Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Djokovic số 1 nhưng vẫn chưa bằng Federer, Nadal

Trước khi tham dự giải Dubai 2015, Djokovic đã có những phút trải lòng thú vị trên kênh truyền hình Serbia RTS.

Trước khi tham dự giải Dubai 2015, đương kim vô địch vô địch Australian Open 2015 - Novak Djokovic có những trải lòng đầy thú vị về những chủ đề khác nhau trên kênh truyền hình Serbia RTS.

Trả lời khi được hỏi về cảm xúc khi được làm cha vào tháng 10 năm ngoái Djokovic cho biết: "Tôi luôn mong muốn được làm một ông bố, điều đó đã trở thành sự thật. Đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi".

Chia sẻ về những cuộc trao đổi giữa Novak và huấn luyện viên Boris Becker, ngay cả trong những nói chuyện thường ngày Djokovic cũng rất tôn trọng Federer và Nadal: "Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về điều đó. Federer và Nadal là hai tay vợt đương đại nổi tiếng nhất thế giới, mặc dù tôi là số 1 thế giới. Tôi không thực sự thích điều này, nhưng đó là sự thật nó giúp tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa".

Djokovic số 1 nhưng vẫn chưa bằng Federer, Nadal - 1

Djokovic luôn dành sự tôn trọng nhất định với Nadal và Federer

Nói về những ý kiến cho rằng Djokovic là tay vợt thường xuyên nổi nóng trên sân thi đấu, tay vợt 27 tuổi tiết lộ: "Tôi không thích sự thiếu trung thực và đạo đức giả, tôi muốn là chính mình ở bất cứ đâu. Nếu tôi muốn đập vỡ một cây vợt, tôi làm điều đó. Tôi biết đó chẳng phải điều hay ho gì, nhưng huấn luyện viên của tôi cũng cho rằng hãy làm gì đó giải tỏa để cảm thấy tốt hơn, bởi vì giữ lại cơn thịnh nộ có thể khiến bạn tệ hơn".

Một chủ để được nhiều người quan tâm cũng được nhắc đến, đó là mỗi quan hệ giữa Djokovic và Murray sau trận chung kết Australian Open 2015: "Các phương tiện truyền thông đôi khi có xu hướng phóng đại những căng thẳng, như nó đã xảy ra giữa tôi và Andy Murray tại Australian Open. Chúng tôi biết nhau mười hai năm nay, ngay sau khi trận đấu kết thúc chúng tôi nói chuyện và chào trong phòng thay đồ".

Djokovic số 1 nhưng vẫn chưa bằng Federer, Nadal - 2

''Xả tức giận" bí quyết giúp Djokovic lấy lại trạng thái cân bằng để chiển thắng

Cuối cùng nói về chủ đề doping của các tay vợt tham gia thi đấu tennis, Djokovic khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ sử dụng chất cấm. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về việc đó. Những người làm việc của cùng tôi cũng không bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì như thế. Chưa một ai từng cố gắng làm cho tôi ăn hoặc uống một số những chất cấm để tôi bình phục sớm hơn".

Đó là những trải lòng đầy thú vị của tay vợt số 1 thế giới, người đang nắm giữ 8 danh hiệu Grand Slam cao quý trước khi tham dự Dubai 2015. Giải đấu hiện tại Nole đã lọt vào vòng 2 sau khi đánh bại Pospisil ở vòng 1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng (Tổng hợp Tennisworldusa.org) ([Tên nguồn])
Novak Djokovic Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN