Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Del Potro mất sạch hành lý ngay tại sân bay Paris

Vẫn còn đang trong tâm trạng hào hứng do giành được quyền tham dự ATP World Tour Finals ở London, khởi tranh vào ngày 4-11, tay vợt người Argentina trở thành người đau khổ nhất khi bị mất cắp nhiều tài sản quý ngay tại thủ đô Paris hoa lệ.

Sự việc xảy ra ngày 2-11, tại nhà ga phía Bắc Paris, nơi Del Potro làm thủ tục để lên tàu sang London tham dự giải đấu lớn cuối mùa dành cho 8 tay vợt xuất sắc trong năm. Khi dừng chân để ký tên lưu niệm vào ảnh chụp chính anh theo đề nghị của một vài người hâm mộ, Del Potro sau đó phát hoảng vì chợt nhận ra vali hành lý của anh đã bị nẫng gọn lúc nào không hay.

Del Potro mất sạch hành lý ngay tại sân bay Paris - 1

Nhà ga Bắc Paris, nơi xảy ra sự cố mất cắp hành lý

Ngoài tiền bạc và hộ chiếu, trong vali của Del Potro còn có cả nhiều kỷ vậy quý như chiếc cúp vô địch Mỹ mở rộng 2009, tấm HCĐ Olympic và nhất là chuỗi tràng hạt đã được làm phép bởi đức Giáo hoàng Francis.

Del Potro mất thêm hai giờ trình báo sự việc với cảnh sát thành phố Paris và kiểm tra giấy tờ tùy thân còn sót lại trước khi lên chuyến tàu Eurostar sang Anh. Del Potro cho biết: “Sự việc xảy ra quá nhanh và tôi thậm chí còn không nhớ được khuôn mặt của người đề nghị tôi ký tên vào tấm ảnh nữa. Tôi thực sự bị sốc vì sự cố này do chưa bao giờ rơi vào tình cảnh tương tự. Tâm trạng vui vẻ những ngày qua về một giải đấu tốt đẹp với chính mình nhanh chóng bị xua tan bởi cảm giác chán chường. Tiền bạc và giấy tờ có mất cũng không quan trọng lắm nhưng chuỗi tràng hạt được đức Giáo hoàng ban phép cũng bị mất theo khiến tôi buồn lắm. Đó là vật quý giá mà tôi luôn mang theo bên mình”.

Del Potro mất sạch hành lý ngay tại sân bay Paris - 2

Del Potro từng thất bại trước Djokovic ở bán kết Wimbledon 2013

Del Potro sau đó đã đến London an toàn. Theo kết quả bốc thăm, anh rơi vào bảng B chung với như đương kim vô địch Novak Djokovic, tay vợt 6 lần vô địch giải Roger Federer và tay vợt người Pháp Richard Gasquet. Anh sẽ đối đầu ngay với Richard Gasquet trong trận đấu ở ngày khai mạc giải 4-11. Đây là đối thủ quen thuộc, từng để thua anh 5/6 lần gặp gỡ trước đây.

“Tôi đã tham dự hầu hết các giải đấu lớn trong tháng qua nên không thể nói vẫn còn đầy đủ năng lượng cho cuộc chiến đầy vinh dự này. Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giành thành tích tốt nhất tại giải. Bảng đấu của tôi rất nặng và ba trận vòng bảng, với tôi, là ba trận chung kết thực thụ”, Del Potro chia sẻ.

Năm 2012, Del Potro thất bại ở bán kết trước Novak Djokovic, tay vợt sau đó giành được ngôi vô địch ở trận chung kết với Roger Federer. Trước đó, năm 2009, Del Potro cũng đã vào đến trận chung kết và để thua Nikolay Davydenko.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Linh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN