Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Đánh bại Nadal khó nhất lịch sử, Big 3 có 57 Grand Slam chưa thỏa mãn

Sự kiện: Rafael Nadal

(Tin thể thao, tin tennis) Huyền thoại tennis Pat Cash tin rằng việc đánh bại Rafael Nadal trên sân đất nện là nhiệm vụ khó khăn nhất lịch sử tennis.

  

Video Rafael Nadal vùi dập Novak Djokovic ở trận chung kết Roland Garros 2020:

2020 là mùa giải đáng nhớ với cá nhân Rafael Nadal khi anh tiếp tục khẳng định sự thống trị ở Roland Garros. Đáng nói hơn, danh hiệu thứ 13 trong sự nghiệp trên đất Paris của Nadal (tổng thành tích tại Roland Garros: 100 trận thắng - 2 thua) còn giúp "Bò tót" chính thức san bằng kỷ lục 20 Grand Slam của đại kình địch Roger Federer. 

Trên Tennisnet, Pat Cash, cựu tay vợt hạng 4 ATP khẳng định đánh bại Nadal tại Roland Garros là nhiệm vụ khó khăn nhất lịch sử làng banh nỉ.

Đánh bại Nadal tại Roland Garros là nhiệm vụ khó khăn nhất lịch sử tennis?

Đánh bại Nadal tại Roland Garros là nhiệm vụ khó khăn nhất lịch sử tennis?

"Cũng như một CLB bóng đá bất bại hay một VĐV đua xe đạp liên tiếp vô địch Tour de France, 13 lần vô địch Roland Garros thực sự là kỳ tích vô tiền khoáng hậu. Nếu nói về điều này cách đây 20 năm, bạn sẽ bị nhốt vào trại thương điên!

Với Nadal, tôi đảm bảo rằng chúng ta không bao giờ nhìn thấy tay vợt như vậy trên mặt sân đất nện nữa. Đánh bại cậu ấy tại Roland Garros là nhiệm vụ khó khăn nhất lịch sử tennis. Trong quá khứ, chỉ Bjorn Borg (tay vợt 6  lần vô địch Roland Garros) mới tiến gần đến ngưỡng bất khả chiến bại như Nadal", trích lời Pat Cash.

Bên cạnh đó, Pat Cash cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho 2 đối thủ lớn nhất của Nadal, Federer và Djokovic. Huyền thoại người Australia tin rằng "Big 3" chưa thỏa mãn với tổng số danh hiệu Grand Slam lên tới 57 (Federer và Nadal 20, Djokovic 17):

"Thật khó tưởng tượng Federer, Nadal, Djokovic có thể giành số danh hiệu Grand Slam như hiện tại. Có một động lực nào đó đang thúc đẩy bọn họ.

Bản thân tôi vốn rất mãn nguyện với sự nghiệp của mình, giành được cả Grand Slam lẫn Davis Cup (Pat Cash từng 1 lần vô địch Wimbledon và 2 lần lên ngôi ở Davis Cup cùng ĐT tennis Australia). Nhưng Federer, Nadal Djokovic chắc chắn chưa hài lòng với con số 20 Grand Slam hay 2,3 danh hiệu Davis Cup".

Trước mắt, Nadal sẽ hướng tới mục tiêu chinh phục Australian Open 2021. Do tình hình dịch bệnh, Grand Slam đầu tiên trong năm diễn ra muộn hơn 3 tuần so với dự kiến, từ 8/2 tới 21/2. Các tay vợt dự giải phải trải qua 2 tuần cách ly khi đặt chân tới thành phố Melbourne. Tuần đầu tiên, mỗi tay vợt chỉ được tập luyện với 1 đồng nghiệp khác và huấn luyện viên riêng trước khi tập theo nhóm (khoảng 3-4 người) trong tuần thứ 2.

Được biết, Nadal quyết định lựa chọn Jannik Sinner, tay vợt trẻ xếp hạng 37 ATP và từng chạm trán "Bò tót" ở tứ kết Roland Garros 2020 làm bạn tập vào tuần đầu tiên. Bước sang tuần thứ 2, Diego Schwartzman và Stan Wawrinka sẽ là những bạn tập tiếp theo của tay vợt số 2 thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Dominic Thiem đã đến thời thách đấu Federer - Nadal - Djokovic?

HLV Nicolas Massu của Dominic Thiem tin rằng tay vợt người Áo có đủ khả năng thách thức Big 3 của làng quần vợt thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Rafael Nadal Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN