Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Mourinho ra tay "giúp" Murray đến Australia Open

Đích thân HLV Jose Mourinho đã mời tay vợt Andy Murray tới Trung tâm phục hồi chức năng Cobham của Chelsea để điều trị chấn thương, qua đó có thể kịp bình phục cho Australia Open 2014.

Tại US Open 2013, Andy Murray tái phát chấn thương lưng và phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng tứ kết. Sau giải đấu trên đất Mỹ, tay vợt số 1 Vương quốc Anh quyết định nghỉ ngơi, tập trung điều trị dứt điểm chấn thương và hi vọng có thể kịp bình phục cho Australia Open 2014 – giải Grand Slam đầu tiên trong năm mới.

Trong thời gian vừa qua, quá trình điều trị của Murray đã nhận được sự giúp đỡ từ một nhân vật đặc biệt, đó chính là Jose Mourinho, đương kim HLV trưởng CLB Chelsea. Mourinho rất hâm mộ Murray, thế nên khi nghe tin anh cần một nơi để điều trị chấn thương, ông đã không ngần ngại gửi thư mời anh đến với Cobham.

Mourinho ra tay "giúp" Murray đến Australia Open - 1

Andy Murray đang có mặt tại Cobham để điều trị chấn thương lưng

Cobham là Trung tâm hồi phục chức năng của Chelsea. Nó được đầu tư rất lớn và được đánh giá là một trong những trung tâm đáng tin cậy hàng đầu châu Âu. Ngoài sở hữu những thiết bị vật lý trị liệu tân tiến, Cobham còn có đội ngũ y bác sĩ lành nghề. Rất nhiều cầu thủ của Chelsea đã không còn bị ám ảnh bởi chấn thương sau khi rời Cobham.

“Tôi đang có rất nhiều việc phải làm để phục hồi chức năng tại sân tập Cobham của Chelsea và cho đến nay những gì mà tôi hoàn thành cùng các bác sĩ vật lý trị liệu là khá khả quan”, Murray tiết lộ. “Tôi đã có thể tập chạy ở dưới nước, đạp xe đạp và tập tạ. Những thiết bị ở Cobham đã giúp ích tôi rất nhiều”.

“Ngày đầu tiên tôi đến trung tâm, HLV Mourinho có đến chào hỏi và hỏi thăm tôi. Được nói chuyện với ông ấy quả thực là một điều rất thú vị dù ông ấy không khuyên bảo gì tôi cả. Tôi rất hứng thú vì được tận mắt chứng kiến cảnh ông ấy làm việc vì chúng tôi cũng đã từng gặp nhau một vài lần trước đây”, Murray nói thêm.

Theo các bác sĩ, với tiến độ hồi phục như hiện tại, rất có thể Murray sẽ kịp hồi phục cho Australia Open 2014, thậm chí lạc quan hơn, đến cuối năm nay anh có thể vác vợt ra sân. Trong quá khứ, Murray từng có 3 lần vào chung kết Australia Open, nhưng cả 3 lần ấy anh đều ngậm ngùi trở thành bại tướng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tùng Lâm (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN