Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
-
Irina-Camelia Begu
-
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
-
Tatjana Maria
-
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
-
Felix Auger-Aliassime
-
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

“Dậy sóng” SEA Games 32: “Mỏ vàng” thể thao VN bị loại, võ sỹ Muay không bị cấm thi đấu

(Tin thể thao) Một môn thể thao từng là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam bất ngờ bị loại tại SEA Games 32. Liên đoàn Muay thế giới (IFMA) “xuống nước” sau tranh cãi nảy lửa.

“Mỏ vàng” của thể thao Việt Nam bất ngờ bị loại

Trong cuộc họp trực tuyến diễn ra vào giữa tháng 1 của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) cùng 30 đại biểu của 10 Ủy ban Olympic trong khu vực Đông Nam Á, SEAGF đã quyết định loại bỏ môn thể hình khỏi chương trình tranh tài của SEA Games 32.

Lực sĩ Phạm Văn Mách giành HCV SEA Games 31 nhưng sẽ không được tranh tài tại SEA Games 32

Lực sĩ Phạm Văn Mách giành HCV SEA Games 31 nhưng sẽ không được tranh tài tại SEA Games 32

Lý do được đưa ra là vì giới lãnh đạo môn này không tuân thủ quy định phòng chống doping chung của tổ chức phòng chống doping quốc tế (WADA). Trong đó, nhiều VĐV của Campuchia đã có kết quả dương tính với mẫu thử kiểm tra doping tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 của nước này.

Quyết định bất ngờ này mang đến thiệt thòi khá lớn cho thể thao Việt Nam khi thể hình vốn được xem là “mỏ vàng”. Ở SEA Games 31, thể hình Việt Nam giành 5 HCV của Phạm Văn Mách, Đặng Thanh Tùng, Trần Hoàng Duy Thuận, Đinh Kim Loan và cặp Trần Hoàng Duy Thuận - Bùi Thị Thoa, chiếm 1 nửa tổng số bộ huy chương môn này tại Đại hội.

Ngoài ra trong cuộc họp trên, SEAGF còn yêu cầu nước chủ nhà Việt Nam của SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp dính chất cấm khi thi đấu Đại hội ở tháng 5 năm ngoái, trong đó có các trường hợp của thể thao Việt Nam.

VĐV võ cổ truyền lần đầu dự SEA Games 32

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục Thể thao, kiêm Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, cho biết các võ sĩ tham dự bộ môn Bokator tại SEA Games 32 sẽ được tuyển chọn từ các VĐV võ cổ truyền. Đây là lần đầu tiên đội tuyển võ cổ truyền VN được tranh tài tại một kì SEA Games.

VĐV võ cổ truyền Việt Nam tham dự môn Bokator

VĐV võ cổ truyền Việt Nam tham dự môn Bokator

Bokator là môn võ thuật truyền thống của Campuchia bao gồm các kĩ thuật chiến đấu tay không và binh khí. Với Bokator thể thao, võ sĩ sử dụng găng tay hở ngón và được phép tấn công bằng các đòn đấm, đá, chỏ, gối hay vật ngã.

Luật thi đấu của bộ môn này khá gần với luật thi đấu mới của võ cổ truyền Việt Nam từ năm 2021. Do đó, các võ sĩ Việt Nam sẽ có thuận lợi trong quá trình tiếp cận Bokator tại SEA Games 32.

Liên đoàn Muay thế giới “xuống nước” trước chủ nhà SEA Games 32

Những ngày qua, ngành thể thao hai quốc gia Campuchia và Thái Lan đã liên tục tranh cãi xung quanh việc chủ nhà SEA Games 32 bỏ bộ môn Muay Thai để thay bằng môn võ Kun Khmer (có luật khá giống với Muay).

IFMA dự kiến vẫn để các VĐV Muay tham dự Kun Khmer tại SEA Games 32

IFMA dự kiến vẫn để các VĐV Muay tham dự Kun Khmer tại SEA Games 32

Không chấp nhận điều này, ông Sakchai Tapsuwan, Chủ tịch Liên đoàn Muay Nghiệp dư Thế giới (IFMA) cũng là Chủ tịch Liên đoàn Muay Nghiệp dư Thái Lan, đã tuyên bố sẽ cấm thi đấu quốc tế với tất cả các VĐV Muay tham dự SEA Games 32.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất từ giới chuyên môn, IFMA đã có phần “xuống nước” khi dự kiến vẫn để các VĐV Muay tham dự SEA Games 32 ở bộ môn Kun Khmer mà không bị án cấm nào. Nếu điều này là sự thật thì chắc chắn sẽ là tin vui rất lớn cho các võ sĩ. Dù vậy, mọi chuyện vẫn phải chờ tuyên bố chính thức từ IFMA cũng như ban tổ chức SEA Games 32.

Chi phí tổ chức SEA Games của Campuchia gấp 6 lần Việt Nam

Theo tiết lộ từ ông Vongsey Visoth, cán bộ Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho biết, nước này đã bỏ ra số tiền hơn 200 triệu USD (hơn 4700 tỷ đồng) để tổ chức SEA Games 32 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (APG). Số tiền này hơn gấp 6 lần so với chi phí mà Việt Nam bỏ ra để tổ chức SEA Games 31 hồi tháng 5 năm 2022 là khoảng 750 tỷ đồng. 

Campuchia bỏ ra chi phí cực "khủng" cho SEA Games 32

Campuchia bỏ ra chi phí cực "khủng" cho SEA Games 32

Đặc biệt, số tiền này chưa kể đến khoản kinh phí được Campuchia bỏ ra để xây dựng sân vận động quốc gia và khu làng vận động viên. Trong đó, riêng việc xây dựng thêm cơ sở vật chất cần thiết cho các môn thi đấu khác nhau đã tiêu tốn từ 30 đến 40 triệu USD.

SEA Games 32 dự kiến diễn ra từ ngày 5-12/5 với 37 môn thể thao với hơn 600 nội dung thi đấu. Trong khi đó, ASEAN Para Games lần thứ 12 sẽ diễn ra vào tháng 6 với 12 môn thể thao.

Nguồn: [Link nguồn]

Thể thao Campuchia và Thái Lan mâu thuẫn vì các môn thi SEA Games 32

Chủ nhà SEA Games 32 vừa tuyên bố bỏ môn võ muay Thái, Thái Lan tuyên bố tẩy chay môn kun Khmer...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN