Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Đua xe F1, German GP 2018: Gay cấn từng vòng chạy!

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Tại Hockenheim Circuit đã diễn ra vòng chạy phân hạng German GP đầy kịch tính. Sau những lượt chạy cạnh tranh sít sao, cuối cùng pole thuộc về Sebastian Vettel của Ferrari. Valtteri Bottas và Kimi Raikkonen lần lượt xếp hạng 2 và 3.

Vòng đua phân hạng tại trường đua Hockenheim sẽ diễn ra rất khó đoán định. Ngoài việc Daniel Riiciardo sẽ xuất phát cuối đoàn đua vì thay quá quy định các thành phần của động cơ (Power Units). Các tay đua khác bước vào vòng phân hạng thứ nhất (Q1) với nhiều thách thức vì trời đã đổ mưa trong suốt phiên chạy thử thứ 3 trước đó chỉ ba giờ, khiến họ không có được phiên test như ý.

Đua xe F1, German GP 2018: Gay cấn từng vòng chạy! - 1

Kết quả Q1.

Dù đến sát giờ Q1 trời đã tạnh mưa, trời hửng nắng nhẹ, nhưng mặt đường một số nơi chưa khô hẳn. Các đội đua mong rằng thời tiết sẽ thuật lợi để họ có thể sử dụng lốp khô thay vì lốp Inters (đường ướt) hay Wet (trời mưa) trong suốt thời gian diễn ra vòng phân hạng.

Q1 bắt đầu vói sự xuất hiện bộ đôi Williams và Sauber trên đường đua, các đội đua khác cũng nhanh chóng nhập cuộc. Với việc phiên thử thứ 3 dưới trười mưa lớn, thì Q1 sẽ là nơi các đội đua mạnh tìm kiếm gói cài đặt tốt nhất cho chiếc xe của mình. Nhưng trong khoảng 5 phút đầu tiên, đường đua chưa khô hẳn, nên cả Mercedes, Red Bull và Ferrari chưa xuất hiện.Khi thời gian còn lại 10 phút là thời điểm Mercedes và Ferrari hiện diện. Ferrari tạm vượt lên dẫn đầu với 1phút 12,765giây của Vettel, nhưng Mercedes cũng ở ngay sau với khoảng cách không quá lớn. Ricciardo dù thành tích phân hạng không quá quan trọng do án phạt, nhưng tay đua này vẫn đạt thành tích khá khả quan ở Q1.

Với 5 phút cuối, sự chú ý sẽ tập trung về tốp cuối, nơi sẽ có 5 cái tên bị loại. Williams, Toro Rosso, Forrce India và McLaren đang ở khu vực nguy hiểm. Vòng phân hạng thứ nhất kết thúc với các tay đua bị loại lần lượt là Esteban Ocon, Piere Gasly, Brendon Harley, Lance Stroll và Stoffen Vandoorne. Raikkonen là tay đua có kết quả tốt nhất Q1.

Đua xe F1, German GP 2018: Gay cấn từng vòng chạy! - 2

Hamilton kết thúc ngày thứ 7 đầy tiếc nuối sau khi phải bỏ cuộc.

Nhưng một sự kiện quan trọng là ở phút cuối Q1 chiếc xe của Lewis Hamilton bị lỗi hộp số, nó khiến anh không thể tham dự vòng phân hạng thứ 2 được. Với kết quả này sẽ làm Hamilton chỉ có thể xuất phát hạng 14 trong cuộc đua chiều chủ nhật.

Vòng phân hạng thứ 2 bắt đầu với tay đua còn lại của Mercedes là Valtter Bottas cùng hai chiếc xe Haas. Nhưng Ferrari cũng nhập cuộc ngay sau đó. Bottas ngay lập tức thiết lập mốc thời gian 1phút 12,152giây – kỷ lục mới của đường đua tính đến thời điểm đó, hai tay đua của Ferrari bám sát ngay sau với khoảng trên dưới 0,2 giây.

Đua xe F1, German GP 2018: Gay cấn từng vòng chạy! - 3

Tình huống trượt lề của Ericsson khiến cờ đỏ xuất hiện tại Q2

Khi vòng phân hạng thứ 2 còn lại gần 7 phút, cờ đỏ xuất hiện tạm dừng cuộc đua để các nhân viên có thể dọn dẹp chỗ sỏi nằm trên đường chạy sau pha trượt lề của tay đua Marcus Ericsson. Với quãng thời gian còn lại, cuộc đua để tránh bị loại sau Q2 dường như sẽ bớt căng thảng hơn, khi mà Hamilton và cả Ricciardo (có thể) sẽ không chạy tính giờ. Sẽ chi có thêm 3 tay đua khác bị loại cùng các tay đua trên.

Trong lượt chạy cuối cùng, cả ba đội đua Mercedes, Red Bull và Ferrari chỉ có duy nhất Max Verstappen chạy tính giờ do ở lượt trước tay đua này sử dụng lốp Soft, với lốp UltraSoft, tay đua Hà Lan đã vươn lên xếp hạng 2 ngay sau Bottas. Dù đã rất cố gắng, nhưng 3 cái tên cuối cùng bị loại khỏi Q3 thuộc về Fernando Alonso, Sergey Sirotkin và Marcus Ericsson.

Đua xe F1, German GP 2018: Gay cấn từng vòng chạy! - 4

Kết quả Q2

Vòng phân hạng thứ 3 bắt đầu với chỉ có 3 đội đua là Ferrari, Haas và Renault góp mặt đủ cả hai tay đua bên cạnh Mercedes, Red Bull, Sauber và Force India. Đây sẽ là cuộc chiến căng thẳng giữa ba đội đua hàng đầu cho vị trí pole!Ngay khi đèn xanh xuất hiện, Raikkonen có mặt trên đường chạy, theo sau là Bottas, Vettel và Verstappen.

Lượt chạy đầu tiên ở tốp đầu với ưu thế tạm nghiêng về Ferrari theo thứ tự Vettel, Bottas, Raikkonen và Verstappen. Các vị trí tiếp theo là sự cạnh tranh của Haas và Renault với ưu thế nghiêng về đội đua Mỹ. Tay đua trẻ Charles Leclerc tạm thời xếp hạng 8 sau lượt chạy này. Sergio Perez là tay đua duy nhất chưa có vòng chạy tính giờ.

Đua xe F1, German GP 2018: Gay cấn từng vòng chạy! - 5

Vettel xuất sắc đoạt pole.

3 phút cuối cùng của cuộc chiến đoạt pole diễn ra căng thẳng với tất cả 10 chiếc xe xuất hiện trên đường đua. Raikkonen và Bottas là những tay đua sẽ set-time trước. Cả hai tay đua này đều cải thiện thành tích của chính mình, nhưng chỉ có Bottas có thời gian đủ để đoạt pole khi tay đua này vượt lên trước Vettel 0,123 giây. Nhưng Vettel đã có câu trả lời với một vòng chạy xuất sắc để thiết lập nên kỷ lục mới của Hockenheim Circuit – đồng thời giành pole bằng mốc thời gian 1phút 11,212giây.

Haas cũng ghi dấu bằng thành tích hạng 5-6 của Kevin Magnussen và Roman Grosjean ngay sau Verstappen. Bộ đôi Renault xếp tiếp theo, ngay trên Leclerc và Perez.

Đua xe F1, German GP 2018: Gay cấn từng vòng chạy! - 6

Kết quả Q3.

Với kết quả vòng phân hạng tại Hockenheim, khi mà Ricciardo xuất phát cuối đoàn đua, Hamilton hạng 14. Sẽ là một cuộc đua đầy kịch tính bằng những pha rượt đuổi và vượt mặt trên đường chạy. Sự cạnh tranh cho chiến thắng cuối cùng cũng hấp dẫn không kém. Đón xem German GP 2018 sẽ khởi tranh vào lúc 20giờ10 chủ nhật, ngày 22/7, trực tiếp trên hệ thống truyền hình cáp tại kênh thể thao FOX Sports.

Đua xe MotoGP: Hoàn hảo 9 trên 9, lộ diện nhà vô địch “lượt đi” mùa giải 2018

Cứ mỗi lần đến với Đức, Marc Marquez lại là người giành pole và chiến thắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN