Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
-
Paula Badosa
-
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Điều Nadal sợ nhất xảy ra ở Roland Garros, nhiều sao ngán ngẩm rời giải

(Tin thể thao, tin tennis) Những lo ngại lớn nhất của Nadal đều hiển hiện tại Roland Garros, giải đấu mà "Bò tót" sẽ phải bảo vệ chức vô địch.

  

Video buổi tập của Nadal và Zverev chuẩn bị cho vòng 1 Roland Garros

Nadal lo sợ thời tiết lạnh và bóng nặng sẽ ảnh hưởng tới phong độ ở Roland Garros

Roland Garros là giải Grand Slam thứ 3 thường niên, tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19, Wimbledon đã bị hủy bỏ, giải US Open được đôn lên thi đấu trước và Roland Garros là Grand Slam cuối cùng trong năm 2020.

Các năm trước giải đấu thường diễn ra dưới nền thời tiết mát mẻ (cuối tháng 5, đầu tháng 6), năm nay giải diễn ra cuối tháng 9, đầu tháng 10 thời tiết ở Paris thường xuyên có mưa nhỏ và lạnh (trung bình dưới 10 độ C). 

Nadal e ngại trái bóng mới được Roland Garros sử dụng sẽ làm ảnh hưởng tới phong độ và thể lực của anh

Nadal e ngại trái bóng mới được Roland Garros sử dụng sẽ làm ảnh hưởng tới phong độ và thể lực của anh

Trước khi bước vào giải đấu, Rafael Nadal đã bày tỏ những lo ngại mà anh có thể gặp phải trên con đường giành chức vô địch Roland Garros lần thứ 13. Tay vợt Tây Ban Nha lo lắng về thời tiết và trái bóng sẽ ảnh hưởng tới phong độ và thể lực của mình. 

"Tôi thực sự tin rằng ban tổ chức cần phải xem xét điều này trong vài năm tới, thi đấu dưới thời tiết lạnh, trời ẩm thấp có thể khiến trái bóng nặng hơn. Điều này rất nguy hiểm cho khuỷu tay và vai, đó là điều tôi e ngại", Nadal chia sẻ với Reuters.

Ở Rome Masters, Nadal đã thua tay vợt Argentina, Schwartzman ở trận đấu có nền thời tiết tương tự, do đó Rafa có lý do để lo lắng trước khi bước vào vòng 1 Roland Garros. Theo lịch dự kiến, "Bò tót" Nadal sẽ bắt đầu chinh phục Roland Garros với Egor Gerasimov tay vợt 27 tuổi đến từ Belarus vào lúc 21 giờ tối nay (28/9), đây là lần đầu tiên hai tay vợt gặp nhau. 

Các ngôi sao rời giải vì không thể "thuần hóa" được trái bóng và thời tiết

Tay vợt số 1 người Anh hiện tại Dan Evans (hạng 21 thế giới) đối đầu với Kei Nishikori (Nhật Bản, hạng 35) ở vòng 1. Sau 5 set, tay vợt người Anh đã để thua "Samurai" Nhật Bản với tỷ số 2-3, qua đó dừng bước tiếc nuối. Khi trận đấu diễn ra, có nhiều thời điểm, tay vợt này phát cáu với thời tiết và trái bóng quá nặng. 

Trái bóng nặng và thời tiết lạnh giá là nguyên nhân khiến tay vợt số 1 đơn nam nước Anh thua trận

Trái bóng nặng và thời tiết lạnh giá là nguyên nhân khiến tay vợt số 1 đơn nam nước Anh thua trận

"Trời lạnh. Một số quả bóng mà chúng tôi đang sử dụng, bạn sẽ khó tưởng nó tồi tệ đến mức nào. Ý tôi là nó rất lạnh và nặng. Tôi nghĩ đây là quả bóng lớn nhất của giải đấu này. Có lẽ họ đã thiết kế sai so với quy chuẩn. Thật khó để đưa bóng đi đúng nơi mong muốn", Evans bày tỏ bức xúc sau khi rời giải với Reuters. 

Victoria Azarenka, tay vợt nữ người Belarus cũng phàn nàn vì thời tiết quá lạnh. Á quân US Open 2020, Azarenka, 31 tuổi, cho biết: "Chúng tôi như những chú vịt. Thật lạnh, chỉ 8 độ, tôi thì lại sống ở Florida (Mỹ). Trời mưa khoảng 15 phút và chúng tôi vẫn thi đấu, ai quan tâm chứ? Bạn không thể cầm vợt của mình vì nó quá ướt", hạt giống số 10 than thở. Dù co ro vì cái rét nhưng Azarenka vẫn hạ Danka Kovinic để đi tiếp vào vòng 2. 

Cũng bị ảnh hưởng bởi cái lạnh, Johanna Konta (người Anh), hạt giống số 9 tại Roland Garros đã phải rời giải sau khi để thua Coco Gauff (Mỹ), nữ tay vợt mới 16 tuổi. Hạt giống số 24 đơn nữ, Dayana Yastremska (Ukraina), nữ tay vợt xinh đẹp, hát hay, đã bị loại ngay vòng 1. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tennis 24/7: Thiem hứa cản bước Nadal giúp Federer, thầy cũ Djokovic nguy cơ rũ tù

(Tin thể thao - Tin tennis) Bản tin tennis tuần từ 22-28/9: Dominic Thiem có thể giúp Roger Federer cản bước Rafael Nadal đuổi kịp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Roland Garros 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN