren và Ferrari bám sát Red Bull

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Trường đua Hermanos Rodríguez luôn là một điểm đến yêu thích của Red Bull khi họ đã có 4 trên 5 chiến thắng gần nhất. Năm nay có lẽ sẽ không phải là ngoại lệ khi Max Verstappen tiếp tục là người nhanh nhất sau ngày thứ 6, phía sau là bất ngờ với Alex Albon và Valtteri Bottas trong top 4.

FP1: Verstappen và Albon dần đầu cùng tay lái chủ nhà Perez

Nhà vô địch Max Verstappen thể hiện sức mạnh từ những phút đầu tiên của phiên chạy FP1, và nhanh nhất trên bộ lốp Pirelli thử nghiệm cho năm 2024. Trong ngày thứ 6, mỗi tay đua sẽ có 2 bộ lốp ở mỗi phiên chạy để cung cấp dữ liệu đánh giá cho Pirelli. Sau đó, hai tay lái Red Bull chuyển sang sử dụng lốp Soft và thay nhau dẫn đầu BXH FP1. Cuối cùng, tay lái Hà Lan là người xếp P1 với thành tích 1 phút 19,718s với Sergio Perez chậm hơn 0,297s phía sau, nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các khán giả nhà.

5 tay đua F2 tham dự F1 tại Mexico

5 tay đua F2 tham dự F1 tại Mexico

Alex Albon (Williams) là bất ngờ của lượt chạy này. Tay lái người Thái Lan chạy nhanh trên tất cả các loại lốp Medium, Soft, lốp thử nghiệm 2024 và có được vị trí thứ 2 chung cuộc, chen vào giữa 2 tay lái “bò húc”. Thành tích của anh được thiết lập ở những phút cuối khi mặt đường được “rải cao su” và độ bám cao hơn. McLaren và Ferrari cạnh tranh quyết liệt phía sau với Lando Norris và Charles Leclerc lần lượt đứng thứ 4 và 5, hơn kém nhau 0,06s.

Oscar Piastri, một trong hai tay lái chính chưa từng đua F1 tại Mexico, xếp hạng 6, ngay trên tay lái thứ 2 của “ngựa chiến” Ferrari – Carlos Sainz, người không tham dự ngày dành cho truyền thông (Media Day) vì lý do sức khỏe và có một lượt chạy không trọn vẹn do nghi ngờ vấn đề thủy lực trên xe.

Daniel Ricciardo đứng thứ 8 trên chiếc AlphaTauri nhanh hơn trong khi Esteban Ocon (Alpine) và Lance Stroll (Aston Martin) là hai cái tên cuối cùng trong top 10. Lewis Hamilton xếp thứ 11, theo sau là Nico Hulkenberg (Haas), tay lái người Đức có chặng đua F1 thứ 200 cuối tuần này. Fernando Alonso tiếp tục chuỗi thành tích đáng quên khi phái ngồi ngoài trong nửa đầu lượt chạy và chỉ có được thành tích P16 trong những phút cuối.

Albon bất ngờ xếp thứ 2 tại FP1

Albon bất ngờ xếp thứ 2 tại FP1

FP1 cũng chứng kiến 5 tay lái trẻ đến từ giải F2 được trao cơ hội tham dự FP1 theo quy định của FIA. Oliver Bearman (thay thế Kevin Magnussen – Haas) là người chạy được nhiều vòng nhất (30) và nhanh nhất trong nhóm này với vị trí thứ 15. Isack Hadjar, người có lần đầu thử sức F1 (thay thế Yuki Tsunoda – AlphaTauri) và xếp hạng 17 trong khi tay lái dự bị của Alpine, Jack Doohan (trên chiếc xe của Pierre Gasly) có vị trí P18.

Frederik Vesti (P19) trên chiếc Mercedes của George Russell và cuối cùng là Theo Pourchaire, tay lái đang dẫn đầu BXH F2, có một lượt chạy không như ý với Alfa Romeo. Anh gặp vấn đề với chân phanh nhưng đội đua không thể tìm ra cách xử lý kịp thời, và buộc phải kết thúc sớm lượt chạy của mình.

FP2: Mưa nhỏ không thể cản sức mạnh của Red Bull

Mưa không ảnh hưởng đáng kể đến FP2

Mưa không ảnh hưởng đáng kể đến FP2

Mây đen đổ bộ tới Mexico City trong thời gian diễn ra lượt chạy thứ 2 trong ngày thứ 6. Tuy nhiên chỉ có mưa nhỏ ở một số thời điểm nên không đủ để các tay đua chuyển sang lốp trời mưa và vẫn có thể tiếp tục thu thập dữ liệu các bộ lốp trơn. Verstappen bắt đầu FP2 với lốp Medium rồi chuyển sang Soft để chạy giả lập phân hạng. Sau đó hầu hết các đội đua đều chuyển sang thử nghiệm cuộc đua chính trong khoảng 25 phút cuối với lốp Medium và Hard.

Verstappen xếp P1 với thành tích 1 phút 18,686s, nhanh hơn Norris (P2) chỉ 0,119s với Leclerc xếp hạng 3, chậm hơn 0,266s so với tay lái Hà Lan. Vị trí thứ 4 là một bất ngờ khác của ngày thứ 6 khi Valtteri Bottas (Alfa Romeo) chỉ kém Leclerc đúng 0,003s, tiếp tục phong độ ấn tượng tại Mexico City. Tay đua chủ nhà Perez đứng thứ 5, chậm hơn đồng đội 0,302s.

Norris tiếp tục nằm trong top 2

Norris tiếp tục nằm trong top 2

Ricciardo duy trì một phong độ cao và đạt P6 trong FP2, mang đến những hy vọng có điểm tại chặng đua này cho AlphaTauri. Hamilton chạy nhanh hơn FP1 tới 0,65s và giành hạng 7, theo sau là Ocon, Piastri cùng sự trở lại của Russell sau khi không tham dự FP1. Sainz chỉ chậm hơn Leclerc 0,3s nhưng do các tay đua có kết quả rất sát nhau bởi vòng chạy ngắn, nên anh xếp sau đồng đội tới 8 bậc.

Tsunoda sẽ xuất phát cuộc đua chính ở cuối đoàn đua do thay power unit, hộp số và các bộ phận phụ trợ khác nên anh tập trung chạy long-run, xếp thứ 12. Chu Quan Vũ (P13) nhanh hơn Albon 0,031s, người không thể duy trì thành tích ấn tượng ở FP1 do ngồi trong garage một khoảng thời gian vì một chi tiết trên xe bị gãy hỏng.

Alonso tiếp tục có lượt chạy đáng quên

Alonso tiếp tục có lượt chạy đáng quên

Haas dù có bản nâng cấp xe nhưng vẫn chật vật ở nhóm cuối – Hulkenberg xếp thứ 15 còn Magnusseen thứ 19. Aston Martin cũng đang trong khủng hoảng khi Stroll (hai lần phải sửa xe) và Alonso lần lượt xếp hạng 18 và 20 chung cuộc.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy ngày thứ 6 chặng Mexico City GP 2023:

FP1

Đua xe F1, thử nghiệm Mexican GP: Điểm sáng Albon–Bottas, McLaren và Ferrari bám sát Red Bull - 6

FP2

Đua xe F1, thử nghiệm Mexican GP: Điểm sáng Albon–Bottas, McLaren và Ferrari bám sát Red Bull - 7

Nguồn: [Link nguồn]

Đua xe F1, Mexico GP: Sergio Perez & đường đua Autodromo Hermanos Rodriguez

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Mùa giải 2023 dần đi về cuối. Sau chặng Austin tại Mỹ, các đội tiếp tục giải đấu vào cuối tuần tại thành phố Mexico, nơi có độ cao trên 2000m so...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN