Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
1
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
0
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
1
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
1
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
1
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Cử tạ Việt Nam bùng nổ đoạt 10 HCV giải thế giới: Cửa Olympic ra sao?

(Tin thể thao) Cả ba lực sĩ của Việt Nam đang tranh chấp vé tham dự Olympic Tokyo 2020 đều thi đấu khá thành công ở cúp cử tạ thế giới diễn ra ở Ý mới đây.

Sáng cửa đến Tokyo

Cúp cử tạ thế giới và giải vô địch cử tạ châu Á 2020 là hai giải đấu hết sức quan trọng với các lực sĩ Việt Nam trong việc tích điểm nhằm tìm kiếm chiếc vé tham dự Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản). Sau 2 giải đấu này, top 8 VĐV ở mỗi hạng cân sẽ giành suất tham dự Thế vận hội. 

Thạch Kim Tuấn gần như đã chắc vé đến Olympic 

Thạch Kim Tuấn gần như đã chắc vé đến Olympic 

Trong hai ngày 27 và 28/1 tham dự cúp cử tạ thế giới diễn ra ở Ý, đội tuyển cử tạ Việt Nam xuất sắc mang về 10 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Càng đáng mừng hơn, những gương mặt được gửi gắm niềm tin tranh suất Olympic đều có màn thể hiện khá tốt.

Niềm hy vọng lớn nhất của cử tạ Việt Nam – Thạch Kim Tuấn đã tỏa sáng khi giành trọn bộ 3 chiếc HCV cử giật, cử đẩy và tổng cử ở hạng cân 61kg. Thành tích này giúp Kim Tuấn nâng điểm số Olympic của mình lên 3765 và tạm đứng thứ 5 trong top 8 VĐV sẽ có suất đến Thế vận hội năm nay. Hiện tại, Kim Tuấn cách VĐV đứng ở vị trí thứ 9 là Serna Mendoza 719 điểm. Chỉ cần giữ vững phong độ thì chiếc vé Olympic khó thoát khỏi tay của đô cử sinh năm 1994.

Hoàng Thị Duyên cũng bùng nổ không kém khi giành trọn bộ 3 HCV ở hạng cân 59kg. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một nữ đô cử của Việt Nam có thể làm được thành tích ấn tượng này.

Với kết quả trên, Duyên hiện đang xếp thứ 7 trong nhóm tranh vé đến Tokyo với 3302 điểm, hơn người xếp thứ 9 là Escobar Guerrero (Ecuador) chỉ 158 điểm. Cô gái dân tộc Giáy chắc chắn còn phải nỗ lực rất nhiều để duy trì được vị trí này.

Vương Thị Huyền có hi vọng tranh chấp suất Olympic 

Vương Thị Huyền có hi vọng tranh chấp suất Olympic 

2 chiếc HCĐ ở World Cup chưa thể giúp Vương Thị Huyền vào top 8 ở hạng cân 49kg. Dù vậy, cô cũng là cái tên hết sức tiềm năng có khả năng tranh chấp vé Olympic. Hiện tại, Huyền đang có 2902 điểm, chỉ cách top 8 là 219 điểm.

Các lực sĩ Việt Nam sẽ còn cơ hội tích thêm điểm số tại giải vô địch châu Á 2020 diễn ra ở Kazakhstan vào tháng 4. Sau giải đấu này, danh sách chính thức giành quyền tham dự Olympic sẽ được công bố.

Chưa thể vội mừng

Dù giành được thành tích rất tốt ở giải thế giới nhưng đội tuyển cử tạ Việt Nam không thể vui mừng quá sớm khi một số quốc gia hay VĐV sừng sỏ đang “làm trùm” cử tạ thế giới không tham gia tranh tài ở giải đấu này.

Hoàng Thị Duyên cần giữ được vị trí top 7 hiện tại và cải thiện được thành tích 

Hoàng Thị Duyên cần giữ được vị trí top 7 hiện tại và cải thiện được thành tích 

Bên cạnh đó, thành tích giải đấu này của các lực sĩ Việt Nam cũng không thật sự đột phá. Trong khi đấu trường Olympic đầy khắc nghiệt chỉ tính duy nhất 1 bộ huy chương (tổng cử) ở mỗi hạng cân.

Cụ thể ở hạng cân 61kg của Thạch Kim Tuấn vắng mặt 3 siêu lực sĩ đang đứng đầu thế giới là Li Fabin (Trung Quốc), Eko Yuli (Indonesia) và Win Fulin. Thành tích tổng cử của Tuấn ở giải này chỉ là 293kg, còn kém thành tích tốt nhất của chính anh là 304kg tại SEA Games 30 vừa qua. Trong khi đó, tổng cử tốt nhất của Li Fabin, Eko và Win Fulin lần lượt là 318kg, 317kg và 308kg.

Nữ lực sĩ Hoàng Thị Duyên cũng ở trường hợp tương tự khi hạng cân 59kg của cô tại cúp thế giới vắng mặt nhiều cái tên hàng đầu thế giới như Kuo Hsing-chun (Đài Loan (Trubg Quốc), 246 kg), Choe Hyo Sim (Triều Tiên, 245 kg), Chen Guiming (Trung Quốc, 241 kg)…Bên cạnh đó, thành tích tổng cử 213kg của Duyên cũng còn kém thành tích tốt nhất của cô đến 20kg. 

Đội tuyển cử tạ Việt Nam còn nhiều việc phải làm

Đội tuyển cử tạ Việt Nam còn nhiều việc phải làm

Chính vì vậy, để có thể giành vé tham dự Olympic Tokyo vào tháng 7/2020 cũng như xa hơn là tấm huy chương tại Thế vận hội, các lực sĩ Việt Nam chắc chắn phải nỗ lực đột phá bản thân nhiều hơn trong thời gian tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Cử tạ Việt Nam đại náo giải thế giới: Hoàng Thị Duyên đoạt hat-trick vàng

Hoàng Thị Duyên mang về thêm 3 HCV cho cử tạ Việt Nam tại cúp cử tạ thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Cử tạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN